Tháo gỡ vướng mắc về nhập khẩu trang thiết bị y tế và khai báo y tế điện tử khi nhập cảnh

Chiều 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong cấp phép nhập khẩu, cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế; tháo gỡ bất cập hiện nay về điều kiện nhập cảnh, khai báo y tế điện tử tại sân bay.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bảo đảm tiếp cận các trang thiết bị y tế hiện đại

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ Y tế, Tư pháp, Tài chính thảo luận, kiến nghị giải pháp nhằm giải quyết những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu, chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế trong bối cảnh có dịch COVID-19.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tư pháp khẩn trương thống nhất ý kiến để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay, bảo đảm tiếp cận được các trang thiết bị y tế hiện đại, mặt khác tạo thuận lợi cho sản xuất trong nước; đồng thời, không được để ách tắc, thiếu thuốc, trang, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Trường hợp cần thiết, phải trình Chính phủ ngay để tháo gỡ.

Hướng dẫn nhập cảnh cụ thể, đầy đủ, dễ thực hiện

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho biết những ngày qua xuất hiện tình trạng ùn tắc tại khu vực xuất nhập cảnh ở một số sân bay quốc tế. Điển hình, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách mới bắt đầu thực hiện khai báo y tế.

Về vấn đề này, Đại tá Đặng Tuấn Việt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết thêm, nguyên nhân tình trạng ùn tắc còn do khu vực kiểm dịch y tế chật hẹp, dễ dẫn đến quá tải khi nhiều chuyến bay hạ cánh cùng lúc. Trong khi đó, lực lượng nhân viên kiểm dịch y tế ít; việc hướng dẫn, phân luồng, sắp xếp thứ tự ưu tiên chưa khoa học; lực lượng công an xuất nhập cảnh phải đóng dấu xác nhận nhiều loại giấy tờ; quy định khai báo y tế điện tử khi đối với khách nhập cảnh chưa được phổ biến…

Để giải quyết tình trạng này, đại diện Cục Hàng không Việt Nam đề nghị cần cập nhật chi tiết, đầy đủ các quy định về điều kiện y tế, hướng dẫn khai báo y tế điện tử đối với người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, có nguyện vọng nhập cảnh vào Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, Bộ đang lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan về vấn đề này. Hiện, dịch COVID-19 vẫn là dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A nên giống như các nước trên thế giới, tất cả những người nhập cảnh đều phải khai báo y tế. Hiện, các nước đang ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để đơn giản thủ tục này.

Dự kiến ngày 26/4, đoàn công tác liên bộ (Y tế, Giao thông vận tải, Công an) sẽ làm việc với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để bàn bạc giải pháp nhằm xử lý tình trạng ùn tắc ở khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh, đặc biệt giải pháp tăng cường khai báo y tế điện tử đối với hành khách nhập cảnh. Bộ Y tế sẽ cập nhật những điều kiện, hướng dẫn khai báo y tế điện tử đối với người nhập cảnh vào Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, đồng thời, Bộ Công an đưa lên website của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để những người xin thị thực nhập cảnh biết và thực hiện việc khai báo y tế điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao sẽ đưa hướng dẫn điều kiện nhập cảnh, khai báo y tế điện tử lên website của tất cả các cơ quan đại diện, lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Các Bộ: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an khẩn trương thống nhất các ứng dụng khai báo y tế được khuyến nghị để người nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng.

Trong trường hợp xảy ra ùn tắc tại khu vực xuất nhập cảnh do số chuyến bay quốc tế tăng lên, các ý kiến tại cuộc họp thống nhất giải pháp tạm thời là trong vòng 6 tiếng kể từ khi nhập cảnh, yêu cầu người nhập cảnh về nơi lưu trú, cư trú phải thực hiện khai báo y tế điện tử.

Yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các văn bản quy định điều kiện nhập cảnh, khai báo y tế điện tử phải hướng dẫn cho người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài rõ ràng, đầy đủ, cụ thể, dễ thực hiện.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.