[Trực tiếp] Ngày đầu tiên chất vấn tại Quốc hội: 'Một ngày làm việc sôi động'

Đúng 17 giờ ngày 30/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tống kết ngày chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ 6, Quốc hội XIV, với nhận định “một ngày làm việc sôi động”.

17:01 Ngày 30/10/2018

Kết thúc ngày chất vấn sôi động

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh phiên họp ngày 30/10. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đúng 17 giờ ngày 30/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tống kết lại hai buổi chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ 6 Quốc hội XIV.

Chủ tịch Quốc hội tổng kết: có 36 đại biểu nêu ý kiến chất vấn, 23 đại biểu tranh luận. Có 15 Bộ trưởng, trưởng ngành, trong đó có Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã đăng đàn trả lời chất vấn.

“Một ngày làm việc sôi động”- Chủ tịch Quốc hội nhận định trước khi kết thúc ngày chất vấn đầu tiên. Sáng mai, 8 giờ, các phiên chất vấn sẽ tiếp tục. 

16:42 Ngày 30/10/2018

Đại biểu đặt câu hỏi về dự thảo xử lý sinh viên bán dâm

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Từ 16 giờ 42 phút của phiên chất vấn buổi chiều, hàng loạt ý kiến chất vấn và tranh luận của các đại biểu được đưa ra.

Các đại biểu chất vấn về vấn đề nợ đọng thuế, giảm tải sách giáo khoa, thành  lập Tổng cục quản lý thị trường, giải pháp với đào tạo nghề, thời gian kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy (Thanh Hóa) chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Theo báo cáo của Chánh án, đến ngày 30/9/2018, toàn ngành không còn vụ án hành chính quá hạn do lỗi chủ quan của tòa án nhưng tỷ lệ bản án quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của tòa án chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của NQ số 111 Quốc hội đề ra và tỷ lệ án bị hủy chiếm 3,03%, bị sửa chiếm 3,34%, vẫn còn bản án tuyên không rõ ràng gây khó khăn trong công tác thi hành ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đề nghị Chánh án cho biết giải pháp hữu hiệu để khắc phục vụ tồn tại, đặc biệt các vụ án liên quan tới khởi kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan tới quản lý đất đai.

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) gửi 2 câu hỏi chất vấn tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo đó, Luật Trẻ em năm 2016 có quy định về quyền tham gia của trẻ em trong những vấn đề liên quan tới trẻ em, đề nghị Bộ trương cho biết: Trong quá trình soạn thảo, Bộ có lấy ý kiến trực tiếp, tham vấn trực tiếp  trẻ em hay chưa?

Câu hỏi thứ 2 liên quan tới Dự thảo thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cho lấy ý kiến về xử lý bán dâm. Dự thảo có nội dung phản cảm, thiếu cơ sở đi ngược lại mục tiêu của ngành giáo dục. Nhiều cử tri bày tỏ sự lo lắng, nghi ngờ về năng lực, tâm lực, uy lực của bộ máy quản lý giáo dục? Trách nhiệm quản lý, vai trò nêu gương khi Bộ trưởng thường xuyên đưa ra quan điểm: Sai, sửa sai, xử ly nghiêm, kiên quyết xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm rồi lại tiếp sai. Giải pháp nào để giữ vững sự tôn nghiêm của quản lý giáo dục hiện nay?

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) gửi câu hỏi tới Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ về đánh giá dự án bauxite.

16:40 Ngày 30/10/2018

Hiện có khoảng 200 khiếu nại, tranh chấp liên quan đến chung cư

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Theo số liệu tổng hợp nhanh, hiện có khoảng 200 khiếu nại, tranh chấp liên quan đến sử dụng nhà chung cư, nội dung liên quan đến: diện tích chung cư, quỹ bảo trì, kinh phí vận hành, chất lượng công trình, hội nghị chung cư lần đầu, hợp đồng mua bán căn hộ…

"Nguyên nhân của những tranh chấp là do: Quy định pháp lý về cách tính diện tích căn hộ chưa rõ ràng; một số chủ đầu tư thiếu năng lực, vi phạm các quy định về kinh doanh bất động sản, phòng cháy chữa cháy; một số ban quản trị nhà chung cư không đủ năng lực; người dân khi mua nhà không xem xét kĩ hợp đồng về quyền và nghĩa vụ các bên; một số cơ quan quản lý địa phương chưa làm tốt công tác xử lý vi phạm nhà chung cư...", Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng, Bộ Xây dựng đã tham mưu Thủ tướng ban hành chỉ thị 29 ngay trong tháng 10 này, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của các bên bao gồm Bộ Xây dựng, Bộ Công an, chính quyền địa phương để xử lý vi phạm.

 

16:34 Ngày 30/10/2018

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa không hài lòng phần trả lời của Bộ trưởng Xây dựng

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) không đồng tình với phần trả lời của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trương Trọng Nghĩa chất vấn các thành viên Chính phủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

“Vi phạm ngày càng lan tỏa và dai dẳng. Vi phạm nghiêm trọng giữa thanh thiên bạch nhật, kéo dài nhiều tháng mà không phát hiện ra. Không chỉ trong lĩnh vực nhà ở mà cả xây dựng trong lĩnh vực giao thông, tài nguyên môi trường Bộ Xây dựng cũng có trách nhiệm mà Bộ trưởng lại nói nguyên nhân do văn bản pháp luật không đầy đủ… Vậy Bộ trưởng đã báo cáo với Thủ tướng chưa, đã kiến nghị sửa đổi luật chưa? Một bao cát đổ trong hẻm cũng phát hiện mà tòa nhà xây trái phép nhiều tầng lại không phát hiện được?", ông Nghĩa tranh luận.

Trả lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành, vi phạm trật tự xây dựng đã giảm dần, bình quân mỗi năm giảm 13%. Nhưng vi phạm còn phức tạp, một số vi phạm chưa được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh.

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong thời gian qua: Bộ đã hoàn thiện thể chế pháp luật, đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi 4 luật liên quan đến xây dựng, đang xây dựng Luật Kiến trúc, đã tham mưu Thủ tướng ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục xây dựng.

Năm 2017 – 2018 đã tổng kiểm tra toàn quốc về việc cấp phép xây dựng tại các đô thị. Năm 2018 đã tổ chức nhiều đoàn xuống địa phương kiểm tra quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, yêu cầu địa phương làm tốt hơn nữa. Mỗi năm có 80 – 90 cuộc thanh tra với khoảng 200 công trình xây dựng

"Chúng tôi chịu trách nhiệm với những tồn tại trong quá trình quản lý nhà nước của mình và xin hứa làm tốt trong trách nhiệm của mình, nhưng tôi chỉ chịu trách nhiệm với những vấn đề mà chỉ do mình tôi quyết định, mong đại biểu thông cảm", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Sau đó, đại biểu Nghĩa giơ biển trao đổi lại: "Vừa rồi báo chí phản ánh nhiều sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh. Vừa rồi nổi lên các công trình trái phép tại Sóc Sơn. Về quản lý nhà nước, Bộ trưởng có 63 Sở Xây dựng tại 63 tỉnh thành, các quận huyện xã đều có cán bộ phụ trách xây dựng. Nếu có địa phương lỏng lẻo thì Bộ trưởng đã trao đổi Thủ tướng chưa? Những vụ việc này làm mất niềm tin của nhân dân, nghi ngờ có nhóm lợi ích và bao che".

Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Bộ trưởng rà soát công trình vi phạm về xây dựng để có báo cáo bằng văn bản cho đại biểu.

16:18 Ngày 30/10/2018

5 giải pháp cho ‘tín dụng đen’

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trước câu hỏi của đại biểu Lê Công Đỉnh (Long An) về vấn đề tín dụng đen, cho vay nặng lãi gây bức xúc cho người dân và giải pháp của Bộ Công an đối với vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời:

Tín dụng đen là quan hệ vay mượn, tự thỏa thuận thường có lãi suất cao, không có quy định, luật tự thỏa thuận, tự xử. Đây là quan hệ dân sự. Đằng sau tín dụng là hoạt động tổ chức tội phạm. Trong 4 năm (từ năm 2015-2018) toàn quốc đã xảy ra 7.624 vụ phạm tội liên quan tín dụng đen, trong đó có 56 vụ giết người, 389 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1.809 vụ lừa đảo, 3.581 vụ lạm dụng tín nhiệm, 165 vụ hủy hoại tài sản. Cho đến nay, lực lượng công an đang đấu tranh với 124 băng nhóm với 831 đối tượng hoạt động có tổ chức về lĩnh vực cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Nguyên nhân của tín dụng đen được xác định là: 1. Kinh tế trong nước còn khó khăn nên nhiều doanh nghiệp đến vay vốn tín dụng đen, các điểm cho vay nặng lãi; 2. Bộ phận người dân, nhất là thanh niên không chịu làm ăn, cá độ, mê game online, vay mục đích ăn chơi; 3.Các chế tài xử lý chưa tương xứng, chưa đủ sức răn đe, sự vào cuộc chính quyền chưa được quan tâm đúng mức.

Theo Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm, giải pháp cho vấn đề này bao gồm: 

1. Phối hợp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, phương thức thủ đoạn liên quan tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê;

2. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ nhân viên các cơ sở kinh doanh tài chính, cầm đồ, các đối tượng bất minh về kinh tế nghi vấn có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê; phát hiện xử lý nghiêm doanh nghiệp, cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có liên quan đến đòi nợ, cầm đồ;

3. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, nhất là đường dây nóng hòm thư tố giác tiếp nhận thông tin liên quan tới tín dụng đen;

4. Mở các cao điểm tấn công, tổ chức băng nhóm tội phạm, các đường dây lợi dụng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê vi phạm pháp luật;

5. Tiếp tục rà soát đề xuất Chính phủ bổ sung sửa đổi hệ thống pháp lý; 

16:05 Ngày 30/10/2018

Viện trưởng Viện KSND tối cao: Thời gian bồi thường án oan kéo dài do không thương lượng được

Đại biểu Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) chất vấn Viện trưởng Viện KSND tối cao: Năm 2018, Viện KSND tối cao đã giải quyết 9/18 đơn yêu cầu bồi thường các vụ oan sai. Còn 9 đơn còn lại đã kéo dài nhiều năm. Có vụ việc từ năm 2005 tới nay vẫn chưa xử lý, ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người bị oan. Đề nghị Viện trưởng có giải pháp giải quyết dứt điểm vấn đề này?

Trả lời đại biểu Hoàng Văn Hùng, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí cho biết: Khi đã xác định oan sai cho người dân thì đó là sự thiệt thòi khó khắc phục của người dân. Bản thân Viện trưởng nhận thức trách nhiệm của mình để tăng cường kiểm tra, xử lý.

“Hiện nay việc bồi thường theo thương lượng nhưng 2 bên không gặp nhau. Một bên theo quy định Nhà nước, một bên theo tính toán chủ quan, không biết ai đúng ai sai. Tôi đã chỉ đạo việc gì khó khăn thi báo cáo lên cấp trên giải quyết. Vụ việc 13 năm như đại biểu nêu thì đến giờ thương lượng vẫn không đạt. Lệch nhau vài chục triệu mà kéo dài như thế. Đây là nguyên nhân dẫn đến kéo dài thời gian bồi thường”, Viện trưởng Lê Minh Trí cho hay.

Về giải pháp thời gian tới, ông Trí cho biết: Nếu phát hiện quy định không đi vào thực tiễn, khó khăn vướng mắc thì kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Kiểm sát viên phải thể hiện trách nhiệm của mình khi mình làm sai, nếu có khó khăn thì kiến nghị cấp trên giải quyết chứ không để kéo dài ở cấp dưới như vậy.

15:40 Ngày 30/10/2018

Bao cát đổ trong hẻm cũng phát hiện, tòa nhà cao tầng xây trái phép ngay tại Thủ đô thì không

Ngay sau giờ giải lao, các đại biểu tiếp tục tranh luận lại những nội dung mà các thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn trước đó, và tiếp tục nêu các câu hỏi mới.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh Trương Trọng Nghĩa chất vấn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Trách nhiệm chấn chỉnh chủ đầu tư chiếm đoạt quỹ bảo trì, diện tích sử dụng chung của các chung cư như thế nào? Tôi đã hỏi mà đến giờ Bộ trưởng không trả lời. Trách nhiệm của Bộ với sự việc đang rất nóng, như vụ chủ đầu tư Tân Hoàng Minh về diện tích hành lang, diện tích sử dụng…trong chung cư đối diện Big C tại Hà Nội ra sao?

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) tranh luận với Bộ trưởng Xây dựng: Tôi không đồng tình với cách trả lời của Bộ trưởng. Các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng ngày càng lan tỏa và dai dẳng. Vi phạm nghiêm trọng giữa thanh thiên bạch nhật, kéo dài nhiều tháng mà không phát hiện ra. Không chỉ trong lĩnh vực nhà ở mà cả giao thông, tài nguyên môi trường, Bộ Xây dựng cũng có trách nhiệm mà Bộ trưởng lại nói do văn bản không đầy đủ… Bộ trưởng đã báo cáo với Thủ tướng chưa, đã kiến nghị sửa đổi luật chưa? Một bao cát đổ trong hẻm cũng phát hiện mà tòa nhà xây trái phép nhiều tầng ngay tại Thủ đô lại không phát hiện được?

Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) đặt thêm câu hỏi về việc trả hồ sơ điều tra bổ sung trong các vụ án. 

15:31 Ngày 30/10/2018

Các câu hỏi ‘nóng’ trước giờ giải lao

15 giờ 30 phút, Quốc hội tạm nghỉ.

Ngay trước giờ giải lao, hàng loạt câu hỏi đã được các đại biểu đặt ra chờ được trả lời.

Đại biểu Dương Minh Tuấn chất vấn về nguyên nhân chậm đề án cách cách giáo dục?

Đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) chất vấn Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vụ việc bán đấu giá gỗ trong vụ án điều tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vụ việc gần 7 năm nhưng tới nay Viện kiểm sát vẫn chưa xử lý trách nhiệm cá nhân và tổ chức liên quan?

Đại biểu Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) về nhiều vụ việc yêu cầu bồi thường. Năm 2018 Viện KSND tối cao đã giải quyết 9/18 đơn yêu cầu bồi thường. Trong 9 đơn còn lại đã kéo dài nhiều năm, có vụ việc từ năm 2005 tới nay, ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người bị oan. Đề nghị Viện trưởng có giải pháp giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) chất vấn về nợ xây dựng cơ bản, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết đã cấp đủ 9.000 tỷ đồng để giải quyết vấn đề này, nhưng Bộ Tài chính lại cho biết mới giải quyết 57%. Như vậy số liệu nào đúng?    

Đại biểu Lê Công Đỉnh (Long An) cho biết tín dụng đen, cho vay nặng lãi gây bức xúc cho người dân? Giải pháp cho vấn đề này?

Đại biểu Lê Văn Sỹ (Thanh Hóa) chất vấn Bộ Nội vụ về cán bộ y tế xã phường thị trấn phải là viên chức, nhưng nhiều nơi cán bộ chưa là biên chế? Giải quyết vấn đề này thế nào?

Đại biểu Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) chất vấn Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình trạng thiếu biên chế giáo viên.

15:25 Ngày 30/10/2018

Vụ đổi 100 đô bị phạt 90 triệu: 'Cái gì chưa hợp lý phải sửa cho dân nhờ'

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời việc khám xét căn nhà của chủ tiệm vàng Thảo Lực (Cần Thơ) đã khẳng định: Công an thành phố Cần Thơ đã có đủ căn cứ chứng minh vi phạm hành chính và UBND đã ra quyết định xử phạt hành chính. Công ty và gia đình ông Lực đã thi hành xong không có khiếu nại, khởi kiện.

Ngay sau khi Bộ trưởng Tô Lâm trình bày vụ việc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Vụ việc này gây bức xúc dư luận, mặc dù có Nghị định xử phạt nhưng vụ này là 1 người có 100 USD mang đi đổi, chứ không phải kinh doanh ngoại tệ, có vi phạm nhưng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước nên xem xét tính chất và mực độ từng vụ việc. Việc khám xét nhà phải đúng luật và thực hiện đúng thời gian phạt hành chính. Không thể để 6-9 tháng sau phạt mới đưa ra quyết định xử phạt. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, NHNN phải chỉ đạo, cái nào chưa hợp lý phải sửa cho dân nhờ.

15:16 Ngày 30/10/2018

11.700 tội phạm truy nã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm xác nhận còn trên 11.700 đối tượng truy nã, gây nguy hiểm cho xã hội, khiến các kết quả điều tra chưa được thực hiện, tính nghiêm minh của pháp luật cũng chưa được đảm bảo.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công an sẽ áp dụng các giải pháp như: Tăng cường quản lý dân cư, cư trú, nắm người, nắm hộ… trong đó có giải pháp quản lý giấy tờ tùy thân, quản lý hộ khẩu, thay đổi phương pháp quản lý căn cước công dân. Tiếp theo là  tăng cường quản lý, thông tin tội phạm trong lực lượng công an.

Bên cạnh đó các lực lượng công an đều phải truy nã tội phạm, không chỉ các lực lượng chuyên trách; phối hợp với lực lượng, tăng cường hợp tác quốc tế để các đối tượng này không chạy trốn ra nước ngoài; tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt các nước xung quanh Việt Nam.

"Chúng tôi đang tiến hành họp về dẫn độ tội phạm trong khu vực Asean và mở rộng sang các nước khác; Tăng cường phát động quần chúng đóng góp để phát hiện tội phạm truy nã; Tăng cường lực lượng cơ sở để phát hiện đối tượng truy nã", Bộ trưởng cho biết. 

15:05 Ngày 30/10/2018

Các đoàn thanh tra đất đai cấp Bộ đến địa phương chưa xử lý cá nhân nào

Chú thích ảnh
 Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) tranh luận với Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà về vấn đề quản lý đất đai.  

Theo ông Hồng, trong việc quản lý đất đai, vấn đề lớn nhất là kỷ cương và kỷ luật, tình trạng vi phạm quy hoạch, thất thoát lớn tài sản do giá đất. Trong báo cáo của bộ chủ yếu do cơ chế, chính sách… lãnh đạo các địa phương có quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, nếu lãnh đạo có tâm thì không thể có tình trạng thất thoát như vừa qua. Các đoàn thanh tra của Bộ đến các địa phương cũng chỉ rút kinh nghiệm, chưa xử lý một cá nhân nào. Phải có ngăn chặn kịp thời vi phạm chuyển đổi đất đai, thất thoát tài sản.

15:05 Ngày 30/10/2018

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hứa làm hết sức để giảm vi phạm trật tự xây dựng

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng: "Thời gian qua, có nhiều tòa nhà không phép, sai phép mọc lên, điển hình như tòa nhà chung cư ở Lê Trực (Hà Nội) như thách thức dư luận. Bộ Xây dựng có cam kết gì để không xảy ra tình trạng này, cũng như giải pháp xử lý những sai phạm về chung cư?"

Trả lời chất vấn của đại biểu Hồng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Những năm qua, hoạt động xây dựng đã dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trong xây dựng còn diễn biến phức tạp, một số vụ việc dù phát hiện nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

9 tháng đầu năm nay, có đến hơn 10.800 công trình vi phạm trong xây dựng. Mặc dù đã giảm 2 – 3% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng vi phạm vẫn còn nhiều và diễn biến phức tạp.

Theo Bộ trưởng Hà, một số nguyên nhân chính là: Thiếu quy định pháp luật hoặc quy định đã có nhưng chưa rõ ràng; ý thức chấp hành pháp luật xây dựng của các chủ thể tham gia như nhà thầu, chủ đầu tư và người dân còn chưa tốt; công tác kiểm tra, phát hiện sai phạm chưa nghiêm minh; việc cưỡng chế phá dỡ, phục hồi nguyên trạng tại một số công trình rất phức tạp, kéo dài.

Giải pháp cho thực trạng này: Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy định xử phạt hành chính; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng và xử lý vi phạm, tăng cường thanh kiểm tra; tuyên truyền để chủ thể tham gia và người dân tránh vi phạm.

Về việc đại biểu Nguyễn Thanh Hồng hỏi Bộ trưởng có cam kết sẽ chấm dứt vi phạm trong hoạt động xây dựng hay không, Bộ trưởng cho biết: Theo quy định pháp luật, việc quản lý và xử phạt vi phạm hoạt động xây dựng thuộc trách nhiệm các cấp ngành, chính quyền địa phương và các chủ thể xây dựng chứ không chỉ riêng Bộ Xây dựng.

“Về phần mình với tư cách Bộ trưởng, tôi xin hứa với Quốc hội làm hết sức mình, tập trung cao độ hoàn thiện thể chế liên quan, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, cùng địa phương tăng cường thanh tra, xử lý các công trình xây dựng sai phạm. Tôi tin rằng với sự cố gắng chung thì tốc độ vi phạm xây dựng sẽ giảm dần xuống. Tôi không dám hứa và cam kết lộ trình, thời điểm có thể chấm dứt vi phạm trong hoạt động xây dựng nhưng xin hứa nỗ lực hết sức mình”, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giãi bày.

14:44 Ngày 30/10/2018

Vụ bác sĩ Hoàng Công Lương: 3 lần điều chỉnh tội danh là để tránh oan sai hoặc lọt tội

Chú thích ảnh
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời chất vấn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, về vụ việc bác sỹ Hoàng Công Lương, đây vụ án phức tạp và gây hậu quả nghiêm trọng làm chết 9 người. Trách nhiệm của cơ quan tố tụng là phải chứng minh được đúng bản chất tội phạm. Việc xác định tội danh, chứng cứ… có thể thay đổi nếu xuất hiện tình tiết mới.  Trong quá trình xét xử có đối tượng phản cung, phát sinh thêm tài liệu cần làm rõ nên việc điều chỉnh tội danh để không oan sai và không lọt tội. 

14:39 Ngày 30/10/2018

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp tục trả lời về việc xử lý 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Bộ trưởng, 12 dự án này về cơ bản đảm bảo đúng tiến độ xử lý. Tuy nhiên tình hình mỗi dự án có sự khác nhau.

Trong số 6 nhà máy và dự án đã có hoạt động sản xuất, kinh doanh, có 2 nhà máy đã khôi phục sản xuất và có lãi là nhà máy thép Việt Trung và nhà máy DAP Hải Phòng, đạt tiêu chí để Chính phủ xem xét đưa khỏi danh mục 12 dự án thua lỗ.

Còn 4 dự án còn lại là đạm Hà Bắc, đạm Ninh Bình, DAP Lào Cai và đóng tàu Dung Quất đã cắt giảm bớt lỗ so với trước. Phần lỗ này tiếp tục xem xét giải quyết thời gian tới.

Ba dự án phải dừng sản xuất: Trong đó nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ đã vận hành lại một số dây chuyền, đến tháng 11 tất cả dây chuyền hoạt động trở lại. Đó là điều kiện bước đầu để tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước khi có điều kiện. Dự án nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi và Bình Phước đã hoàn tất cơ bản chuẩn bị đầu tư. Nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Sơn đã cung cấp sản phẩm ra thị trường là xăng etanol.

Riêng dự án Nhiên liệu sinh học Phú Thọ, chủ yếu là vốn tư nhân, sẽ xem xét cho phá sản do chọn địa điểm sai, sai phương án kinh doanh.

Còn dự án Gang thép Thái Nguyên còn phức tạp về pháp lý, tranh chấp với tổng thầu EPC với Trung Quốc. Hiện Chính phủ đẩy nhanh thoái vốn nhà nước khỏi Tổng Công ty Thép là chủ đầu tư của dự án này. Dự án đang tiến triển theo lộ trình.

“Sức khỏe chung của các dự án còn phụ thuộc diễn biến thị trường và thị trường nguyên liệu, sản phẩm. Tuân theo chỉ đạo Chính phủ, giai đoạn 2019  - 2020 sẽ quyết liệt thực hiện các mục tiêu. Chúng ta cũng xem xét, xử lý trách nhiệm trước pháp luật của cá nhân và tổ chức liên quan. Thanh tra Chính phủ, thanh tra Bộ và thanh tra địa phương đã xem xét dấu hiệu vi phạm. Trong đó 2 dự án đã khởi tố là dự án xơ sợ Đình Vũ và nhiên liệu sinh học Phú Thọ. Nhiều cá nhân đã bị xử lý theo pháp luật. Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Kiểm soát nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện chỉ đạo chung của Chính phủ”, Bộ trưởng Tuấn Anh nhấn mạnh.

14:31 Ngày 30/10/2018

Bộ trưởng Bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ trả lời về nội dung tích hợp sách giáo khoa

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
14:27 Ngày 30/10/2018

Đồng thuận giữa người dân và chính quyền là giải pháp căn cơ giải quyết tồn đọng án hành chính

Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình 

Trả lời chất vấn đại biểu về tỷ lệ tồn đọng án hành chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Cần nhiều giải pháp căn cơ, trong  đó việc tạo đồng thuận giữa người dân và cơ quan hành chính, chính quyền là giải pháp quan trọng. 

14:23 Ngày 30/10/2018

'Nóng' với các ý kiến tranh luận: 'Điệp khúc' rút kinh nghiệm

Sau khi Bộ trưởng Bộ nội vụ trả lời chất vấn, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) tranh luận với Bộ Nội vụ về việc, Bộ đi kiểm tra và xử lý xong, đại biểu rà soát lại thấy có điệp khúc duy nhất là rút kinh nghiệm. Như vậy là xử lý không nghiệm đối với cán bộ, gần đây có thông tin dư luận bất bình ở Thanh Hóa, bổ nhiệm nguyên Phó Chủ tịch vào làm Ủy viên tổ giúp việc về vấn đề quy hoạch đô thị và nhà ở.

Mọi người cho rằng đây không phải là chức danh. Còn ở Trà Vinh xử lý cán bộ bằng cách chuyển sang là trưởng ban quản lý khu công nghiệp… người dân cho rằng xử lý bên trên nói rằng rất nghiêm trọng nhưng bên dưới vẫn xử lý như kiểu “tặng quà”, tôi cho rằng như vậy là không nghiêm. Cán bộ kém phẩm chất phải đưa ra khỏi bộ máy.

Đảng đang muốn làm trong sạch bộ máy. Do vậy, nếu xử lý như vậy là đánh bùn sang ao. Cử tri và nhân dân không tin tưởng. Đề nghị Tổ trưởng giúp việc cho Thủ tướng về vấn đề này phải nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc về vấn đề này.

14:12 Ngày 30/10/2018

Bộ trưởng Bộ Công thương: Xả lũ đúng quy trình, không có sai phạm

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời các câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An). Ảnh: TTXVN

Liên quan đến công tác quy hoạch thủy điện, Bộ trưởng cho biết: Ngay sau Quốc hội khóa XIII, Chính phủ đã yêu cầu rà soát quy hoạch thủy điện nhỏ và vừa trên cả nước để đảm bảo phát triển thủy điện bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo đời sống người dân. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Công Thương đã có thông tư hướng dẫn các địa phương thực hiện, trong đó có Nghệ An.

Nghệ An đã rà soát đưa ra khỏi quy hoạch 23 dự án thủy điện vừa và nhỏ không đảm bảo, hiện còn 42 dự án. Trong đó 6 dự án trên sông Cả tại Nghệ An đã được đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện nhỏ và vừa.

Trên cả nước có 474 dự án nhỏ và vừa được đưa ra khỏi quy hoạch. 231 địa điểm quy hoạch cũng bị xóa khỏi danh sách.

Về việc cấp điện cho vùng nông thôn, miền núi và hải đảo, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết Nghệ An đã được đưa vào chương trình của Chính phủ cấp vốn 179 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các bản thôn chưa có điện. Trong số 233 thôn bản chưa có điện, EVN sẽ tập trung cung cấp điện cho 183 thôn bản. Dự kiến Chính phủ sẽ chi hơn 9.000 tỷ đồng cùng với 11.000 tỷ của Ngân hàng Thế giới cho vay.

"Đến năm 2020, dự kiến toàn bộ thôn bản khó khăn trên cả nước sẽ được cung cấp điện", ông Tuấn Anh cho hay.

Về việc xả lũ của thủy điện Bản Vẽ gây ảnh hưởng đến vùng hạ du, Bộ trưởng cho biết: Năm 2018 lưu lượng lũ đạt lịch sử, đã xảy ra 4 trận lũ liên tiếp. Trong đó 3 trận đầu đã thực hiện tốt xả lũ theo quy trình song khả năng cắt lũ không thể kéo dài. Đến trận thứ 4, khả năng cắt lũ không còn nữa nên với hơn 3 tỷ m3 nước về thủy điện, gấp 10 lần lưu lượng cho phép nên lũ không tránh được. Lũ về đã ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Công ty thủy điện cũng như Tập đoàn Điện lực đã có nhiều chính sách hỗ trợ vùng bị ảnh hưởng.

"Chúng ta vẫn thực hiện theo đúng quy định Nhà nước về thủy điện nhỏ và vừa, đảm bảo môi trường và thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng. Xả lũ đúng quy trình, không có sai phạm", Bộ trưởng khẳng định.

* Giơ biển tranh luận, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết rất phấn khởi với thông tin đến năm 2020, 200 thôn bản Nghệ An sẽ có điện. Tuy nhiên, ông Cầu yêu cầu Bộ trưởng cho rà soát lại để dừng 6 dự án nhà máy thủy điện trên sông Cả. Ông Cầu cho biết sẵn sàng tham gia cùng đoàn khảo sát của Bộ Công Thương.

Tiếp lời đại biểu Cầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng ghi nhận ý kiến đại biểu để rà soát đưa khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện nhỏ và vừa theo ý kiến đại biểu.

14:06 Ngày 30/10/2018

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu để giảm phiền hà trong thủ tục hành chính

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Trả lời câu hỏi của đại biểu về thủ tục hành chính còn rườm rà, Bộ trưởng Bộ Nôi vụ Lê Vĩnh Tân cho biết Bộ đã tham mưu cho Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân theo hướng giải pháp tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị Nhà nước trong công tác thanh tra và kiểm tra và phát huy hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng, Tổ công tác của các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND của các tỉnh - Tiếp tục cải cách đồng bộ nội dung cải cách hành chính theo NQ 30C và QĐ 225 của Thủ tướng Chính phủ trong việc quán triệt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế trong đó chủ yếu xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính gọn nhẹ, hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính và khẩn trương củng cố kiện toàn mô hình một cửa của các bộ ngành, địa phương theo NĐ 61 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nghiêm Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về kỷ cương kỷ luật hành chính, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản sắp xếp bộ máy tổ chức.

14:04 Ngày 30/10/2018

Các câu hỏi chất vấn đầu tiên của phiên họp buổi chiều 30/10

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) chất vấn về nội dung thủ tục hành chính còn rườm ra, tạo ra rào cản cho doanh nghiệp và người dân. Đại biểu cũng đặt câu hỏi chất vấn Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình trạng vẫn còn truy tố oan sai, trách nhiệm của Viện trưởng với thực trạng trên?

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) chất vấn Bộ TN&MT về việc lập lại kỷ cương quản lý đất đai? Chất vấn Bộ Xây dựng về xử lý vi phạm tại Tòa nhà trên phố Lê trực (Hà Nội) và xử lý sai phạm tại các chung cư.

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) chất vấn Bộ Công an về việc vẫn còn 11.000 tội phạm truy nã ngoài pháp luật?; Về vụ việc mua 100 USD không phép mà bị khám nhà có đúng luật không? Vụ việc chạy thận nhân tạo gây chết người tại Hòa Bình, Tòa đã 3 lần thay đổi tội danh, Bộ trưởng đánh giá như nào về việc này?

Ngay sau các câu hỏi của đại biểu, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ lần lượt trả lời vê các vấn đề liên quan.

14:00 Ngày 30/10/2018

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 30/10

Đúng 14 giờ chiều 30/10, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội. Bốn đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi, chờ được trả lời cùng với phần trả lời 4 câu hỏi mà các thành viên Chính phủ còn "nợ" từ cuối giờ sáng. 

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh phiên họp chiều 30/10. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
11:30 Ngày 30/10/2018

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên sáng 30/10

Dưới sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, phần trả lời của thành viên Chính phủ và các các Bộ, ngành đã kết thúc phiên làm việc buổi sáng 30/10. Đúng 11h30 Quốc hội tạm nghỉ.

11:25 Ngày 30/10/2018

4 câu hỏi của các đại biểu đang chờ được trả lời vào phiên họp buổi chiều

Đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội) chất vấn về việc tích hợp năm môn học cụ thể như thế nào? 

Đại biểu Lê Thị Nguyệt (Hưng Yên), đặt câu hỏi: Ở một số địa phương có tình trạng khi giải quyết các vụ án hành chính, người bị kiện là chủ tịch UBND các cấp không hợp tác, không có mặt theo giấy triệu tập, cử người không đủ thẩm quyền đi thay, gây chậm trễ xử lý án hành chính, gây bức xúc trong dư luận?.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt câu hỏi: Vẫn còn một nửa trong số 12 đại dự án do Bộ Công Thương chưa được báo cáo cụ thể? Và nợ nước ngoài tăng nhanh, cận ngưỡng an toàn, khó kiểm soát?

Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) chất vấn về đề án liên thông các thủ tục hành chính như: Khai tử, thường trú, tử tuất… hoàn thành trong quý IV/2018. Việc triển khai đề án này có đảm bảo không? 

11:15 Ngày 30/10/2018

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về chính sách thu hút rất dàn trải

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về chính sách thu hút rất dàn trải

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đinh Tiến Dũng cho rằng: Trong điều kiện cắt giảm thuế quan do hội nhập quốc tế, giá dầu thô giảm, việc chúng ta phải điều chỉnh lại các chính sách thuế là vô cùng hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Trong Nghị quyết 07 Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết 25 của Quốc hội, các giải pháp thực hiện có giải pháp điều chỉnh và bổ sung 8 Luật thuế, trong đó có thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, kể cả phiếu để trình để các thẩm quyền ban hành thuế tài sản.

Thời gian qua chúng ta đang đánh giá các luật thuế này, tổng kết các kinh nghiệm quốc tế; mở rộng cơ sở thu; bám sát kiến nghị với IMF. Trong chính sách thuế của chúng ta còn lồng ghép nhiều chính sách an sinh xã hội trong ngày, kể cả chính sách ưu đãi về thuế để thu hút đầu tư.

Rõ ràng, chúng ta đang có chính sách thu hút rất dàn trài, kể cả về ngành nghề, điều kiện ngành nghề quy mô về vốn, công nghệ. Bộ sẽ tổng kết đánh giá, tới đây sẽ báo cáo Quốc hội.

Bộ trưởng cũng cho biết Việt Nam vừa phải đảm bảo Nghị quyết điều chỉnh chính sách thuế nhưng cũng phải đảm bảo tỷ lệ theo huy động do ngân sách, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo hài hòa, phù hợp các sắc thuế của chúng ta phù hợp với thông lệ quốc tế. 

11:12 Ngày 30/10/2018

Các Bộ trưởng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn và  thông tin thêm về việc ảnh hưởng của kinh tế tới phát triển văn hóa.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) chất vấn Bộ Công thương: Trên sông Cả Nghệ An có tới 20 nhà máy thủy điện, 8 nhà máy đang hoạt động, 6 nhà máy đang xây dựng, 6 nhà máy đang quy hoạch.

Cá biệt có nơi 1 km có 3 nhà máy thủy điện. Cử tri đề xuất dừng 6 nhà máy đang quy hoạch nếu không hậu quá rất lớn.

Vấn đề thứ hai là có 180 bản tại Nghệ An có thủy điện hoạt động mà dân không có điện để dùng và vấn đề thứ ba vừa qua xả lũ gây thiệt hại cho dân nhưng chưa đền bù cho người dân?

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bội Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời về đề án phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.
11:10 Ngày 30/10/2018

Bộ trưởng Bộ y tế trả lời về công tác liên thông kết quả xét nghiệm, giảm chi phí và thời gian của người bệnh.

Chú thích ảnh

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về công tác liên thông kết quả xét nghiệm, giảm chi phí và thời gian của người bệnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến về giải quyết nguyện vọng của cử tri là liên thông kết quả xét nghiệm công nghệ lẫn nhau để giảm thời gian chờ đợi và tiết kiệm.

Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đã ban hành Quyết định 316 và tiến độ thực hiện chậm nhất là năm 2020 là liên thông kết quả xét nghiệm, công nhận kết quả lẫn nhau của các bệnh viện tuyến tỉnh và 2025 liên thông toàn quốc.

Tiến độ năm 2017 và 2018 đã triển khai ở 28 bệnh viện trực thuộc Bộ, tuyến Trung ương nhưng điều kiện các bệnh viện này phải đạt phòng xét nghiệm đạt ISO 15189 nên trong năm 2018 Bộ Y tế sẽ tổng kết 28 bệnh viện đã làm thí điểm và sẽ tìm hiểu khả năng và đẩy nhanh tiến độ nhanh hơn hoặc giữ nguyên như kế hoạch, phấn đấu cùng với tỉnh để đẩy nhanh tiến độ.

10:57 Ngày 30/10/2018

Giá xe ô tô như thế nào khi Việt Nam hội nhập sâu vào thế giới?

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh

Trả lời câu hỏi của Đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) đặt câu hỏi về  giá xe ô tô như thế nào khi Việt Nam hội nhập sâu vào thế giới, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết: Việt Nam đang tham gia hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới đồng nghĩa với việc hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đang đàm phán, ký kết và tham gia tổ chức triển khai, trong đó đều chứa đựng các nội dung quan trọng về cắt giảm hàng rào thuế quan cũng như tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp các nước tham gia các hiệp định này được thụ hưởng.  

Theo hiệp định về thương mại, năm 2018, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô về Việt Nam giảm từ 30% xuống 0%; đồng thời sắp tới hàng loạt những hiệp định thương mại tự do khác mà chúng ta đang tiếp tục thực hiện đều có nội dung sẽ tiếp tục cắt giảm hàng rào thuế quan.

Đây là những cam kết của các nước thành viên trong cắt giảm chung hàng rào thuế quan để tiếp cận thị trường nội địa của mình cho các doanh nghiệp, các nước khác. Chúng ta tính toán rất kỹ trong quá trình đàm phán để đảm bảo lợi ích quốc gia và phục vụ nhu cầu của thị trường nội địa, người tiêu dùng, nhu cầu lợi ích của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc mở cửa thị trường ô tô nội địa, chúng ta có điều kiện tăng cường xuất khẩu mà chúng ta có lợi thế. Qua thống kê, từ đầu năm đến nay, lượng ô tô nhập khẩu từ ASEAN vào Việt Nam chưa có mức độ tăng đột biến trên tổng thể chung về kim ngạch nhập khẩu ô tô đối với thị trường nội địa. Về cơ bản chúng ta có quy mô thị trường nội địa khoảng gần 500.000 ô tô và nhập khẩu hàng năm của chúng ta trên dưới 200.000 nhập khẩu, còn lại là sản phẩm trong nước. Chúng ta không có vấn đề lớn đặt ra trong câu chuyện thị trường nội địa và nhập khẩu ô tô.

10:41 Ngày 30/10/2018

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an và Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc số lượng các vụ án bị bị tạm đình chỉ điều tra ngày càng gia tăng

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc số lượng các vụ án bị bị tạm đình chỉ điều tra ngày càng gia tăng. Có hơn 12.000 vụ và trên 2.000 bị can, trong đó có một số sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, tiềm ẩn nguy cơ bỏ lọt tội phạm. Các bị can bị "treo lơ lửng địa vị pháp lý". Bộ trưởng có giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên?

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời: Thừa nhận so với cùng kỳ, số lượng bị can tăng hơn 13%, đình chỉ điều tra cũng tăng 20% số bị can. Nguyên nhân do chúng ta thực hiện Bộ Luật hình sự mới 2015 có nhiều nội dung được điều chỉnh, ví dụ như bị hại rút đơn, đại diện người bị hại tự nguyện hòa giải và miễn trách nhiệm hình sự… nên số bị can tạm đình và đình chỉ tăng lên.  

Về trường hợp chủ quan có tỉ lệ nhỏ 24 trường hợp, trong đó 18 bị can không có hành vi cấu thành tội phạm, 6 bị can không chứng minh được phạm tội. Các trường hợp này cần có đánh giá cụ thể để xác định oan sai và bồi thường thiệt hại. Chúng tôi đang rà soát lại các bộ luật để kiến nghị cho phù hợp với thực tế. Tăng cường tập huấn cho lực lượng điều tra hoàn thành nhiệm vụ, đổi mới điều tra, hỏi cung có ghi âm, ghi hình. Tăng cường xử lý tiếp nhận xử lý tin báo, phòng ngừa chống bức cung, nhục hình.

Chú thích ảnh
Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí: Chúng tôi đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn tồn tại, đây là trách nhiệm của Viện KSND tối cao. Do vậy, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát quá trình xử lý tin báo từ đầu, quá trình khởi tố điều tra phát hiện mâu thuẫn, bất cập để xác minh kịp thời, chặt chẽ từ đầu quá trình điều tra và truy tố. Tiếp tục thanh tra và chấn chỉnh các quy định của ngành, hạn chế sai sót.  

Việc tạm đình chỉ cũng có mặt tích cực, ví dụ tội phạm về ma túy, tham nhũng, cướp của, giết người… phải phân loại, có vụ việc không đủ yếu tố nên phải dừng lại để điều tra thêm, không để xảy ra oan sai và xủ lý đúng người, đúng tội.

10:14 Ngày 30/10/2018

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đặt câu hỏi về tình hình tiếp công dân và khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng

Trả lời Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Trần Văn Mão, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết:

Công tác phòng chống tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và toàn dân quan tâm. Thời gian qua với sự quyết tâm cao của Ban Chấp hành TW, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng với sự quyết liệt, tình hình tham nhũng đã được ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm.

Chú thích ảnh
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn.

Tuy nhiên, với tình trạng hiện nay, tham nhũng vẫn là vấn đề phức tạp nên vẫn cần phải đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tệ nạn tham nhũng, đó là từ công tác tuyên truyền pháp luật, hệ thống pháp luật, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý.  

Thời gian tới, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiếp tục đẩy mạnh, với nhiều giải pháp: Tiếp tục tuyên truyền để người dân, hệ thống chính trị đặc biệt cán bộ công chức để nắm vững luật phòng chống tham nhũng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo chúng ta kiểm soát toàn bộ hoạt động đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nước với người có trách nhiệm.

Chúng ta nhanh chóng sửa đổi bổ sung để kỳ họp này thông qua sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng, trong đó có nhiều giải pháp, phòng ngừa, đặc biệt kê khai tai sản, xử lý tài sản không giải trình một cách hợp lý; tăng cường trong hệ thống chính trị tham gia vào việc kiểm tra, giám sát phát hiện, kể cả nhân dân, báo chí để hạn chế tham nhũng góp phần làm trong sạch bộ máy.

Việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã có nhiều giải pháp tăng cường tiếp công dân, chỉ đạo toàn hệ thống, kể cả địa phương đẩy mạnh công trác tiếp công dân, giải quyêt khiếu nại tố cáo, có giảm. Tuy nhiên số đơn khiếu nại, vụ việc có tăng, số đoàn đông người không tăng so với năm 2017. 

10:10 Ngày 30/10/2018

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên chất vấn

 Đã có 121 đại biểu đăng ký chất vấn.

Chú thích ảnh
Đại biểu Trần Tất Thế (Hà Nam)

Mở đầu phiên chất vấn, Đại biểu Trần Tất Thế (Hà Nam) đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Đáy. "Bộ trưởng cũng hứa sau 5 năm sẽ trả lại sự trong xanh cho dòng sông. Nhưng hiện nay tình trạng vẫn chưa được khắc phục?. Do vậy, quan điểm xử lý vấn đề này Bộ trưởng như thế nào và lý do tại sao lại chưa xử lý được?"

Trả lời chất vấn đại biểu Trần Tất Thế, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Trần Hồng Hà cho rằng: Để dòng sông Nhuệ, sông Đáy xanh - sạch - đẹp thì quan điểm của tôi là: Các địa phương như Hà Nội, Hòa Bình khi sả thải ra các sông của Hà Nam phải làm sạch từ đầu. Các địa phương phải làm tốt công tác môi trường, phải có nguồn lực. Công nghệ nào để xử lý môi trường, các chính quyền địa phương phải đánh giá nguồn thải. Các nguồn lực đầu tư xử lý môi trường phải đầu tư thích đáng, thu hút nguồn lực xã hội hóa...

Kết thúc phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị sau câu trả lời tại Quốc hội, Bộ trưởng phải rà soát lại trách nhiệm của Bộ, và địa phương trong viêc bảo vệ môi trường sông Nhuệ - sông Đáy để hoàn thành trách nhiệm trước Quốc hội.

09:37 Ngày 30/10/2018

Quốc hội nghỉ giải lao

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp sáng 30/10. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Sau khi giải lao, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

09:31 Ngày 30/10/2018

Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải: Cử tri cho rằng chống “tham nhũng vặt” còn chưa thực sự hiệu quả

Chú thích ảnh

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Theo Báo cáo, cử tri cho rằng chống “tham nhũng vặt” còn chưa thực sự hiệu quả, cử tri đánh giá cao kết quả đạt được trong phòng chống tham nhũng, đặc biệt là công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án lớn, tuy nhiên hiện tượng đòi “hối lộ”, “lót tay”, “phong bì” mà người dân phải đối diện hàng ngày khi thực hiện một số thủ tục hành chính ngày càng có những biểu hiện tinh vi, biến tướng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến lối sống, đạo đức xã hội, nhưng chậm được phát hiện, xử lý qua thanh tra kiểm tra của cơ quan nhà nước.

Tình trạng ban hành văn bản trái luật chưa được xử lý dứt điểm, số văn bản có dấu hiệu trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền được phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản của ngành tư pháp còn nhiều; một số văn bản dù đã có kết luận kiểm tra nhưng chậm được xử lý. 

Một số vấn đề cử tri phản ánh thuộc lĩnh vực giáo dục còn chưa được giải quyết thấu đáo nên cử tri tiếp tục có kiến nghị vấn đề dạy thêm, học thêm, lạm thu đầu năm học, bạo lực học đường, độc quyền trong phát hành SGK, lãng phí trong sử dụng SGK... được cử tri phản ánh ở hầu hết các kỳ tiếp xúc cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bộ GD&ĐT đã tiếp thu, tích cực, chủ động tìm nhiều biện pháp để tháo gỡ nhưng hiệu quả chưa cao.

Việc thường xuyên cải tiến, đổi mới trong thi, tuyển sinh; đổi mới cách dạy và học; thí điểm mô hình giáo dục mới (VNEN); thực nghiệm sách Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục quá lâu trên phạm vi rộng nhưng chưa tổng kết, đánh giá; đặc biệt, những sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua ... cần đượckhẩn trương tổng kết, đánh giá, xử lý vi phạm, tạo niềm tin trong nhân dân.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm nội dung của Báo cáo tại: http://quochoi.vn/hoatdongcuaquochoi/cackyhopquochoi/quochoikhoaXIV/kyhopthu6/Pages/Default.aspx

09:00 Ngày 30/10/2018

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Còn 3 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền nhưng chưa hoàn thành đúng tiến độ

Chú thích ảnh

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, còn 3 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa hoàn thành đúng tiến độ, 16 tỉnh nợ đọng xây dựng cơ bản, đặc biệt có 3 tỉnh thành phố có số nợ đọng cao trên 150 tỷ đồng; Chính phủ chưa báo cáo việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân nợ đọng xây dựng cơ bản sai quy định có hành vi tham nhũng trục lợi trong quá trình thực hiện chương trình.

08:55 Ngày 30/10/2018

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, sáng 30/10

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp sáng 30/10. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
08:45 Ngày 30/10/2018

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí: Đẩy nhanh giải quyết các vụ án tham nhũng

Chú thích ảnh

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

- Viện KSND tối cao đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn; trong thời gian ngắn, đã kết thúc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, như: vụ Phạm Công Danh, vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Đinh La Thăng; việc xử lý các vụ án xảy ra tại: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN); Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); một số Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam,… Kết quả giải quyết các vụ án được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.

08:32 Ngày 30/10/2018

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình: Có nước áp dụng án lệ của Việt Nam

Chú thích ảnh

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Về công tác đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, hàng tháng Hội đồng thẩm Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đều bố trí thời gian họp toàn thể để hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

Triển khai thi hành các Bộ luật, luật và các luật tố tụng tư pháp đã được Quốc hội thông qua từ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đến nay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 15 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.  

Công tác phát triển án lệ được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Thậm chí có án lệ được Chánh án các nước đánh giá cao và thừa nhận có giá trị tham khảo để áp dụng quốc tế, như án lệ có tình huống lái xe đâm thẳng vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ dừng xe kiểm tra.  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao khuyến khích phát hiện bản án của các Tòa án mang tính chuẩn mực trong áp dụng pháp luật để giải quyết tình huống thực tế phức tạp, hiện còn có những vướng mắc hoặc cách hiểu khác nhau để đề xuất phát triển làm án lệ. 

Bạn đọc có thể tham khảo thêm nội dung của Báo cáo tại: http://quochoi.vn/hoatdongcuaquochoi/cackyhopquochoi/quochoikhoaXIV/kyhopthu6/Pages/Default.aspx

08:11 Ngày 30/10/2018

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn

Chú thích ảnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những hạn chế, tồn tại mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn nhìn nhận để có giải pháp kịp thời khắc phục. Những tồn tại, hạn chế có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, thiếu quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, chưa làm hết trách nhiệm, tổ chức bộ máy một số cơ quan chưa thực sự tinh gọn, thể chế về công tác cán bộ còn bất cập nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, chính quyền địa phương một số nơi chưa sâu sát thực tiễn, chưa chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, còn bị động, bất ngờ trong xử lý tình huống phát sinh, công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội còn hạn chế.

Chú thích ảnh

Ngày 2/2/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong đó có thay đổi căn bản phương thức quản lý thực phẩm, tiếp cận phương thức quản lý của thế giới, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, đồng thời tăng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với an toàn của vệ sinh thực phẩm do mình sản xuất.  

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Công tác cải cách hành chính được thực hiện một cách toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

Về tổ chức bộ máy, biên chế  Rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ tinh gọn, đã giảm 6 Tổng cục thuộc Bộ Công an, tổ chức lại 125 cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ Công an xuống còn 60 cục và tổ chức tương đương, nhập 20 cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh vào cơ quan Công an cấp tỉnh; giảm 01 Tổng cục thuộc Bộ Công Thương, số đầu mối Bộ Công Thương đã giảm 05 đơn vị (từ 35 Vụ, cục và tương đương xuống còn 30 đơn vị như hiện nay); giảm 15 Vụ thuộc Bộ.

Thành lập mới 3 Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương.  Trong các năm 2016, 2017 và 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, giảm từ 1,7% đến 2,9% so với biên chế được giao năm 2015. 

Bạn đọc có thể tham khảo thêm nội dung của Báo cáo tại: http://quochoi.vn/hoatdongcuaquochoi/cackyhopquochoi/quochoikhoaXIV/kyhopthu6/Pages/Default.aspx

08:01 Ngày 30/10/2018

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Thời gian qua các cơ quan liên quan đã tích cực chủ động chuẩn bị và gửi đến Quốc hội báo cáo tổng hợp của Chính phủ cùng với 15 báo cáo của các bộ ngành, báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo tổng hợp các nội dung thẩm tra và 9 báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Các vấn đề lĩnh vực đã được Quốc hội giám sát chuyên đề chất vất tại các kỳ họp đều là nội dung quan trọng được nhân dân và cử tri quan tâm. Qua các báo cáo và kết quả thực tế cho thấy, việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từng lĩnh vực có chuyển biến tích cực thể hiện hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên Chính phủ và các vị trưởng ngành, đã góp phần phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Những nội dung mà Quốc hội nêu ra trong 6 Nghị quyết đều gắn với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. Có những nội dung có thể thực hiện được ngay, nhưng có những nội dung thì phải có thời gian, có lộ trình cụ thể để triển khai một cách đồng bộ thì mới có kết quả.

Bên cạnh đó, một số nội dung còn chậm triển khai hoặc triển khai chưa có hiệu quả nên cử tri và nhân dân vẫn tiếp tục kiến nghị. Mặc dù nhiều nội dung đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận xem xét, tuy nhiên cần thiết phải có sự đánh giá một cách tổng thể để làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó có giải pháp để tháo gỡ kịp thời.

07:54 Ngày 30/10/2018

Ngành giáo dục nên có cam kết trước Quốc hội và nhân dân

Anh Tôn Ngọc Khánh, sinh viên Học viện Ngân hàng: Tôi rất quan tâm đến vấn đề giáo dục và mong muốn các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn sâu sắc lĩnh vực này.

Hiện nay, các trường Đại học, cao đẳng “trăm hoa đua nở”. Ví dụ ngành y dược nhưng không chỉ có ĐH Y, ĐH Dược đào tạo mà rất nhiều trường cùng đào tạo, trong đó có nhiều trường dân lập với điểm đầu vào chỉ bằng điểm sàn. Tôi không hiểu với chất lượng đầu vào như vậy thì sao có thể đào tạo ra những y sĩ, dược sĩ giỏi được.

Chú thích ảnh
Anh Tôn Ngọc Khánh, sinh viên Học viện Ngân hàng.

Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia hiện cũng rất bất cập. Kỳ thi tổ chức tại địa phương, do chính các tỉnh tổ chức làm dấy lên mối lo lắng về tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, xin điểm… Điều này đã xảy ra trong các kì thi vừa qua, các cơ quan chức năng và báo chí đã phát hiện nhiều tiêu cực trong việc nâng điểm, gây bức xúc trong dư luận.

Tôi đề nghị lãnh đạo ngành giáo dục có cam kết trước Quốc hội và nhân dân cả nước về tính chất nghiêm túc và minh bạch của kì thi này trong những năm sau nếu vẫn tiếp tục duy trì hình thức thi như hiện nay.

07:54 Ngày 30/10/2018

Quốc hội sẽ chất vấn theo cụm vấn đề

Điểm mới trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV là Quốc hội sẽ chất vấn theo cụm vấn đề, không chia thành các phiên chất vấn riêng rẽ với từng thành viên Chính phủ được Quốc hội chỉ định. Tất cả thành viên Chính phủ có trách nhiệm liên quan tới cụm vấn đề đều có thể được chất vấn trong cùng một phiên.

07:50 Ngày 30/10/2018

Cử tri quan tâm tới lời hứa của các đại biểu

Cử tri Huỳnh Quang Tá, Chủ tịch MTTQ xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nhận xét: Tại kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao. Các đại biểu đã chia sẻ, kiến nghị nhiều kinh nghiệm, giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của đất nước, địa phương.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Quang Tá, Chủ tịch MTTQ xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chia sẻ về những quan tâm của cử tri.

Đại diện các bộ, ngành trung ương đã lý giải, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách giúp các đại biểu và cử tri nắm được tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, những khó khăn, vướng mắc và theo dõi, giám sát được tính khả thi của các giải pháp đưa ra tại kỳ họp này.

07:49 Ngày 30/10/2018

Hỏi nhanh - đáp gọn để cử tri và đại biểu dễ hiểu

ĐBQH Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội cho biết: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục có nhiều đổi mới và thông qua việc đổi mới nội dung, cách thức chất vấn, dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng chắc chắn sẽ đem lại nhiều hiệu quả tốt hơn. Trong đó, hình thức chất vấn tiếp tục được đổi mới theo phương pháp “hỏi nhanh - đáp gọn”.

Hình thức chất vấn “hỏi nhanh - đáp gọn”, bản thân mỗi ĐBQH được đặt câu hỏi chỉ trong vòng 1 phút nên sẽ phải đầu tư suy nghĩ, lựa chọn từng từ ngữ ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề để cử tri dễ nghe, dễ hiểu. Bộ trưởng được chất vấn cũng dễ nắm vấn đề, nội dung câu hỏi hơn.

"Sau 3 câu hỏi của ĐBQH, các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ có 9 phút để trả lời (mỗi câu hỏi trả lời trong khoảng 3 phút), cách thức chất vấn như vậy sẽ tránh tình trạng Bộ trưởng quá chú trọng vào chất vấn của ĐBQH này mà “bỏ quên” chất vấn của đại biểu khác", bà Hải cho hay.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội.
07:48 Ngày 30/10/2018

Dự kiến hoạt động chất vấn ngày 30/10

Theo Chương trình, trong ngày làm việc đầu tiên của nội dung này (30/10), sau lời khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. 

Sau khi nghe các báo cáo trên, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 

Việc chất vấn và trả lời chất vấn thực hiện theo phương thức hỏi nhanh - đáp gọn tại kỳ họp trước tiếp tục được phát huy tại kỳ họp này.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 sẽ dành trọn vẹn 3 ngày cho các đại biểu chất vấn những vấn đề Chính phủ đã thực hiện từ đầu nhiệm kỳ tới nay, phân tích rõ nguyên nhân những mặt chưa làm được và đề ra giải pháp khắc phục.

Nhóm PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN