Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 13/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII cho thấy, có 46 đồng chí tái cử (tỷ lệ 64,79%); 25 đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành ( tỷ lệ 35,21%); 14 đồng chí nữ tham gia Ban Chấp hành (tỷ lệ 19,72%).

Về độ tuổi: Dưới 40 tuổi có 3 đồng chí (tỷ lệ 4,23%); từ 40-50 tuổi có 35 đồng chí (tỷ lệ 49,30%); trên 50 tuổi có 33 đồng chí (tỷ lệ 46,30%). Tuổi bình quân là 49,3 tuổi.

Về học vị: 25 đồng chí có học vị Tiến sĩ (tỷ lệ 35,21%); 34 đồng chí có học vị Thạc sĩ (tỷ lệ 47,89%) và 12 đồng chí học vị Đại học (tỷ lệ 16,9%). Trong Ban Chấp hành có 1 đồng chí có học hàm Giáo sư và 1 đồng chí học hàm Phó Giáo sư. 71 đồng chí (chiếm tỷ lệ 100%) đều có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, với chủ đề Đại hội “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, cùng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi và trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân Thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chú thích ảnh
Công tác an an ninh được tăng cường tối đa, đảm bảo an toàn cho Đại hội.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội.
Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chú thích ảnh
Các đại biểu Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII ủng hộ đồng bào miền Trung.
Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII tặng hoa các đồng chí Thành uỷ viên khoá XVI không tái cử khoá XVII.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đại biểu làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp báo ngay sau bế mạc Đại hội.
Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.
Nguyên Khánh Thành/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.