Nhật Bản rút giấy phép trường Nhật ngữ để xảy ra vụ ngược đãi sinh viên Việt Nam 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7/9, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản (ISAJ) đã quyết định rút giấy phép tiếp nhận sinh viên nước ngoài của Viện Đào tạo Quốc tế Nishinihon, có trụ sở ở thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka, vì để xảy ra vụ ngược đãi một sinh viên Việt Nam hồi tháng 10/2021. 
Chú thích ảnh
Viện Đào tạo Quốc tế Nishinihon.

Theo ISAJ, một nhân viên của Viện Đào tạo Quốc tế Nishinihon đã tạm giữ một nam sinh viên Việt Nam trong vài giờ bằng cách sử dụng xích sắt và khóa buộc quanh thắt lưng anh này. Ngay cả khi đã trở về ký túc, nam sinh viên vẫn bị cấm rời phòng ở của mình. Thậm chí, nhân viên này còn canh chừng bên ngoài phòng của nam sinh viên cho đến sáng hôm sau. Vụ việc này xảy ra sau khi nam sinh viên và Viện này bất đồng về việc chuyển trường.

Hãng tin Kyodo đưa tin Viện Đào tạo Quốc tế Nishinihon đã thừa nhận tạm giữ nam sinh viên Việt Nam nhưng cho rằng hành vi của nhân viên trên chỉ là “trò đùa mà không có ý định xấu”. Nhân viên này đã xin thôi việc sau vụ việc trên. 

Với quyết định trên, Viện Đào tạo Quốc tế Nishinihon sẽ không thể tiếp nhận sinh viên nước ngoài trong vòng 5 năm. Theo hãng tin Kyodo, đây là lần đầu tiên ISAJ đưa ra hình phạt như vậy đối với một trường Nhật ngữ kể từ năm 2016 khi các quy định chặt chẽ hơn bắt đầu có hiệu lực. Do Viện Đào tạo Quốc tế Nishinihon không còn được tiếp nhận sinh viên nước ngoài, ISAJ dự định sẽ khuyến khích khoảng 630 sinh viên đã ghi danh vào trường này chuyển sang các cơ sở khác.

Cuối tháng 10/2021, trên Facebook cá nhân mang tên “Trần Mậu Hoành” đăng tải bài viết và hình ảnh, video clip về bản thân bị một trường Nhật ngữ có trụ sở tại Fukuoka giữ tại văn phòng trường và bị nhân viên giám sát. Đáng chú ý, bài viết còn đi kèm hình ảnh và video cho thấy du học sinh này bị xích bằng một đoạn dây xích. 

Ngay sau khi nhận được thông tin này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã liên hệ với sinh viên Trần Mậu Hoành để tìm hiểu thêm thông tin, đồng thời làm việc với trường Nhật ngữ để làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán đã làm việc với các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhật Bản để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của công dân Việt Nam.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.