Phát triển bền vững quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 27/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2022).

Chú thích ảnh
Ông Dương Quang Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quang Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng đến Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đồng thời chia sẻ sau 73 năm xây dựng, phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã trở thành đất nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới.

Suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ quý báu, góp phần vào thắng lợi của nhân dân Việt Nam, tiến tới thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng có tình hữu nghị lâu đời trong quá trình đấu tranh cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các vị lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công vun đắp.

Theo ông Dương Quang Hà, trên cơ sở của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, các đồng chí lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước đã có nhiều cuộc viếng thăm lẫn nhau; thường xuyên trao đổi những vấn đề cụ thể để phát triển bền vững quan hệ Việt - Trung trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vốn có và xem đó là tài sản tinh thần quý báu của nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. 

Hai Đảng thường xuyên có các hội thảo khoa học trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đất nước thích ứng với hoàn cảnh mới. Hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh cách mạng ở hai nước. “Truyền thống đó sẽ được hai Đảng, nhân dân hai nước Việt - Trung trân trọng, vun đắp, phát triển vì lợi ích hợp pháp của nhân dân hai nước”, ông Dương Quang Hà nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh trân trọng cám ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trang trọng lễ Quốc khánh; đồng thời ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng ngày 1/10/1949 tại Quảng trường Thiên An Môn, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Theo ông Ngụy Hoa Tường, Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng nhau xây dựng nên tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt, vừa là đồng chí vừa là anh em. Dưới sự dẫn dắt của hai Đảng hai nước, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đã vượt qua những biến động trên trường quốc tế, không ngừng vững bước tiến về phía trước và liên tục gặt hái được những thành tựu phát triển mới.

Tổng lãnh sự Trung Quốc Ngụy Hoa Tường cũng cho rằng, TP Hồ Chí Minh là địa phương có vai trò, vị trí rất quan trọng trong hoạt động giao lưu giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc đặc biệt xem trọng hợp tác cấp địa phương giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ chào mừng Quốc Khánh nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (01/10). 

"Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và cả cá nhân tôi sẵn sàng hợp tác sát sao với Thành ủy và Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh; thúc đẩy các tỉnh, thành phố có liên quan của Trung Quốc triển khai hợp tác thiết thực với TP Hồ Chí Minh; tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng trung tâm tài chính, trung tâm khoa học - kỹ thuật và trung tâm văn hóa của cả nước; tăng cường tính kết nối cơ sở hạ tầng, góp phần cống hiến cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam", ông Ngụy Hoa Tường chia sẻ.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc
Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/7, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN