Tiếp tục quan tâm, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động

Chiều 23/8, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn công tác, đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn các cấp trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022. Tiêu biểu như Công đoàn các cấp đã tập trung tuyên truyền đối với đoàn viên, công nhân lao động về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương liên quan đến doanh nghiệp, thực hiện tốt các quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Ngoài ra, 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức; 100% đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Thành phố cũng đã phát triển mới 9.285 đoàn viên, vượt 5.000 đoàn viên, đạt tỷ lệ 185,7% kế hoạch, giới thiệu 848 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, thu kinh phí công đoàn đạt 135,7% kế hoạch… Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ là đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc trong Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2022.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị, Thành ủy Cần Thơ trong thời gian tới cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra pháp luật về lao động, nhất là việc thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… để đảm bảo lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động… Quan tâm hỗ trợ công đoàn các cấp phát triển đoàn viên, đảng viên và thành lập công đoàn cơ sở; quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đề nghị Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028, đảm bảo chuẩn bị tốt về nội dung văn kiện, công tác nhân sự, chuẩn bị thật kỹ, chu đáo từ khâu quy hoạch sắp xếp, bố trí hợp lý công tác cán bộ để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới…

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đoàn công tác cùng với Thành ủy Cần Thơ và các sở, ban, ngành thành phố đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến trụ sở làm việc của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, công tác triển khai dự án thiết chế công đoàn trên địa bàn thành phố cũng như việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Liên đoàn lao động thành phố trên địa bàn.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Bảo hiểm bắt buộc với người lao động trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ
Bảo hiểm bắt buộc với người lao động trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ

Trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động là bắt buộc có bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN