Quy tập 519 hài cốt liệt sĩ, tăng tốc xác định danh tính bằng ADN

Sau 60 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026, tỉnh Tây Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật với 519 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong và ngoài nước; đồng thời hoàn thành phần lớn công tác lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN. Đây là những kết quả thể hiện quyết tâm chính trị cao cùng trách nhiệm tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hoà thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Đội K73. 

Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026); đồng thời rút kinh nghiệm sau 60 ngày phát động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Thời gian qua, tỉnh đã quán triệt và triển khai đồng bộ các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo 515 các cấp nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hoà thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Trần Chí Công, Đội trưởng Đội K73.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, khẳng định tính nhân văn của chính sách người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026), các Đội K70, K71 và K73 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 8 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và quy tập được 511 hài cốt liệt sĩ đưa về nước. Đây là kết quả nổi bật trong điều kiện địa bàn rộng, thông tin ngày càng ít và công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập trong nước, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương tích cực thu thập, xác minh nguồn tin và tổ chức khảo sát thực địa. Kết quả đến nay đã quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ được tìm thấy tại xã Phước Vĩnh Tây và đã tổ chức an táng theo quy định; 7 bộ hài cốt khác do Đội K71 quy tập hiện đang được lưu giữ để tổ chức lễ truy điệu, an táng trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hoà trao bằng khen cho chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kết quả công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, tính đến ngày 4/8/2026, toàn tỉnh đã lấy mẫu được 15.799 trong tổng số 18.591 ngôi mộ liệt sĩ, đạt gần 85%; trong đó có 12.814 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Hiện công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 13 trong tổng số 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31/7 vừa qua, Tây Ninh đã bàn giao 10.387 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ giám định ADN. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất việc lấy mẫu trên toàn tỉnh, địa phương sẽ tiếp tục bàn giao đợt mẫu thứ hai. Dự kiến đến giữa tháng 9/2026, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang còn lại sẽ hoàn thành, sớm hơn gần hai tháng so với kế hoạch đề ra.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đến nay lực lượng chức năng đã lấy được 5.751 mẫu, đạt hơn 95,6% so với số lượng đăng ký. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đánh giá nhiệm vụ này về cơ bản đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, các Đội K của tỉnh sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 26 tại Campuchia từ cuối tháng 8/2026. Trên cơ sở các nguồn tin ban đầu, dự kiến đợt 1 sẽ tổ chức quy tập khoảng 499 hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đang tích cực phối hợp với các địa phương của Campuchia để trao đổi, bổ sung thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Trần Chí Công và tập thể Đội K73; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bài, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.