Ninh Thuận: Tăng tính liên kết để phát triển

Sáng 8/7, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn; lãnh đạo chủ chốt của nhiều tỉnh, thành và các thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, qua hơn 15 năm triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đến tận cơ sở; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, các cơ chế chính sách để triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Ninh Thuận đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết đề ra. Nhờ đó tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đưa Ninh Thuận từ tỉnh nghèo vươn lên thành tỉnh có thu nhập trung bình so với cả nước.

Trong giai đoạn vừa qua, nhất là trong 10 năm trở lại đây, Ninh Thuận có bước tăng trưởng ấn tượng. Trong 3 năm qua (2019 - 2021), Ninh Thuận đã có bước phát triển vượt bậc, nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành có mức tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước; thu ngân sách từ 236 tỷ đồng năm 2002 tăng lên 4.344 tỷ đồng năm 2021 (gấp 18,4 lần).

Nhiều tiềm năng, lợi thế được nhận diện rõ, đánh giá đúng và bước đầu khai thác có hiệu quả; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét; thu hút đầu tư các thành phần kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, đồng bộ. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 1,5 - 2%, đến cuối năm 2021 còn 4,56% theo chuẩn nghèo đa chiều. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả khá toàn diện.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao kết quả mà các tỉnh, thành vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nhất là tỉnh Ninh Thuận đạt được. Đối với Ninh Thuận, đáng nói nhất đó là bộ mặt kinh tế - xã hội thay đổi theo từng ngày. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn đổi mới; quốc phòng - an ninh luôn giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong tỉnh được nâng cao. Đây chính là hiệu quả mà Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị mang lại.

Tuy nhiên, nếu so với một số tỉnh, thành trong khu vực thì Ninh Thuận chưa có sự phát triển mạnh; thu ngân sách chưa cao; kinh tế hạ tầng chưa phát triển một cách đồng bộ; tiềm năng, lợi thế của địa phương chưa được khai thác hết. Là một tỉnh nhỏ, có xuất phát điểm thấp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế và luôn chịu ảnh hưởng của hạn hán nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Ninh Thuận đã có bước đi táo bạo, vững chắc và từng bước đưa kinh tế - xã hội phát triển.         

Ông Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, để đẩy mạnh phát triển nhanh và bền vững, Ninh Thuận cần tận dụng và khai thác một cách tối ưu tiềm năng, lợi thế về nắng, gió, biển của địa phương. Tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch; đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, khu, cụm công nghiệp; đồng thời tận dụng lợi thế là cửa ngõ phía Nam tăng liên kết với các địa phương thu hút nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Bên cạnh đó, Ninh Thuận cần tận dụng, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, sự hỗ trợ của các bộ, ngành để đẩy mạnh phát triển các nhóm ngành mà tỉnh xem là trọng điểm, chủ lực như năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, kinh tế đô thị, nông nghiệp công nghệ cao…     

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhấn mạnh: Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW là một trong những chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các tỉnh trong vùng nói chung và Ninh Thuận nói riêng.

Do đó, để khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW, tỉnh Ninh Thuận sẽ bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo phát triển của Trung ương; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và trọng điểm của tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Thanh phấn khởi cho biết, hiện Ninh Thuận đã hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Tỉnh đang tăng cường liên kết vùng; trong đó tập trung giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn lực; phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh để hướng đến thành lập khu kinh tế ven biển, phát triển các vùng kinh tế đặc thù.

Ngoài ra, tỉnh sẽ thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ninh Thuận tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; qua đó tiếp tục tạo sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong những năm tới.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua 40 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua 40 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 8/7, Kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã bế mạc sau 2,5 ngày làm việc, thông qua 40 nghị quyết quan trọng nhằm tạo đà tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN