Kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội

Tối 8/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội và 25 năm bình thường hóa quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ (1994-2019).

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur L Ross cùng Phái đoàn các quan chức Chính phủ và giám đốc điều hành từ 17 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ dự buổi lễ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur L Ross tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vào sáng 8/11/2019. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Wilbur L Ross bày tỏ vui mừng được có mặt tại sự kiện ý nghĩa này. Theo Bộ trưởng, quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đặc biệt có ý nghĩa. Ở thời điểm hiện nay, đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, việc thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ đem lại lợi ích lớn. Nhắc tới các hợp đồng thương mại quan trọng giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, năng lượng và y tế, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ bày tỏ tin tưởng chắc chắn, các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ có cơ hội hợp tác mới với Việt Nam trong tương lai.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho biết, đến thời điểm hiện nay, thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ đạt trên 60 tỷ USD và có bước tăng trưởng ngoạn mục. Đại sứ tin rằng, với sự có mặt của đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ trong chuyến công du đến Việt Nam lần này, hai nước sẽ có bước phát triển mới trong quan hệ đối tác thương mại.

Cũng tại sự kiện, ông David Stone, Giám đốc điều hành Công ty EAS Vietnam, thành viên Ban lãnh đạo của AmCham đã khẳng định, thương mại và đầu tư là nền tảng của mối quan hệ Hoa Kỳ- Việt Nam.

Theo ông David Stone, biên bản ghi nhớ về thỏa thuận năng lượng giữa AES Vietnam với Bộ Công Thương vừa được ký kết ngày 8/11. Theo đó, EAS Vietnam sẽ hợp tác với Bộ Công Thương trong dự án Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Sơn Mỹ 2 với khoản đầu tư 1,7 tỷ USD. Cùng với đó là kho cảng nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) Sơn Mỹ trị giá 1,4 tỷ USD. Dự kiến, nhà máy điện này sẽ đi vào vận hành từ năm 2024. 

Chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur L Ross cùng Phái đoàn các quan chức Chính phủ và giám đốc điều hành từ 17 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ nằm trong chuyến công du ba nước ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gồm: Thái Lan, Indonesia, Việt Nam. Thủ đô Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của Đoàn.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.