Tăng cường giao lưu giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Ấn Độ

Chiều 26/9, anh Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Tổng Đội Thiếu sinh quân Ấn Độ do Thiếu tướng Rajesh Negi - Tổng Đội Thiếu sinh quân Ấn Độ dẫn đầu.

Chú thích ảnh
Anh Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đại biểu Tổng Đội Thiếu sinh quân Ấn Độ tới thăm và làm việc, anh Trương Minh Tước Nguyên cho biết, đây là đoàn đại biểu thanh niên Ấn Độ đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19 tới thăm Thành Đoàn Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động góp phần làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ nói chung và quan hệ hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói riêng đang ngày càng phát triển.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 - 7/1/2022). Trải qua 50 năm, các thế hệ lãnh đạo Việt Nam và Ấn Độ đã không ngừng vun đắp, củng cố và xây dựng quan hệ giữa hai nước lên tới mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong lĩnh vực hợp tác thanh niên, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên tại Ấn Độ đã thiết lập được một mối quan hệ hợp tác thực sự vững chắc và dần đi vào chiều sâu thông qua việc tổ chức thường niên các hoạt động cử và đón đoàn đại biểu thanh niên tới thăm và làm việc tại Việt Nam và Ấn Độ.

Chân thành cảm ơn lãnh đạo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp toàn và có các hoạt động giao lưu, Thiếu tướng Rajesh Negi cho rằng, cần có thêm nhiều sự tương tác, hoạt động hợp tác giao lưu giữa thanh niên hai nước. Cùng với đó, trong các chuyến trao đổi đoàn, hai bên sẽ thiết kế thành các chuyên đề có tính chuyên sâu để thanh niên hai nước trao đổi, học hỏi được kinh nghiệm của nhau nhiều hơn.

Nhấn mạnh về hợp tác thanh niên hai nước đã có những ấn tượng vô cùng tốt đẹp góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, lãnh đạo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Đội thiếu sinh quân Ấn Độ đã trao đổi, thống nhất cao về việc hai bên cần tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi đoàn, tạo cơ hội thanh niên hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; góp phần tăng cường quan quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai nước nói chung và thanh niên hai nước nói riêng. Bên cạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, thanh niên hai nước sẽ có thêm các hoạt động như khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển y học...

Thu Hương (TTXVN)
Bình Dương là điểm đến tốt để doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư
Bình Dương là điểm đến tốt để doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư

Trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022 đang diễn ra tại Bình Dương, chiều 25/9, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cùng ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn Doanh nghiệp Ấn Độ do ông Rajkumar Ranjan Singh - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ làm Trưởng đoàn cùng hàng chục doanh nghiệp đang tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN