Nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội Việt Nam trong lòng dân

Ngày 12/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình gặp mặt đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).
Chú thích ảnh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng lẵng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. 

Tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các lãnh đạo, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ.

Dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi lẵng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. 13 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp cho hoạt động của Quốc hội được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương, ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những đóng góp tận tụy, tận tâm, tận hiến của các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và lưu ý, thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cần phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực tại Kỳ họp thứ 10 và các phiên họp còn lại; tham gia xây dựng luật, nghị quyết với chất lượng cao; thảo luận, đánh giá toàn diện hoạt động của các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ, rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tới. Đoàn cũng cần khẩn trương hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác; tiếp tục đổi mới hoạt động dân nguyện, giám sát theo hướng số hóa, đồng bộ, hiệu quả; theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri.

Chú thích ảnh
Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp cho hoạt động của Quốc hội. 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Vũ Đại Thắng chia sẻ, thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, tạo nên một "sợi dây gắn kết" giữa cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn trong nhiệm kỳ qua đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thoát khỏi tính hình thức để đi vào thực chất, chú trọng đổi mới, ứng dụng công nghệ số để mở rộng kênh thông tin, nâng cao tính công khai, minh bạch, làm tốt vai trò cầu nối giữa Quốc hội với địa phương, giữa ý chí, nguyện vọng của nhân dân với các quyết sách của Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Quynh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XII chia sẻ: “Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc so với trước đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Các đại biểu Quốc hội đã gần dân, sát dân và lắng nghe ý kiến, đóng góp của nhân dân, xứng đáng là cầu nối, địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi gắm. Các buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức bài bản, khách quan, trung thực, phản ánh đúng ý kiến của người dân. Các đại biểu Quốc hội cần không ngừng học tập, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và rèn luyện bản lĩnh chính trị”.

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.