Kỷ niệm 101 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Sáng 7/1, tại chùa An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 101 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (25/11 năm Kỷ Mùi - 25/11 năm Canh Tý).

Chú thích ảnh
 Ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại lễ.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời chúc mừng Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ, thăm hỏi thân tộc họ Huỳnh, các vị chức sắc, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, chúc đồng bào Phật giáo Hòa Hảo hưởng một mùa Đản sinh vui tươi, an toàn và hạnh phúc.

Ông Trương Hoàng Trọng khẳng định, trải qua 81 năm tồn tại và phát triển, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo chân chính, tâm đạo vẫn luôn tưởng nhớ đến Đức Huỳnh Giáo chủ và nguyện một lòng thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu nhân, tại gia cư sĩ”, thực hiện tứ ân là “ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại”. Thể theo tâm nguyện của Đức Thầy, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ngày nay đã giữ gìn giáo lý chân truyền, góp phần nêu cao truyền thống yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết của một tôn giáo nội sinh, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Qua 5 kỳ đại hội, hòa cùng xu thế hội nhập, phát triển toàn diện của đất nước, dưới sự điều hành của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hệ thống giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng thuyết giảng của giáo lý viên; đẩy mạnh triển khai các mô hình hoạt động từ thiện - xã hội.

Công tác xã hội từ thiện đã trở thành truyền thống, được triển khai hiệu quả thông qua các hoạt động như: Xây dựng cầu, đường nông thôn, phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, hiến máu nhân đạo, chương trình Nắm gạo tình thương, tặng quà gia đình chính sách, tặng học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học... Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, chung sức xây dựng quê hương An Giang ngày thêm giàu đẹp.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cho biết, Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Để đảm bảo Đại lễ Đản sinh được tổ chức trang nghiêm, an toàn, với tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã hai lần ra thông bạch thực hiện theo công văn của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND tỉnh An Giang.

Theo đó, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo yêu cầu Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các tỉnh, thành phố hướng dẫn từng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo cơ sở hạn chế tối đa tập trung đông người, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khai báo y tế - Khoảng cách - Không tụ tập.

Riêng tại chùa An Hòa Tự, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thống nhất theo sự chỉ đạo của huyện Phú Tân và tỉnh An Giang, giảm bớt chỗ phục vụ ăn, uống; không triển khai và diễu hành xe hoa, chỉ thực hiện khánh tiết trong khuôn viên chùa.

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch cho người dân hành hương về trung tâm chùa An Hòa Tự và Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ, Ban Tổ chức trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, phát miễn phí hàng ngàn khẩu trang. Cùng với đó là khuyến cáo các Ban Trị sự cơ sở trên địa bàn huyện Phú Tân tổ chức làm lễ tại địa phương hoặc gia đình, không nên tập trung đông người về chùa An Hòa Tự.

Tin, ảnh: Công Mạo
Xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo tại An Giang
Xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo tại An Giang

Ngày 4/11, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã khởi công xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo tại ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (đối diện Chùa An Hòa Tự).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN