Lính biên phòng vững vàng trên tổ chốt giữ gìn an ninh biên giới

Không quản mưa nắng, giá rét, hơn 2 năm qua, hơn 1.700 tổ, chốt trên dọc tuyến biên giới với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã ngày đêm trực tiếp làm nhiệm vụ gác trực, tuần tra quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Chú thích ảnh
 Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp cùng lực lượng dân quân, người dân trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Vượt qua băng giá, tuần tra biên giới

Ngay sau những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu và được đánh giá có cường độ mạnh nhất trong 40 năm qua tràn về. Trên các tuyến biên giới, thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, nhiều nơi xuống dưới 0 độ C. Đã xác định tốt trách nhiệm, nên mỗi người lính biên phòng, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ (CBCS) trên các tổ, chốt vẫn vững vàng, nêu cao ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn cùng với đồng bào các dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tá Diệp Khánh Nam, Chốt trưởng Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 mốc 465 (chốt mốc 465), Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) cho biết: “Chốt mốc 465 đảm nhiệm quản lý 16 mốc quốc giới. Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng CBCS vẫn nỗ lực vượt khó, đảm bảo tuần tra, kiểm soát biên giới 24/24 giờ. Để chống rét, đơn vị đã tăng cường cho chúng tôi thêm chăn bông, đệm điện, máy sưởi, máy sấy quần áo”.

Chủ động nắm tình hình thời tiết, trước khi vào mùa mưa rét, Bộ Tư lệnh (BTL) BĐBP đã chỉ đạo ngành hậu cần và tất cả các đơn vị bảo đảm đầy đủ nhất các loại quân trang, quân dụng, vật chất phục vụ chống rét cho bộ đội, nhất là với các tổ, chốt làm nhiệm vụ trên biên giới. Trong đó, các đơn vị phía Bắc đảm bảo 100% CBCS có đủ quân trang giữ ấm, như: Chăn bông, áo bông, mũ lông, giày, tất, khẩu trang...; ưu tiên cho mượn thêm quân trang dùng chung.

Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần BĐBP cho biết: “Để đảm bảo chống rét cho bộ đội, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị cấp phát đầy đủ quân trang chống rét cho CBCS, đặc biệt là lực lượng làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kiểm tra hệ thống doanh trại, triển khai các biện pháp chống gió lùa, đảm bảo tắm nước nóng và ăn nóng cho bộ đội.

Bên cạnh đó, Cục Hậu cần cũng hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị phòng, chống các loại dịch bệnh mùa Đông”. Để phòng, chống rét đậm, rét hại, ngoài tiêu chuẩn theo quy định, các đơn vị biên phòng còn được bổ sung quân trang chống rét (3.300 mũ lông, đạt 100%; hơn 2.600 mền bông, gần 3.900 đệm nằm) cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt trên biên giới. Riêng các đơn vị tại vùng rét đậm và cận rét đậm đã ưu tiên cấp phát đủ 100% các loại mũ lông, chăn bông, đệm nằm. Ngoài ra, Cục Hậu cần còn bổ sung thêm hơn 6.300 đôi găng tay, 6.230 khăn quàng cổ cho CBCS.

Lá chắn thép nơi biên cương

Theo Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, BTL BĐBP tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các Bệnh viện Quân y, y tế địa phương tổ chức tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Do yêu cầu nhiệm vụ, BĐBP chủ yếu đóng quân ở biên giới, nơi núi cao, rừng sâu, địa hình hiểm trở, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt. Dù vậy, trong suốt chặng đường 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CBCS BĐBP luôn xác định ý chí, trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bám trụ nơi biên giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chú thích ảnh
Biên phòng TP Hồ Chí Minh kiểm tra sức khỏe phòng dịch COVID-19 cho cán bộ, chiến sỹ. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết: Trong hai tháng đầu năm 2022, BĐBP đã đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị BĐBP đã chủ trì đấu tranh thành công 7 chuyên án (gồm 4 chuyên án về ma túy, 1 chuyên án buôn lậu, 2 chuyên án về xuất, nhập cảnh trái phép); bắt 427 vụ với 1.027 đối tượng, thu 56,54 kg ma túy; tạm giữ hàng hóa trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng; bắt 252 vụ với 746 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép...

Trong quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất, nhập cảnh, BTL BĐBP đã triển khai thực hiện kết nối dữ liệu xuất, nhập cảnh và 6 thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền theo cơ chế một cửa quốc gia; chỉ đạo BĐBP các tỉnh tuyến Việt Nam - Trung Quốc tăng cường các biện pháp giảm thiểu ùn tắc phương tiện tại cửa khẩu. Các đơn vị cửa khẩu đã làm tốt công tác nắm tình hình; duy trì và thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát xuất, nhập cảnh.

Để bảo đảm giữ gìn vững chắc an ninh biên giới quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, chống xuất nhập cảnh trái phép, Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP đã yêu cầu Bộ Tham mưu BĐBP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình biên giới, biển, đảo. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu; kịp thời xử lý các vụ việc; triển khai công tác chuẩn bị phục vụ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục tham mưu cho BTL BĐBP đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu điều chỉnh, bố trí hợp lý, linh hoạt lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới phù hợp với tình hình thực tế. Các đơn vị nghiệp vụ như Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tiếp tục triển khai kế hoạch nghiệp vụ, kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển, địa bàn trọng điểm; tổng kết kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

Trên các tuyến biên giới, BĐBP tiếp tục duy trì 1.751 tổ, chốt với 11.371 người tham gia (gồm 7.573 cán bộ, chiến sĩ BĐBP). Tại vùng biển biên giới Tây Nam, BĐBP thường xuyên duy trì 20 tàu, 25 xuồng với 434 cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị BĐBP đã bàn giao cho cơ quan y tế địa phương theo dõi, cách ly 4.141 người Việt Nam nhập cảnh từ Trung Quốc, Lào, Campuchia về.
Viết Tôn/Báo Tin tức
Chiến sĩ ‘Quân hàm xanh’ - người bạn đồng hành của đồng bào biên giới
Chiến sĩ ‘Quân hàm xanh’ - người bạn đồng hành của đồng bào biên giới

“Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Tất cả vì bình yên cho biên cương Tổ quốc” - với những chiến sĩ quân hàm xanh, đó là mệnh lệnh của trái tim người lính Bộ đội biên phòng (BĐBP). Nhân Ngày truyền thống BĐBP và Ngày Biên phòng toàn dân 3/3, phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BTL BĐBP về công tác biên phòng trong tình hình mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN