Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Hàn Quốc, Nhật Bản dự APPF-26

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF -26), ngày 18/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp đoàn đại biểu Hàn Quốc, Nhật Bản.

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc do ông Jinbok Lee, đại biểu Quốc hội Hàn Quốc làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển bày tỏ vui mừng sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.Tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên, hợp tác kinh tế thương mại phát triển nhanh, ổn định, hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước diễn ra sôi động.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, mở rộng hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, hai bên cần tăng cường giao lưu, hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, phát huy vai trò cầu nối của hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Về đầu tư, hợp tác kinh tế giữa hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn Hàn Quốc tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như: phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ, chú trọng chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại ODA cho Việt Nam.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp Đoàn, ông Jinbok Lee, đại biểu Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ vui mừng được đến Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Jinbok Lee, đại biểu Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh, hai bên cần thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân; mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người Hàn Quốc làm ăn, học tập, sinh sống tại Việt Nam góp phần là cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

* Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP).

Chào mừng Trưởng ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Hạ nghị sỹ Suzuki Keisuke và các nghị sỹ Nhật Bản sang thăm Việt Nam tham dự APPF-26, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định chuyến thăm của Đoàn với thành phần là 70 nghị sỹ trẻ và các doanh nhân Nhật Bản thăm Việt Nam lần này, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai Quốc hội. 

Vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, năm 2017, Nhật Bản là một trong những nước đứng đầu về đầu tư vào Việt Nam, nhất là về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh mẽ và ghi nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Ngoài ra, các lĩnh vực hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế… giữa hai nước có bước phát triển nhanh và hiệu quả.

Nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị, góp phần vun đắp cho sự phát triển phồn vinh của hai nước cũng như khu vực và trên thế giới, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn, các nghị sỹ Nhật Bản, nhất là các nghị sỹ trẻ, tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng luật pháp, giám sát, thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước. Quốc hội hai nước tiếp tục trao đổi tìm biện pháp, tháo gỡ những rào cản không hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau…

Trưởng ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Suzuki Keisuke cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp Đoàn và cho biết, 2017 là năm quan trọng trong quan hệ hai nước, được đánh dấu bởi các chuyến thăm cấp cao của Nhà nước Việt Nam và Nhật Bản, trong đó, có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu, chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe. Cũng trong năm 2017, Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cũng đã xây dựng mối quan hệ quan hợp tác mật thiết với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Nhân dịp này, Trưởng ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Suzuki Keisuke mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ, cải thiện và nâng cao môi trường đầu tư để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

TTXVN/Báo Tin tức
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia

Trưa 18/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Oesman Sapta, Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN