Hội nghị Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 6 năm 2022

Sáng 1/7, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 6 năm 2022.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị. 

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đánh giá, trong tháng 6, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, trọng tâm là Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV; chủ động điều động lực lượng, trang bị, phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dông lốc bất thường tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Toàn quân triển khai quyết liệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Trọng tâm là kiểm tra chất lượng huấn luyện giai đoạn 1, huấn luyện các Đội tuyển tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2022; phúc tra huấn luyện chiến sĩ mới tại một số đơn vị. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện; tuyên dương lực lượng quân đội thi đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 31 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng; kiểm tra, phúc tra công tác giáo dục và đào tạo tại các học viện, nhà trường; làm tốt công tác chuẩn bị tuyển sinh quân sự năm 2022; chỉ đạo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng các cấp, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, hội thao trung đội dân quân cơ động chặt chẽ, chất lượng, đúng kế hoạch.

Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chủ động tuyên truyền về Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức tốt hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy”…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 năm 2022, hội nghị xác định, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; triển khai công tác chuẩn bị báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 122-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới; chỉ đạo huấn luyện, đào tạo bảo đảm nội dung chương trình theo kế hoạch; báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua Chỉ thị mới về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Toàn quân tổ chức thực hiện chặt chẽ, chất lượng tuyển sinh quân sự năm 2022; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết mới của Quân ủy Trung ương về giáo dục, đào tạo. Cùng với đó là tổ chức thi Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố năm 2022 và võ chiến đấu tay không toàn quân chặt chẽ, thực chất, an toàn; chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị kỹ thuật Giải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN, Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022, duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Toàn quân tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, cuộc vận động; chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn quân. Các đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và hoạt động của các tổ chức quần chúng; đồng thời đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tích cực xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến 2030 và những năm tiếp theo.

Toàn quân bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, nâng cao sức khỏe đời sống bộ đội; đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, sửa chữa doanh trại; đảm bảo đầy đủ, kịp thời xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Tin, ảnh: Ông Quốc Chính (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel

Chiều 2/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp Thiếu tướng Amir Eshel, Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Israel lần thứ 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN