Thủ tướng Australia uống bia hơi, ăn bánh mì truyền thống Hà Nội

Sau khi đến thăm Trường Đại học RMIT, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã thưởng thức món bánh mỳ truyền thống Hà Nội và bia hơi tại một quán ăn ở khu phố cổ Hà Nội.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese nghe giới thiệu về bánh mỳ truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trưa 3/6, chuyên cơ chở Thủ tướng Australia Anthony Albanese và đoàn đại biểu Australia đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-4/6/2023 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đến thăm Trường Đại học RMIT và ăn trưa tại một quán ăn ở khu phố cổ Hà Nội. Tại đây, ông cùng các cộng sự đã thưởng thức món bánh mì truyền thống Hà Nội và bia hơi - thức uống quen thuộc của người dân Thủ đô trong những ngày hè nắng nóng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng các bạn trẻ thưởng thức bia hơi Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thưởng thức bữa trưa đậm bản sắc Hà Nội cùng lời giới thiệu về ẩm thực Việt của đầu bếp Sam Trần - đồng sáng lập Gia Restaurant, người đã dành gần 10 năm tu nghiệp tại Australia, Thủ tướng Anthony Albanese giơ ngón tay cái khi ăn miếng bánh mì đầu tiên, nói “Bánh mì Việt Nam rất ngon”, cùng uống bia và hô “1,2,3 dô” với những người dân Thủ đô đang có mặt tại quán.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng uống bia và hô “1,2,3 dô” với những người dân Thủ đô đang có mặt tại quán. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Khen ngợi ẩm thực Việt Nam với những món ăn đa dạng, độc đáo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thử món lạc luộc, chả cá, ba chỉ lợn nướng và đậu tẩm hành. Từng món ăn đều đem lại trải nghiệm bất ngờ cho vị Thủ tướng Australia.

Vui vẻ cùng cộng sự bên những cốc bia và chiếc bánh mì Hà Nội như những người dân Thủ đô, sự thân thiện của Thủ tướng Australia cho thấy kết nối giữa hai nước ngày càng trở nên chặt chẽ hơn.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese khen: “Bánh mì Việt Nam rất ngon”. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Bữa trưa của Thủ tướng Australia diễn ra trong khoảng 30-40 phút. Ông chia sẻ, trong các món ăn hôm nay, ông thích nhất món chả cá và vui mừng trước tình cảm, sự hiếu khách của người dân Việt Nam.

Việt Nam là một trong những quốc gia châu Á nhập khẩu nhiều thực phẩm chất lượng cao của Australia. Hơn 80% lượng bột mì của Việt Nam nhập khẩu từ Australia. Nhiều nông sản khác của hai nước cũng được trao đổi qua lại khiến những món ăn của hai nước ngày càng gần gũi hơn với người dân.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese thưởng thức món thịt lợn ba chỉ nướng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Anthony Albanese tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức và chỉ 2 tháng sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Toàn quyền Australia, thể hiện sự coi trọng của Australia trong quan hệ với Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng đoàn đại biểu Australia sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự Lễ đón chính thức; hội đàm; trao đổi văn kiện; gặp gỡ báo chí; hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và giao lưu với đội bóng đá nữ Australia và Việt Nam; dự chiêu đãi chính thức.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp ảnh selfie với hai bạn trẻ Việt Nam sau khi dùng xong bữa trưa. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese từ 3-4/6/2023 sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân…giữa hai quốc gia Việt Nam - Australia.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.