Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Cùng dự có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh; các đồng chí đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng phòng (ban) Tổ chức của 27 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương và 313 đại biểu, đại diện cho trên 24.000 đảng viên trong Đảng bộ Quân chủng Hải quân.
Hải quân nhân dân Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến
Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Kiên định - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến vươn lên của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng, khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; rút ra bài học kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân chủng đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII. Báo cáo đánh giá: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân chủng Hải quân đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, với ý thức và trách nhiệm chính trị cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, đột phá mà Nghị quyết đã đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: Đã chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp và xử trí kịp thời các tình huống trên biển, quản lý, bảo vệ vững chắc các mục tiêu chiến lược, hoạt động kinh tế biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn Quân chủng được nâng lên; triển khai thực hiện các dự án, đề án vượt tiến độ. Chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong đại dịch COVID-19, siêu bão Yagi; tích cựu tham gia cứu hộ, cứu nạn, nhất là trên các vùng biển xa, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Năm năm qua, Quân chủng Hải quân đã huy động gần 1.000 phương tiện và 50.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân xây dựng nông thông mới và phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đã hỗ trợ nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long 15 tấn gạo, cấp phát hơn 9.000 m3 nước ngọt và tặng 3.200 dụng cụ chứa nước; khám, cấp thuốc miễn phí cho 9.800 lượt người... Đã tổ chức gần 1.000 đợt hoạt động, huy động 32.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 1.000 phương tiện tham tìm kiếm cứu nạn giúp đỡ ngư dân trên biển; tham gia phòng chống cháy nổ, cháy rừng; đã cứu được 1.520 người, 122 phương tiện, dập tắt 172 ha rừng. Đồng thời, Quân chủng đã tổ chức thành công 93 chuyến tàu và máy bay đón gần 16.600 đại biểu dân chính đảng và kiều bào ta ở nước ngoài đến thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các tuyến đảo ven bờ, qua đó huy động được nhiều nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo và tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt kết quả cao, nhất là tham gia SEA Games 31, 32 và Hội thao quân sự quốc tế ARMY Games 21. Trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành, xử lý tình huống của cán bộ các cấp và khả năng thực hành chiến đấu của các lực lượng, cả khi độc lập tác chiến cũng như hiệp đồng phối hợp được nâng lên.
Quân chủng đã tích cực tham mưu đề xuất, chủ động triển khai quyết liệt và thực hiện tốt việc điều chỉnh tổ chức, biên chế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế với quốc phòng; thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.
Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ được nâng lên. Trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng được giữ vững; cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó.
Tiếp tục kế tục sự nghiệp và phát triển
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo hoàn thành đại hội làm trước ở 3 cấp để rút kinh nghiệm chung trong toàn Đảng bộ Quân đội và chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để Đại hội Đảng bộ Quân chủng diễn ra đúng kế hoạch.
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ qua đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quân chủng vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; 03 đơn vị trực thuộc Quân chủng được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động; hàng chục nghìn tập thể, các nhân được khen thưởng ở các cấp.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: "Trong rất nhiều giải pháp thì chúng ta phải nâng cao năng lực trình độ và khả năng, kỹ năng trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ các cấp. Chúng ta có nhiều loại hình cán bộ khác nhau nằm trong Quân chủng Hải quân đã được quân đội đào tạo cả trong nước và quốc tế. Chúng ta tích cực tuyển chọn để tiếp tục gửi đi đào tạo trong nước, quốc tế những nòng cốt để xây dựng lớp cán bộ kế tục sự nghiệp, kế thừa và phát triển. Tạo môi trường tốt nhất để cán bộ được cống hiến và trưởng thành, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Có như thế chúng ta mới vươn tới tầm xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, hiện đại. Rất mong điều này các đồng chí đặc biệt quan tâm. Bởi cán bộ là nòng cốt, trọng tâm của mọi trọng tâm, là nguyên nhân chính, sức mạnh để chúng ta xây dựng quân chủng hiện đại".
Đại tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: "Với truyền thống vẻ vang Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ đổi mới và trách nhiệm chính trị cao, tôi tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân sẽ đề ra được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, khả thi, sát thực tiễn, có tính đột phá và có tầm nhìn chiến lược lâu dài đồng thời lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất trí tuệ, bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung và đủ sức lãnh đạo Quân chủng Hải quân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội đã xác định".
Đại tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị, ngay sau đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân chủng khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả xét nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Quân chủng để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Đảng bộ Quân chủng Hải quân trên cơ sở đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Quân chủng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Quân chủng Hải quân cần xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với các đại biểu dự Dại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ.
Tăng cường huấn luyện sát phương án, đối tượng, sát đại bàn tác chiến; tổ chức các cuộc diễn tập thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý điều hành bằng chuyển đổi số để nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến và chỉ huy thông suốt.
Lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp.
Về đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, nhất là những quan điểm, chủ trương, những vấn đề mới liên quan đến quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu Đại hội tiến hành bầu cử đúng thủ tục, nguyên tắc để lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, phù hợp bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.