Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thăm, tặng quà Tết tại Tuyên Quang 

Sáng 22/1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Tân Tiến (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) và dự Lễ công bố Quyết định công nhân xã Tân Tiến đạt chuẩn nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Trao Quyết định công nhận xã Tân Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới. 

Thời kỳ cuối những năm 1952 - 1954, tại xóm Phong Vân, xã Tân Tiến (Yên Sơn) đã diễn ra những hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, học viên Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 2001, Di tích Trường Nguyễn Ái Quốc đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Tiến luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Tân Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền xã đã huy động lồng ghép nhiều nguồn lực, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn với tổng kinh phí thực hiện trên 126 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 29 tỷ đồng (chiếm 22,54%), để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, cứng hoá 100% tuyến đường xã và đường từ Trung tâm xã đến đường huyện và các tuyến đường trục thôn, xóm, liên thôn; các công trình thủy lợi, "điện, đường, trường, trạm", các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã đạt gần 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,31%.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao quà cho các hộ gia đình chính sách xã Tân Tiến. 

Tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Tiến, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay diện mạo nông thôn của xã. Việc xã Tân Tiến hoàn thành nông thôn mới trước thềm đầu Xuân Nhâm Dần 2022 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân dân xã, ghi dấu những sự nỗ lực, vượt qua khó khăn thách thức của đồng bào, nhân dân trong xã. Đồng chí bày tỏ sự tri ân với đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói chung và xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn nói riêng đã giúp đỡ, che chở, đùm bọc cán bộ, giảng viên Trường Nguyễn Ái Quốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, là nơi địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ giảng viên Học viện Chính trị. Đồng thời, mong muốn huyện Yên Sơn và xã Tân Tiến tiếp tục khơi dậy phát huy tinh thần xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với các chương trình, chính sách để phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại buổi Lễ công nhận nông thôn mới của xã Tân Tiến, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đã tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Tân Tiến.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao quà cho các hộ gia đình chính sách xã Tân Tiến.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã tới thăm, chúc Tết gia đình ông Hồ Ngọc Quang, thôn 5 là nạn nhân chất độc màu da cam và gia đình ông Trần Văn Thường, thôn 6 xã Tân Tiến là thương binh hạng 3/4. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, các thế hệ người dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn và khắc ghi sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đã dũng cảm chiến đấu vì nền độc lập của dân tộc. Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách nâng cao đời sống. Đồng chí bày tỏ mong muốn các gia đình sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn, nhưng không phế”, tiếp tục phấn đấu, xây dựng quê hương; chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, hạnh phúc.        

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm mô hình vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Đình Cư và gia đình ông Vi Đại Sơn ở thôn 3 xã Tân Tiến. Đồng chí đánh giá cao các gia đình đã tích cực, chủ động và sáng tạo trong phát triển kinh tế. Qua đó khẳng định, mỗi mô hình là một tinh thần mới là cách làm hay để góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đây sẽ là những điểm đến của du lịch nông nghiệp Tuyên Quang, cũng là mô hình tốt để mọi người đến học tập, làm theo.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trồng cây lưu niệm tại trường THCS xã Tân Tiến. 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trồng cây lưu niệm tại Trường Trung học cơ sở xã Tân Tiến.

Tin, ảnh: Nam Sương (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết tại Bình Thuận
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết tại Bình Thuận

Ngày 22/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID- 19; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết; Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN