Sa Pa: Truy vết khẩn cấp liên quan đến đoàn du khách Thanh Hóa có ca F0

Tối 24/11, UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã phát đi thông báo khẩn đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên cả nước, tăng cường truy vết, tìm những người có mặt tại ba địa điểm là các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch... của thị xã do liên quan trường hợp du khách mắc COVID-19 từ ngày 21/11/2021.
Chú thích ảnh
Một nhà hàng bị phong tỏa vì có ca nhiễm COVID-19 vào ăn uống tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Ba địa điểm trên gồm: Khách sạn Công đoàn (tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa), thời gian khoảng 12 giờ 30 đến 14 giờ 55 và 18 giờ 25 đến 19 giờ ngày 21/11/2021; Nhà hàng Anh Dũng (số nhà 012, phố Xuân Viên, tổ 3, phường Sa Pa), thời gian khoảng 16 giờ đến 17 giờ ngày 21/11/2021; quán cà phê AHA (số nhà 06, đường Ngũ Chỉ Sơn, tổ 3, phường Sa Pa) thời gian khoảng 17 giờ 15 đến 18 giờ 20 ngày 21/11/2021.

Theo đó, các du khách đến 3 địa điểm trên trong khoảng thời gian đã nêu liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; thực hiện khai báo y tế trực tuyến trên các ứng dụng PC COVID. UBND phường Sa Pa, thị xã Sa Pa đã thông báo đến ba cơ sở trên tạm thời dừng hoạt động để triển khai các biện pháp khử trùng.

Được biết, công tác truy vết này liên quan đến một ca bệnh thuộc đoàn du khách của Thanh Hóa gồm 5 người từng có lịch sử lưu trú tại thị xã Sa Pa từ 10 giờ 30 đến 19 giờ ngày 21/11/2021. Ngày 24/11/2021, UBND thị xã Sa Pa nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về kết quả xét nghiệm của đoàn khách này, trong đó có 1 ca mắc COVID-19. Hiện, Lào Cai đã truy vết được 9 trường hợp F1 và 31 trường hợp F2 đều lưu trú tại Sa Pa. Những trường hợp này đã được quản lý, cách ly theo quy định. 

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vừa có công văn khẩn cho phép Trường Trung học Phổ thông số 1 huyện Bảo Thắng dừng tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường, chuyển sang hình thức trực tuyến từ ngày 24/11/2021 đến khi có thông báo mới. Trước đó, Trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bảo Thắng đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về trường hợp giáo viên, học sinh của trường tiếp xúc với công dân thuộc diện F0, F1 và đề xuất phương án tổ chức dạy học. 

Ngày 24/11, Lào Cai ghi nhận thêm 1 ca mắc mới có mã số bệnh nhân: BN1147178. Nam bệnh nhân có địa chỉ thường trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, là lái xe Công ty Coca - Cola. Sáng 23/11/2021, lái xe tải (biển kiểm soát 90C-03113) chở hàng từ Phủ Lý (Hà Nam) đi Hà Giang (trên xe có tổng 3 người); 8 giờ đến Chốt kiểm soát dịch IC17-Km 234 (Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai).

Tại đây, bệnh nhân được thực hiện test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cùng ngày, bệnh nhân được xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Dã chiến số 1 để cách ly, điều trị. Các lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát lịch trình di chuyển của bệnh nhân; thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 và tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Như vậy tính đến 18 giờ ngày 24/11, Lào Cai có tổng cộng 168 ca mắc COVID-19, trong đó 142 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện, 26 bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại địa phương.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.