Hội Chữ thập đỏ Hà Nội chung tay hỗ trợ người dân và lực lượng y tế

Sáng 22/8, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Hội thu tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Hội thu tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ hơn 30 tổ chức cơ sở Hội, các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm với tổng trị giá ủng hộ trên 894 triệu đồng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Với tinh thần “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và sẻ chia với nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra lời kêu gọi tới toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm chung tay cùng với Hội để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tại Hội thu, Ban tổ chức đã tiếp nhận trên 300 triệu đồng tiền mặt, trên 49.000 chiếc khẩu trang y tế, trên 2 tấn gạo, mỳ tôm, sữa bột… từ hơn 30 tổ chức cơ sở Hội, các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ như: Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh, Công ty CP Dược phẩm Vina Pharma-Group, Công ty cổ phần Diligo Holdings, Công ty cổ phần Ao Vua... Tổng trị giá tiếp nhận ủng hộ là trên 894 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết, ngay khi dịch bệnh có nhiều diễn biến mới, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tới các cấp Hội trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời nắm bắt tình hình dịch bệnh tại địa phương để có những hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Chú thích ảnh
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Hội thu tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ hơn 30 tổ chức cơ sở Hội, các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm với tổng trị giá ủng hộ trên 894 triệu đồng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Thành hội đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch tới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, người dân trong cộng đồng; kêu gọi các nguồn vận động để tổ chức phát tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn…

Với mong muốn chia sẻ tới người dân đang chịu ảnh hưởng dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng, tại các khu vực cách ly y tế, giãn cách xã hội, sau Hội thu này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung tay góp sức từ cộng đồng để góp phần hỗ trợ người dân, lực lượng y tế trên tuyến đầu phòng chống dịch.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả dịch COVID-19
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả dịch COVID-19

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận khoản kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng từ Tập đoàn Aviva ủng hộ công tác khắc phục hậu quả do dịch COVID-19 gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN