Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng

Ngày 21/10, tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Bình Phước), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2022).

Chú thích ảnh
Trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong toàn Tập đoàn. 

Cách đây 93 năm, vào đêm 28/10/1929, bên bờ con suối nhỏ trong khu rừng sau lưng Làng 3 của đồn điền cao su Phú Riềng (thuộc địa bàn xã Thuận Lợi, nay là xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ được thành lập với sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự. Chi bộ gồm 6 thành viên, do đồng chí Nguyễn Xuân Cừ làm Bí thư. Sự kiện này đánh dấu mốc son lịch sử của ngành Cao su Việt Nam và ngày 28/10 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Cao su Việt Nam. 

Từ chiếc nôi “Phú Riềng Đỏ” đã ươm mầm, giáo dục và rèn luyện nên biết bao tấm gương hy sinh kiên cường, đấu tranh bất khuất của các thế hệ công nhân cao su, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của ngành Cao su Việt Nam.

93 năm đã đi qua, Phú Riềng Đỏ năm xưa trở thành mảnh đất lành với bạt ngàn cao su, đóng góp “vàng trắng” xây dựng và kiến tạo quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, công nhân cao su nói riêng, quân và dân Bình Phước nói chung lập nên những chiến công hiển hách, tô thắm thêm trang sử vàng của vùng quê “miền Đông gian lao mà anh dũng”. 

Theo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn đang đẩy mạnh phát triển hiệu quả trên 5 lĩnh vực ngành nghề cốt lõi: Trồng, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cao su; Công nghiệp cao su; Chế biến gỗ; Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp/cụm công nghiệp trên đất cao su; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Quá trình hoạt động, Tập đoàn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tiên phong, có thành tích xuất sắc trong thực thi chiến lược phát triển bền vững, gắn với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội - Bảo vệ môi trường. 

Năm 2021, Tập đoàn đạt doanh thu hơn 28.530 tỷ đồng. Theo đề án tái cơ cấu Thủ tướng đã phê duyệt, để thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao cho Tập đoàn thông qua Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, mục tiêu phát triển các lĩnh vực hoạt động chính đến năm 2025, tổng doanh thu dự kiến của Tập đoàn tăng hơn 30% so với hiện nay, lợi nhuận tăng trưởng khoảng 20% và tăng nhanh hơn trong giai đoạn sau năm 2025. Tập đoàn tiếp tục duy trì, tạo việc làm ổn định cho hơn 80.000 lao động.

Ngoài ra, việc chia sẻ khó khăn, đền ơn đáp nghĩa, phát triển cộng đồng được Tập đoàn đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục tại tất cả địa bàn có đơn vị thành viên Tập đoàn hoạt động, cả trong nước và tại 2 nước bạn Lào, Campuchia được chính quyền, người dân địa phương đánh giá cao. 

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Công Kha thay mặt toàn thể người lao động của Tập đoàn ghi nhận, trân trọng những đóng góp và hy sinh to lớn của nhiều thế hệ công nhân cao su trong suốt 93 năm qua.

Thời gian tới, ông Trần Công Kha tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Cao su tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng của ngành, phát huy tinh thần "Phú Riềng Đỏ", đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hăng say lao động sản xuất; xây dựng ngành Cao su phát triển bền vững - xứng đáng với công lao to lớn của các thế hệ tiền bối đã tạo dựng, xứng danh Huân chương Sao Vàng mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho ngành.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng những kết quả, thành tựu to lớn của ngành Cao su Việt Nam. Sự đóng góp của cây cao su không chỉ về mặt kinh tế, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thông tin đối ngoại.

Chú thích ảnh
Trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong toàn Tập đoàn. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt cơ chế, chính sách để các công ty cao su trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả cao nhất.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước mong muốn, Tập đoàn Cao su Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong việc chuyển đổi một phần diện tích cây cao su phục vụ hạ tầng phát triển giao thông, khu du lịch, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao… phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.

Hiện nay, Bình Phước đứng đầu cả nước về diện tích cây cao su với hơn 234.000 ha, trong đó có khoảng 100.000 ha của các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp cao su nhà nước trên địa bàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 24.000 lao động. Lĩnh vực cao su luôn đóng góp khoảng 30- 40% nguồn thu ngân sách cho tỉnh. 

Trước đó, nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng đại biểu dâng hoa, dâng hương lên tượng đài Phú Riềng Đỏ, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ, thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì ngành Cao su Việt Nam.

Tin, ảnh: K gửiH (TTXVN)
Cột mốc ngã ba biên giới Đông Dương – điểm check-in với nhiều du khách
Cột mốc ngã ba biên giới Đông Dương – điểm check-in với nhiều du khách

Một điểm đến Kon Tum mà nhiều du khách muốn được chinh phục là cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia, hay còn được gọi là ngã ba Đông Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN