Suy tôn Hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhiệm Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 31/12, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị Kỳ 6 khóa VIII, tổng kết công tác Phật sự năm 2021, đề ra chương trình hoạt động năm 2022 và suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu sau nghi thức tiếp nhận suy tôn. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ - Hà Nội) và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thiện viện Quảng Đức - Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 61 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hội nghị, tất cả các đại biểu đã nhất tâm đồng thuận suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh giữ ngôi vị Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội.

Phát biểu chúc mừng Hội nghị từ đầu cầu Hà Nội, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tăng, ni, Phật tử đã đạt những kết quả tích cực trong công tác Phật sự năm 2021. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng, ni, Phật tử tích cực tham gia, góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nêu cao truyền thống “hộ quốc an dân” đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong tự giác thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tham gia tích cực vào công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, công tác an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện tốt các hoạt động truyền thống như, tổ chức Đại lễ Vu lan, Phật đản, An cư kiết hạ… trang nghiêm và phù hợp với tình hình xã hội.

Chú thích ảnh
Ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Nhất trí với báo cáo Phật sự của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Vũ Chiến Thắng đề nghị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm bồi đạo hạnh của tăng, ni trẻ; sáng suốt chọn nhân sự đạo hạnh, tiêu biểu cho Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp.

Ông Vũ Chiến Thắng đề nghị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong tuân thủ nghiêm hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với các địa phương, hướng dẫn sinh hoạt lễ nghi trong dịp Tết cổ truyền phù hợp tình hình thực tế…

Theo báo cáo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động Phật sự nhưng với sự năng động, sáng tạo, sự chỉ đạo kịp thời của Hòa thượng Chủ tịch, Ban Thường trực, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự và hai Văn phòng Trung ương Giáo hội, các hoạt động Phật sự được triển khai sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao, đạt được thành tựu đáng khích lệ.

Các hoạt động tiêu biểu như, tổ chức thành công 96% Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021); vận động tăng, ni, Phật tử tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, tăng, ni, Phật tử ủng hộ, đóng góp vào quỹ vaccine phòng COVID-19; hỗ trợ đồng bào trong tâm dịch, tuyến đầu chống dịch bằng nhiều hình thức...

Chú thích ảnh
Quang cảnh nghi lễ suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai các hoạt động từ thiện xã hội với tổng giá trị hơn 2.554 tỷ đồng, trong đó có các hoạt động đối ngoại như, trao tặng trang thiết bị y tế phòng dịch COVID-19 cho Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, Nepal, Lào, Campuchia.

Hội nghị đề ra các chương trình hoạt động Phật sự năm 2022, trong đó tập trung đôn đốc, triển khai, tổ chức thành công Đại  hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX dự kiến vào cuối năm 2022; chuẩn bị thủ tục tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc…

Ban đạo từ tại Hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với báo cáo hoạt động Phật sự năm 2021 và các chương trình hoạt động Phật sự năm 2022. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lưu ý Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần xem xét tập trung vào những chương trình thiết thực nhất, đặc biệt trong việc chuẩn bị nhân sự tại Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Theo đó, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp trong khi chuẩn bị và tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp cần xác định rõ tầm quan trọng của nhân tố con người, lựa chọn nhân sự có đủ đức, tài nắm giữ vị trí lãnh đạo, đặc biệt cần quan tâm đến nhân sự trẻ hướng tới sự quy hoạch lâu dài để kế thừa trong tương lai.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Chủ tịch nước: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Chủ tịch nước: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 7/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 - 07/11/2021).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN