Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri Quảng Ngãi

Trong 2 ngày 18 - 19/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Quảng Ngãi. 

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đã thông tin đến cử tri kết quả chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, không khí thảo luận, chất vấn dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, trách nhiệm, đa chiều, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp sau 16 ngày làm việc. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2.

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn, cử tri các huyện Bình Sơn, Sơn Hà, thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả đạt được của kỳ họp Quốc hội vừa qua đồng thời có một số đề xuất, kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng như các cơ quan liên quan.

Cử tri thị xã Đức Phổ đã có 8 ý kiến gửi tới Quốc hội, Chính phủ và 9 ý kiến gửi tới tỉnh trong đó có các nội dung: Đề nghị Quốc hội có chính sách hỗ trợ duy trì phát triển rừng phòng hộ ven biển nhằm chống xói mòn; duy trì phát triển các cảng cá gắn với cảng neo trú tàu thuyền tránh trú bão; xem xét tăng thêm biên chế công chức cấp xã, phường đối với những xã, phường có mật độ dân cư đông và diện tích rộng; đề nghị Chính phủ nâng mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công vì mức hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới như hiện nay chưa đảm bảo nhu cầu cho đối tượng do giá cả vật liệu xây dựng tăng cao; đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các nhà khoa học, chuyên môn nghiên cứu chuyên sâu, khắc phục tình trạng cửa biển Sa Huỳnh thường xuyên bị bồi lấp…

Cử tri huyện Bình Sơn đề nghị Chính phủ các bộ, ngành Trung ương xem xét có chính sách hỗ trợ kinh phí thờ cúng “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” sau khi từ trần như hỗ trợ kinh phí thờ cúng như hiện nay; giải quyết chế độ một lần đối với thân nhân của liệt sĩ có Huân chương và chế độ hằng tháng cho đối tượng được hưởng Huy chương kháng chiến; kiến nghị cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác động môi trường đối với công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất và sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; đề nghị Ban quản lý Dự án khắc phục và bàn giao các công trình hoàn trả thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất vì đến nay chưa bàn giao, bị hư hỏng…

Cử tri các địa phương còn lại có chung những kiến nghị như: Đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương có chính sách hỗ trợ phù hợp và kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID- 19; có chính sách hỗ trợ giúp đỡ những người trở về từ vùng dịch sớm ổn định đời sống, việc làm; đánh giá toàn diện chất lượng dạy và học trực tuyến, có kế hoạch dạy bù, bổ sung kiến thức cho học sinh để đảm bảo chất lượng dạy và học; đề nghị Bộ Y tế sớm đưa giá phí test nhanh SARS-CoV-2 và xét nghiệm PCR vào danh mục bảo hiểm y tế để đảm bảo chi phí khám chữa bệnh cho người dân, vì hiện nay đời sống người dân còn gặp nhiều khó khan. Cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm việc giảm lãi suất cho người dân đối với việc cho vay từ ngân hàng chính sách; có biện pháp chỉ đạo bình ổn giá cho bà con nhân dân, nhất là hỗ trợ bình ổn giá trong nông nghiệp; Chính phủ cũng cần sửa đổi Nghị định 34/2019/NĐ- CP và đề nghị tỉnh phải có cơ chế hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố đảm bảo để an tâm công tác; cần tiếp tục quan tâm cải cách tiền lương và thu nhập cho cán bộ công chức và người lao động…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và các Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình của chính quyền địa phương. Ông đề nghị, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phải phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận toàn bộ các ý kiến kiến nghị này, phản ánh tới cơ quan chức năng để giải quyết triệt để.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong tháng 12/2021, Quốc hội sẽ tiếp tục họp chuyên đề, giải quyết những vấn đề quan trọng, mang tính lâu dài. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có nhiều đổi mới trong hoạt động, tăng cường lắng nghe ý kiến của cử tri. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cử tri thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương, giữ mối liên lạc với đại biểu để góp ý, đề xuất kịp thời vì sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)
Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri ở Tây Ninh
Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri ở Tây Ninh

Ngày 19/11, các đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hữu Hậu, hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh, có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tân Châu (Tây Ninh) để thông báo về kết quả Kỳ họp lần 2, Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến của cử tri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN