Huyện đảo Hoàng Sa lần đầu tiên có Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 30/6, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận và huyện đảo Hoàng Sa. Theo đó, huyện đảo Hoàng Sa lần đầu tiên có một Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Phú Nguyện - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND huyện đảo Hoàng Sa giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2016-2021 được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Cũng trong buổi lễ, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm 6 Chủ tịch và 13 Phó Chủ tịch UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ.
 
Phát biểu tại Lễ công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là những cán bộ đầu tiên lãnh đạo các quận và huyện đảo Hoàng Sa khi bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng, gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề.
 
Trước tình hình mới, trách nhiệm mới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cán bộ vừa được bổ nhiệm phải quyết tâm, nỗ lực hoàn thành trọng trách trong nhiệm kỳ 2021-2026, giúp thành phố phục hồi và phát triển trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cán bộ lãnh đạo các địa phương phải đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức quản lý, điều hành nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.
 
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các lãnh đạo địa phương vừa được bổ nhiệm cần sớm ban hành quy chế làm việc theo Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố, HĐND thành phố, các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận và huyện đảo Hoàng Sa thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Quốc Dũng (TTXVN)
Yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa 
Yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa 

Chiều 8/4, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời các câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến gần đây trên Biển Đông và các vấn đề liên quan, trong đó có việc nhiều tàu Trung Quốc hoạt động tại Bãi Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông và bảo vệ, thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, trên các vùng biển Việt Nam phù hợp với các quy định, luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN