Nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Singapore, Ấn Độ và Séc

Tối 5/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã tổ chức tiếp khách và chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với sự tham dự của gần 500 quan khách Singapore, Đoàn ngoại giao, giới học giả và đại diện cộng đồng người Việt tại Đảo quốc Sư tử.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore Lawrence Wong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam hiện đang tham dự Đại hội Hội đồng Liên minh nghị viện ASEAN lần thứ 39 tại Singapore; Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; Ban Liên lạc Cộng đồng và các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại nước sở tại.

Về phía khách mời có Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc gia kiêm Bộ trưởng Tài chính thứ hai Singapore Lawrence Wong cùng các nghị sỹ Quốc hội và đại diện các cơ quan chính phủ; Tổng tư lệnh Hải quân, Lực lượng Vũ trang Singapore cũng như đại diện các Đại sứ quán, Ngoại giao đoàn, Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế tại Singapore.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Đại sứ Tào Thị Thanh Hương đã điểm lại những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong 73 năm qua. Đại sứ nhấn mạnh ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Hà Nội, tuyên bố sự ra đời của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam-nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là một mốc son chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 

Đại sứ Tào Thị Thanh Hương cho biết, trải qua bảy thập kỷ xây dựng và phát triển, Việt Nam đã đi một chặng đường dài từ một nước bị chiến tranh tàn phá với nhiều tổn thương và mất mát, nghèo đói và lạc hậu để trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình tham gia vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việt Nam đã chứng tỏ là một người bạn tốt, một đối tác đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế, một đối tác hợp tác bình đẳng trên cơ sở cùng có lợi.

* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã long trọng kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc. Đến dự buổi lễ có Quốc vụ khanh Bộ Hàng không dân dụng Jayant Sinha, đại sứ và đại diện ngoại giao các nước tại thủ đô New Delhi, đông đảo bạn bè Ấn Độ và quốc tế cùng các cán bộ ngoại giao, cơ quan bên cạnh sứ quán và gia đình, các tăng ni sinh, lưu học sinh đang sống, học tập, làm việc tại Ấn Độ và Việt kiều.

Chú thích ảnh
Đại sứ Tôn Sinh Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Huy Bình/TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành cho biết trong 73 năm qua, Việt Nam đã đi qua một chặng đường dài đấu tranh để giành độc lập và phát triển kinh tế. Việt Nam đã từ một nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất và là một trong những thị trường đang nổi hấp dẫn nhất ở châu Á với mức tăng trưởng bình quân hằng năm trên 6%. Với chính sách đối ngoại độc lập, cởi mở, đa dạng hóa và đa phương hóa, Việt Nam đã mở rộng quan hệ ngoại giao và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Đại sứ khẳng định Việt Nam là một người bạn, một đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới và là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Tôn Sinh Thành nêu rõ Ấn Độ là người bạn và đối tác tin cậy nhất của Việt Nam. Ấn Độ hiện là cường quốc với nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất và đạt được nhiều thành tựu về khoa học-công nghệ, giáo dục và quốc phòng, đóng một vai trò rất quan trọng trên diễn đàn thế giới và trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được tăng cường và mở rộng trong những năm gần đây với nhiều phát triển tích cực, đặc biệt là trong việc tăng cường các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có chuyến thăm Ấn Độ và mới chỉ cách đây 1 tuần, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đã có chuyến thăm thành công tới Việt Nam và sắp tới dự kiến sẽ còn có thêm nhiều chuyến thăm cấp cao.

Chú thích ảnh
Đại diện ngoại giao các nước ASEAN chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Huy Bình/TTXVN

Về phần mình, Quốc vụ khanh Jayant Sinha thay mặt chính phủ và nhân dân Ấn Độ gửi lời chào và lời chúc mừng nồng ấm tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh. Ông Jayant Sinha khẳng định Việt Nam là một cột trụ quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông" và là một đối tác tin cậy của Ấn Độ.

Quốc vụ khanh Jayant Sinha nhấn mạnh Ấn Độ rất coi trọng tình hữu nghị gần gũi và mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển ngày càng vững mạnh và mối quan hệ đối tác giữa hai bên sẽ được tăng cường hơn nữa.

Tại buổi lễ, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã trao bằng khen vinh danh các giáo sư, học giả, những người đứng đầu các hiệp hội hữu nghị, trung tâm nghiên cứu, phóng viên đã có những đóng góp để thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng trở nên tốt đẹp.

*Tại Đại sứ quán Việt Nam ở CH Séc, hoạt động kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam cũng diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp.

Chú thích ảnh
Ông Lukas Kaucky (trái), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tới chúc mừng và tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện CH Séc Vojtech Philip; Ông Lukas Kaucky - Thứ trưởng Ngoại giao Séc; đại diện của Chính phủ, Quốc hội, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành nước sở tại; đại diện Đại sứ quán các nước, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu và các hội đoàn tại Séc.

Đại sứ Việt Nam tại Séc Hồ Minh Tuấn đã nhắc lại mốc son lịch sử thành lập nước cách đây 73 năm, điểm lại những nét chính về thành tựu phát triển của đất nước thời gian gần đây. Đồng thời Đại sứ bày tỏ lời cảm ơn các nước bạn bè quốc tế, trong đó có CH Séc đã dành sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Về quan hệ hai nước, Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam và CH Séc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn liền với lịch sử và quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường trong những năm gần đây. Điều đó được thể hiện cụ thể qua chuyến thăm CH Séc tháng 4/2017 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và chuyến thăm Việt Nam tháng 6/2017 của Tổng thống CH Séc Milos Zeman. Đại sứ Hồ Minh Tuấn cũng nêu bật vai trò của cộng đồng hơn 60.000 người Việt Nam tại CH Séc - cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là thế hệ thứ hai và thứ ba ngày càng hội nhập sâu rộng và là một bộ phận của xã hội Séc, đóng góp ngày càng hiệu quả vào phát triển đời sống kinh tế và xã hội Séc. 

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc Lukas Kaucky chúc mừng Việt Nam về những thành tựu đạt được, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam tươi đẹp với nền văn hóa độc đáo. Thứ trưởng Lukas Kaucky cũng vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt tại Séc đã góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc là một bộ phận không thể tách rời của xã hội Séc. 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc, Đại sứ Hồ Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Lukas Kaucky cùng chia sẻ nhận định, thời gian tới Việt Nam và CH Séc có đủ điều kiện thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - giáo dục và du lịch. Đại sứ Hồ Minh Tuấn đánh giá: “Nhìn tổng thể, mối quan hệ giữa Việt Nam và CH Séc đang trên đà phát triển tích cực, do tình hữu nghị được xây dựng trên nền tảng gắn bó truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước. Các cấp lãnh đạo hai nước hiện nay có mối liên hệ chặt chẽ và hiểu biết lẫn nhau và đặc biệt cộng người Việt tại Séc là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là thế hệ thứ hai về thứ ba ngày càng hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại”. Về chính sách đối ngoại của Séc đối với Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Séc khẳng định nước này luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trong trọng và là cửa ngõ để CH Séc tăng cường hợp tác với ASEAN.

TTXVN/Báo Tin tức
Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Chile
Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Chile

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn đã nêu bật ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9/1945, thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN