Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 27/3, Đoàn công tác do ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt Hòa Bình đang triển khai 4 đột phá chiến lược về quy hoạch, cải cách hành chính, phát triển nhân lực gắn với chuyển đổi số, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại và 4 trụ cột tăng trưởng bền vững là du lịch, chế biến chế tạo, nông nghiệp, nhà ở vệ tinh. Trong quá trình phát triển của tỉnh có sự đồng hành tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

Báo Nhân Dân và các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương là kênh thông tin quan trọng, chính thống, giúp định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những thông tin, tuyên truyền đưa Nghị quyết của cấp ủy các cấp vào cuộc sống đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và nhất là công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh... Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm, phối hợp, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển. Đặc biệt là tăng cường định hướng dư luận xã hội, hỗ trợ tỉnh thông tin chính xác, kịp thời và quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đề nghị Báo Nhân Dân quan tâm, hỗ trợ các cơ quan báo chí của tỉnh đổi mới nội dung và hình thức, cách thức sản xuất nội dung, chương trình tuyên truyền, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động để báo chí Hòa Bình ngày càng gần gũi và hấp dẫn hơn đối với độc giả; không ngừng phát triển, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã giới thiệu khái quát những kết quả đạt được của Báo, trong đó, có đổi mới cách làm báo để công chúng tiếp cận thông tin trong thời đại kỹ thuật số. Đặc biệt, Báo Nhân Dân đang tích cực đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện hơn nữa để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, với nhiều loại hình thông tin báo chí. Quan điểm của Báo Nhân Dân là ở đâu có độc giả, ở đó có Báo. Mới đây, Báo đã mạnh dạn ra mắt chuyên trang tuyên truyền 6 vùng kinh tế - xã hội với mục đích đưa đậm nét các thông tin, lợi thế và tăng cường thông tin liên kết nội vùng, liên kết vùng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng địa phương đánh giá cao. Ông Lê Quốc Minh mong muốn tỉnh Hòa Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo Nhân Dân để phản ánh đầy đủ, chính xác, toàn diện các hoạt động của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương, hiện tỉnh có 3 cơ quan báo chí với các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử; 5 cơ quan báo chí (2 báo, 3 tạp chí) được chấp thuận đặt văn phòng đại diện tại tỉnh; 11 cơ quan báo chí cử phóng viên phụ trách thông tin tỉnh Hòa Bình. Hội Nhà báo tỉnh đang quản lý 158 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội.

Đại diện lãnh đạo tỉnh đề xuất việc tăng cường phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tỉnh Hòa Bình; hàng tháng đăng tải bài viết có dung lượng lớn, các phóng sự chuyên đề về kinh tế - xã hội của tỉnh trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân.

Chú thích ảnh
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh (trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Trong khuôn khổ buổi làm việc, ông Lê Quốc Minh đã trao giải cho các vận động viên tham dự giải Bóng bàn Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại Hòa Bình mở rộng lần thứ nhất năm 2023.

Trước đó, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đề xuất, kiến nghị, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo định hướng cho Hội thực hiện tốt việc nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nhà báo trong tình hình mới; có hướng dẫn cụ thể về công tác thi đua khen thưởng; về việc kết nạp hội viên đối với những người đang công tác tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao các huyện, thành phố.

Ông Lê Quốc Minh ghi nhận nỗ lực hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình trong việc tham mưu cho tỉnh triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về báo chí; tổ chức được nhiều hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, các giải báo chí, cuộc gặp mặt, học tập trao đổi kinh nghiệm… Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ, hỗ trợ công nghệ làm báo tới các cơ quan báo chí địa phương, bảo đảm thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác.

Vũ Hà (TTXVN)
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh: Đổi mới, sáng tạo gắn với trách nhiệm người làm báo
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh: Đổi mới, sáng tạo gắn với trách nhiệm người làm báo

Sau hai năm tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ ngày 13-15/4, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội Báo toàn quốc 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn" tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN