Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ giám sát thực hiện Dự án đường Trường Sơn Đông

Ngày 21/8, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đã thực hiện chương trình giám sát tiến độ thực hiện Dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho đại diện đơn vị thi công Dự án đường Trường Sơn Đông tại công trường.

Tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo về vị trí dự kiến xây dựng công trình Tượng đài Huyền thoại Trường Sơn tại đây. Sau đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thi công dọc tuyến đường Trường Sơn Đông chạy qua các huyện Nam Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo Ban Quản lý dự án đường Trường Sơn Đông, dự án được khởi công từ năm 2007 với tổng chiều dài toàn tuyến là 657 km, trong đó xây dựng mới là 615 km, đi qua 7 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Hiện, dự án đã triển khai được 68 gói thầu với chiều dài khoảng 530 km, chiếm 86% tổng chiều dài xây dựng mới; trong đó đã thi công hoàn chỉnh 468 km.

Hiện còn 85 km trong khuôn khổ dự án chưa được triển khai, chủ yếu nằm ở đoạn cuối tuyến nối giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, dự án đang triển khai thi công 52 km.

Hiện nay, nhiều đoạn tuyến hoàn thành của đường Trường Sơn Đông đã được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo ở nhiều địa bàn miền núi.

Dự án đường Trường Sơn Đông có tổng mức đầu tư hơn 10.015 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, lũy kế vốn được cấp đến hết năm 2018 là hơn 7.607 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đường Trường Sơn Đông kiến nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục báo cáo Chính phủ, Quốc hội sớm bổ sung số vốn còn thiếu để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ,

 Sau chương trình làm việc tại Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác sẽ tiếp tục thực hiện chương trình giám sát tiến độ thực hiện Dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)
Thêm 5 điểm sạt lở mới trên đường Trường Sơn Đông
Thêm 5 điểm sạt lở mới trên đường Trường Sơn Đông

Hiện trời vẫn mưa và sương mù dày đặc, nguy cơ các vị trí trên tiếp tục sạt lở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN