‘Nóng' ô tô nhập khẩu giảm giá hàng trăm triệu, nữ tài xế lái xe ngược chiều trên cao tốc

Lô ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đầu tiên từ Thái Lan đã về đến Việt Nam hưởng thuế suất nhập khẩu 0 %; phạt 7,5 triệu đồng với nữ tài xế lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; chiến sĩ công an hy sinh lúc cứu người khi thủy điện ở Gia Lai đang xả nước là những sự kiện thu hút quan tâm của dư luận tuần qua.

Ô tô nhập khẩu miễn thuế giảm giá cả trăm triệu đồng

Khoảng 2.000 xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã về Việt Nam và sẽ được Honda Việt Nam dự kiến mở bán vào đầu tháng 5 tới. Đây là lô ô tô đầu tiên áp dụng chính sách thuế suất nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN 0% từ đầu năm 2018, nên đang rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.  

Từ đầu năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN về Việt Nam còn 0%. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Honda Việt Nam cho biết, lô xe ô tô nhập nguyên chiếc này gồm các dòng CR-V, Civic, Accord và Jazz. Trong lô xe này có mẫu CR-V phiên bản mới với 7 chỗ ngồi hiện đang được khách hàng chờ đợi.

Theo một số đại lý của Honda Việt Nam, do được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% nên giá bán xe Honda CR-V mới tùy theo phiên bản có thể sẽ được giảm nhiều nhất khoảng 240 triệu đồng so với giá bán của lô xe nhập về Việt Nam cuối năm 2017. Hiện, các đại lý ô tô của Honda Việt Nam đã bắt đầu tiếp nhận đơn hàng cho khách mua các dòng xe trên.

Theo lộ trình, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN giảm từ 30% của năm 2017 về 0% từ đầu năm 2018, các sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam sẽ giảm từ 20% đến 25%.

Nữ tài xế lái xe ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Đội cảnh sát giao thông cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đội 2) vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với nữ tài xế 42 tuổi ở TP Hà Nội, vì hành vi lái xe đi ngược chiều trên cao tốc và tước giấy phép lái xe 5 tháng.

Trước đó, ngày 28/2, qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc Hà Nội -Hải Phòng, đội 2 đã phát hiện ôtô 4 chỗ biển kiểm soát Hà Nội đi ngược chiều tại làn trong cùng đoạn km 30 hướng Hà Nội – Hải Phòng ngược về Hà Nội. 

Nữ tài xế được xác định là Lê Thị Kim A. (SN 1976, trú tại Hà Nội), đi ô tô biểm kiểm soát 30A-30669.

Khi chạy ngược chiều, nữ tài xế này liên tục nháy đèn pha để cảnh báo các xe khác đang đi đúng chiều. Một tài xế xe 7 chỗ đã dừng xe để chặn đầu và cảnh báo xe vi phạm nhưng nữ tài xế vẫn cho xe chạy tiếp.

Chiến sĩ công an hy sinh lúc cứu người khi thủy điện đang xả nước

Như TTXVN đã đưa tin, tối 3/3, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai, xác nhận một chiến sĩ công an đã hy sinh khi tham gia giải cứu lái xe cùng chiếc xe chở mía bị kẹt giữa dòng nước chảy xiết.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 3/3, xe ô tải chở mía mang biển kiểm soát 78K-4985 do lái xe Trương Quang Vinh (sinh năm 1977, trú thôn 3, xã Nghĩa An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, khi đi qua đập tràn thuộc phường Ngô Mây, thị xã An Khê thì bị chết máy. Lúc này, Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak đang xả nước, lái xe phải leo lên nóc xe kêu cứu.

Khu vực Thượng sĩ Bùi Minh Qúy tử vong. Ảnh: baogialai.com

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực thị xã An Khê đã điều một xe và 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ. Lực lượng cứu hộ đã triển khai đội hình, sử dụng dây phao cứu hộ cho Thượng sỹ Bùi Minh Quý (sinh năm 1993, quê xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) bơi ra vị trí xe bị mắc kẹt để cứu người.

Tuy nhiên, khi gần đến vị trí xe ô tô bị mắc kẹt, do nước về nhanh, chảy xiết nên Thượng sỹ Quý bị cuốn xuống ngầm tràn và mắc kẹt tại đó. Do nước chảy xiết nên lực lượng, phương tiện hiện có không thể tiếp cận vị trí Thượng sỹ Quý mắc kẹt. Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được Thượng sỹ Bùi Minh Quý, nhưng đồng chí đã tử vong. Lái xe và chiếc xe tải chở mía đã được giải cứu an toàn.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Xóa nợ thuế 26.500 tỷ đồng: Cần thực hiện minh bạch và công bằng
Xóa nợ thuế 26.500 tỷ đồng: Cần thực hiện minh bạch và công bằng

Một số chuyên gia kinh tế lo ngại: Bên cạnh những mặt tích cực thì xóa nợ thuế cũng có những hạn chế như tạo tiền lệ xấu cho doanh nghiệp. Do vậy, để khắc phục bất cập thì buộc các tiêu chí, nguyên tắc xóa, khoanh nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải thực sự rõ ràng, chặt chẽ và công bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN