Nữ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, góp sức xây dựng Thủ đô

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2018 - 2023 để đánh giá việc thực hiện những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đầu tiên, đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tiếp theo...

Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Hà Nội khóa II ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 33 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An tái đắc cử Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội. Các Phó Chủ tịch gồm Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến, chuyên gia cao cấp Học viện Quản lý giáo dục và Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội khẳng định, những việc làm thiết thực của các hội viên Hội Nữ trí thức Hà Nội nhiệm kỳ vừa qua đã khẳng định vai trò đi đầu, nòng cốt của nữ trí thức cùng với phụ nữ Thủ đô trong sự nghiệp bình đẳng giới, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Với đặc điểm giới của mình, là các nữ trí thức có nhiều kinh nghiệm và trí tuệ thuộc các lĩnh vực khác nhau, Hội Nữ trí thức Hà Nội đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong tư vấn phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, chính sách cho phụ nữ làm khoa học…

Bà Nguyễn Lan Hương mong muốn, các nữ trí thức Thủ đô tiếp tục đồng lòng, góp tâm, góp sức, trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết vào công cuộc xây dựng Thủ đô Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, đồng bộ, hiện đại, văn minh và tiên phong trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Một số tham luận trình bày tại Đại hội đã làm rõ vai trò của phụ nữ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, mang lại những lợi ích lâu dài cho xã hội, phù hợp trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nữ trí thức Hà Nội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ thứ nhất; tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đội ngũ nữ trí thức Thủ đô, tạo điều kiện để các hội viên tự nguyện tham gia các hoạt động của xã hội nói chung và của từng lĩnh vực nói riêng. Trong đó, Hội sẽ chú trọng công tác tham gia tư vấn phản biện xã hội, tham gia vận động các chính sách liên quan gồm chính sách chăm sóc trẻ em từ 1.000 ngày đầu đời đến 14 tuổi, chính sách an toàn cho lao động nữ tự do, chính sách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em. Đặc biệt là tạo điều kiện để các hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề giới trong đào tạo chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, vấn đề giới và nông nghiệp sạch, giới và văn hóa truyền thống…

Hội Nữ trí thức Hà Nội hiện có trên 300 hội viên với 9 chi hội ở khắp các ngành, lĩnh vực. Hội viên thuộc các chi hội luôn hoạt động tích cực, có những đóng góp quan trọng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe, sản xuất…


Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Nữ trí thức Hà Nội đã tham gia tích cực vào công tác tư vấn phản biện xã hội. Xác định đây là chức năng chính, Hội đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham gia góp ý một số dự thảo Luật như: Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Tiếp cận thông tin (lồng ghép giới trong các luật) và tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề. Hội Nữ trí thức Hà Nội cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội tổ chức các cuộc hội thảo, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề bình đẳng giới.

Các hội viên cũng tham gia tích cực vào các hoạt động khoa học, ứng dụng công nghệ, tuyên truyền phổ biến kiến thức. Nhiều hoạt động tham quan thực tế, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; hoạt động đối ngoại và tôn vinh phụ nữ... đã được Hội Nữ trí thức Hà Nội chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Xây dựng nền móng cho hoạt động Hội Nữ trí thức Việt Nam
Xây dựng nền móng cho hoạt động Hội Nữ trí thức Việt Nam

Ngày 3/7, Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã diễn ra tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN