Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 của đồng bào dân tộc Khmer, chiều 2/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến thăm, tặng quà và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn quận Ô Môn, Chùa Munirensay nằm trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi đến thăm Chùa Munirensay trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Acha, tăng ni phật tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ mạnh khỏe, an vui nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ những kết quả, thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố Cần Thơ trong năm 2022 có sự đóng góp rất lớn của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là sự giúp đỡ của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Acha đã vận động bà con trong đồng bào dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng thu nhập cho gia đình, giảm hộ nghèo.

Nhờ có trường Dân tộc nội trú được đầu tư xây dựng khang trang trên địa bàn đã giúp bà con đồng bào dân tộc học chữ, học nghề, được giới thiệu việc làm, từng bước giúp bà con nâng cao trình độ học vấn, trình độ văn hóa... Ngoài ra, trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố, đồng bào dân tộc Khmer có nhiều đóng góp tích cực, làm thay đổi cách nhận thức, cách sinh sống ở khu vực nông thôn, từ đó bà con tích cực tham gia các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp hình lưu niệm với các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi của Chùa Munirensay. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn lãnh đạo thành phố Cần Thơ trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn có cuộc sống tốt đẹp; hỗ trợ, chăm lo sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập cho bà con.

Đặc biệt, thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng và là trung tâm Phật giáo Nam tông Khmer, có Học Viện Phật giáo Nam tông Khmer nằm trên địa bàn, với nhiều hoạt động lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer... thành phố cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, nâng cao trình độ học vấn và dân trí để ngang bằng với các thành phố lớn trong cả nước.

Phó Chủ tịch mong muốn các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Acha tiếp tục vận động bà con đồng bào dân tộc Khmer chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như  phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh, giảm nghèo bền vững, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…  

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tặng quà Chôl Chnăm Thmây cho Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tại các cơ sở tôn giáo; đồng thời tặng 52 phần quà cho các gia đình đồng bào dộc tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.