Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ cấp quốc gia tại Thành cổ Quảng Trị

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), tối 24/7, tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ cấp quốc gia.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và lãnh đạo các bộ, ban ngành địa phương dâng hương, hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tham dự chương trình có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, đại diện các gia đình có công với cách mạng; cán bộ, Đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Chú thích ảnh
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bùi Quang Huy phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau đó, các đại biểu dâng hoa, dâng hương lên Tượng đài trung tâm của Thành cổ Quảng Trị, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các Anh hùng liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ sự hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ là biểu tượng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tuổi trẻ hôm nay càng tự hào về các Anh hùng liệt sỹ bao nhiêu, càng trân trọng khắc ghi truyền thống lịch sử vẻ vang bấy nhiêu.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Phát huy truyền thống hào hùng, tuổi trẻ đã có mặt trên các công trình mới, ra sức học tập, bảo vệ biên giới biển đảo, phòng chống dịch bệnh; đồng thời luôn khắc ghi truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua các hành động tu sửa nghĩa trang, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tuổi trẻ nguyện bước tiếp cha anh xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Tuổi trẻ đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ.

Từ Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ cấp quốc gia tại Thành cổ Quảng Trị, tuổi trẻ cả nước đồng loạt thắp nến mở đầu cho Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên khắp cả nước.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chương trình Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ được tổ chức nhằm phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều suất quà đến các thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Nguyên Lý - Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.