Luật sư Thụy Sĩ nhấn mạnh sự cần thiết duy trì và tuân thủ luật pháp quốc tế tại Biển Đông

Năm 2019 đánh dấu 25 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 chính thức có hiệu lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Geneva, luật sư Pierre Schifferli - một chuyên gia về luật pháp quốc tế liên quan lĩnh vực tranh chấp chủ quyền - đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, trong các vấn đề tại Biển Đông.
Chú thích ảnh
Luật sư Pierre Schifferli trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Xuân Hoàng/TTXVN

Đề cập việc Trung Quốc tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa trọng tài tại La Haye tháng 7/2016 về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, luật sư Schifferli nhấn mạnh tất cả các quốc gia, dù lớn dù nhỏ, đều có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trả lời câu hỏi về tầm quan trọng của hòa bình và an ninh ở Biển Đông cũng như việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp hàng hải trên thế giới và trong khu vực, luật sư Pierre Schifferli khẳng định vấn đề an ninh biển có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ liên quan trực tiếp đến các nước khu vực mà còn liên quan mật thiết đến hòa bình và an ninh trên thế giới.

Tuy nhiên, theo luật sư Schifferli, điều này còn phụ thuộc vào cách hành xử và chính sách đang thực hiện của Trung Quốc ở Biển Đông. Các nước trong khu vực cũng như trên thế giới đều ủng hộ việc tôn trọng luật pháp quốc tế và tự do hàng hải. Chắc chắn mọi hành vi của Trung Quốc phớt lờ luật pháp quốc tế cũng như quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các nước khác ở Biển Đông, đều bị cộng đồng quốc tế lên án.

Luật sư Schifferli cũng cho rằng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thường có truyền thống sử dụng luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp hàng hải, và với tầm quan trọng đang gia tăng, ASEAN có thể tìm ra cách ứng xử phù hợp với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Tố Uyên - Xuân Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.