Giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 4-6/6/2024 đã mang lại nhiều thông tin quan trọng và thiết thực, giúp các cử tri tại Bình Dương theo dõi sát sao các nội dung thảo luận. Trong sáng 5/6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên trả lời chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề chính như: quản lý dữ liệu cá nhân, công thương, kiểm toán...

Nhiều thông điệp tích cực 

Chú thích ảnh
Cử tri Nguyễn Xuân Tuyên, công tác tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương quan tâm đến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Cử tri Nguyễn Xuân Tuyên (Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương) cho biết, tỉnh đang nỗ lực xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và Thành phố thông minh Bình Dương. Thông qua ứng dụng, người dân và doanh nghiệp có thể khai thác và thực hiện thông tin liên quan đến dịch vụ công; phản ánh tình hình an ninh trật tự và đời sống; tiếp nhận thông báo quan trọng, khẩn cấp; thông tin về môi trường; tra cứu thông tin quy hoạch; xem trực tiếp tình hình giao thông tại các tuyến đường; thông tin tuyển dụng...

Vì vậy, ông Tuyên đặc biệt quan tâm đến việc Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời về việc sử dụng công nghệ để giải quyết các mặt trái của thương mại điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ trưởng nhấn mạnh việc phát triển và ứng dụng công nghệ số để quản lý không gian mạng, từ việc phát triển thể chế số, công cụ số đến kỹ năng số cho người dân, cho thấy sự hiểu biết sâu sắc của Bộ trưởng và quyết tâm trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và phát triển kinh tế. Các giải pháp cụ thể như phát triển phần mềm phát hiện quảng cáo sai sự thật, phát hiện hàng hóa có dấu hiệu hàng nhái, sử dụng thuật toán AI để quản lý và kiểm soát nội dung trên các sàn thương mại điện tử đã được nêu rõ. Bộ trưởng cũng đề xuất tăng cường đầu tư cho công nghệ số và cam kết phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện hiệu quả các biện pháp này.

Ông Tuyên cho rằng, về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ trưởng đã trình bày chi tiết về các biện pháp bảo vệ, từ việc ban hành nghị định đến xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm đảm bảo an toàn cho hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu, hỗ trợ người dân kiểm tra và bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giải quyết thỏa đáng các câu hỏi của đại biểu, đồng thời đưa ra các biện pháp cụ thể và khả thi để xử lý các vấn đề mà cử tri quan tâm. Ông đánh giá cao phần trình bày của Bộ trưởng và hy vọng rằng các biện pháp này sẽ sớm được triển khai hiệu quả trong thực tế sắp tới.

Chú thích ảnh
Cử tri Trần Thành Trọng, Tổng giám đốc công ty Sáng Ban Mai - Chủ tịch Hiệp Hội Cơ Điện tỉnh Bình Dương cho rằng kỳ họp Quốc Hội này mang lại nhiều thông điệp tích cực và hy vọng cho các doanh nghiệp tại Bình Dương. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Dưới góc nhìn của một cử tri, ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai - Chủ tịch Hiệp Hội Cơ Điện tỉnh Bình Dương chia sẻ, ông nhận thấy kỳ họp Quốc hội này đặc biệt quan trọng với các vấn đề liên quan đến ngành Công Thương, lĩnh vực mà nhiều doanh nghiệp tại địa phương quan tâm.

Ông ấn tượng với phát biểu của đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, đại biểu đã đưa ra cái nhìn sâu sắc về thực trạng của ngành công nghiệp hỗ trợ, với việc chỉ ra khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt, đặc biệt là vấn đề về doanh thu suy giảm và mất đơn hàng. Điều này phản ánh thực tế mà nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang phải đối mặt và yêu cầu về giải pháp hỗ trợ là hoàn toàn hợp lý.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đưa ra các giải pháp cụ thể và rõ ràng, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của thương mại điện tử và an ninh dữ liệu cá nhân. Đây là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp tại Bình Dương có thể tận dụng để phát triển và việc Chính phủ đặt tầm nhìn vào những xu hướng này là một dấu hiệu tích cực.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng đã đưa ra những đề xuất cụ thể, nhấn mạnh vào việc cần phải sửa đổi hệ thống pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong nước. Điều này rất quan trọng với các doanh nghiệp tại Bình Dương, vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các điều kiện trong sản xuất kinh doanh và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Kỳ họp Quốc hội mang lại nhiều thông điệp tích cực và hy vọng cho các doanh nghiệp tại Bình Dương. Tuy nhiên, việc quan trọng cần làm là sớm thực thi, đưa các chính sách vào thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông hy vọng Chính phủ có thể hủy bỏ chính sách hỗ trợ lãi suất 2% mà thay vào đó chuyển sang hỗ trợ doanh nghiệp thông qua giảm thuế và giãn thời gian nộp thuế.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Qua theo dõi, nhiều cử tri tỉnh Yên Bái đánh giá cao câu hỏi chất vấn, cũng như những nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Qua phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về lĩnh vực công thương, một trong những vấn đề được nhiều cử tri tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm là giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường.

Về vấn đề này, cử tri Đỗ Văn Quân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam dược Đại Phú An (xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đồng tình với nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Tuy nhiên, là chủ doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu các sản phẩm quế từ nhiều năm qua, cử tri Đỗ Văn Quân mong muốn Bộ Công Thương quan tâm thêm những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.

Cụ thể là: Hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia để tận dụng hệ thống phân phối, thương hiệu, chuỗi cung ứng toàn cầu đã hoàn chỉnh nhiều năm, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước; có biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn liên quan đến chi phí vận chuyển hàng hóa khi diễn ra căng thẳng tại Biển Đỏ; kịp thời có khuyến cáo, thông tin thị trường đến các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh diễn biến bất ổn tại một số nước...

Qua thực tế xuất khẩu, cử tri Đỗ Văn Quân kiến nghị, Bộ Công Thương thông tin, cung ứng cho doanh nghiệp xuất khẩu những biến động chính sách của các đối tác thương mại để có những khuyến cáo phù hợp, kịp thời, chủ động hơn khi xuất khẩu; chỉ đạo hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục cập nhật các thông tin về quy định, chính sách của thị trường sở tại thường xuyên hơn, để kịp thời khuyến nghị đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu, cử tri Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà thảo mộc Quế Phát (thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên) cho rằng, Bộ Công Thương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất khẩu khi làm thủ tục đề nghị cấp C/O. Cụ thể là rà soát, đơn giản hóa hơn nữa quy trình cấp C/O và áp dụng khai báo C/O điện tử, cũng như giải đáp các khó khăn, vướng mắc về vấn đề xuất xứ. Ngoài ra, Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan chức năng điều tiết tốt hơn tốc độ thông quan tại các cửa khẩu biên giới; cảnh báo sớm và hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp cách ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại; phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức các hội thảo phổ biến cách thức tận dụng tối đa cơ hội mở cửa thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu; hướng dẫn biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa nông sản Việt Nam sang các thị trường đã ký FTA.

Nâng cao chất lượng kiểm toán dự án đầu tư công

Về trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm, cử tri tỉnh Yên Bái đánh giá cao nội dung trả lời chi tiết, có trọng tâm của Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. Bên cạnh những nội dung đã được giải trình trước Quốc hội, nhiều cử tri tỉnh Yên Bái mong muốn Kiểm toán Nhà nước quan tâm và có những biện pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán dự án đầu tư công.

Cùng với các đại biểu Quốc hội, cử tri Trương Hồng Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát, Kiểm định xây dựng (phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái) mong muốn, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ siết chặt hơn, quy định chi tiết, rõ ràng hơn đối với tình trạng địa phương phê duyệt dự án đầu tư chưa đúng thẩm quyền; nội dung dự án đầu tư chưa phù hợp, điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt chủ trương; thiết kế cơ sở có hạng mục trùng lấn với dự án khác, thiết kế chưa phù hợp với tiêu chuẩn.

Cử tri kiến nghị Kiểm toán nhà Nước tăng cường đầu tư mua sắm các phương tiện kỹ thuật, máy móc thiết bị phù hợp để hỗ trợ kiểm toán viên kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với những công trình có độ phức tạp cao; nâng cao hơn nữa trình độ, kỹ năng của kiểm toán viên, có thể thuê chuyên gia kiểm định chất lượng công trình trong những trường hợp cần thiết để đảm bảo kết quả kiểm toán được nhanh chóng, chính xác và khách quan hơn.

Liên quan đến hồ sơ mời thầu đối với các dự án đầu tư công, cử tri Phan Văn Bắc, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng số 9 (phường Minh Tân, thành phố Yên Bái) kiến nghị, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung để văn bản quy định chi tiết hơn nữa trong công tác đấu thầu, nhất là áp dụng hình thức chỉ định thầu; quy định việc xây dựng các tiêu chí mời thầu, tránh làm hạn chế tính cạnh tranh giữa các nhà thầu; quy định chi tiết hơn về thời gian mở thầu, hoãn mở thầu, nâng cao tính công khai, minh bạch trong tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Bày tỏ sự quan tâm đến việc kiểm toán đối với công trình xây dựng trên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, cử tri Phan Văn Bắc cho rằng, Kiểm toán Nhà nước đề xuất Chính phủ có quy định đặc thù cho những công trình tại khu vực đặc biệt khó khăn, bởi quá trình thi công sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Khi đó, cho phép bổ sung hồ sơ thiết kế cho sát với thực tế; bổ sung dự toán khi phát sinh khối lượng; áp dụng định mức, đơn giá tại thời điểm thực tế thi công; một số tiêu chuẩn thiết kế cần được nới rộng so với tiêu chuẩn quy định chung... nhằm đảm bảo tính hợp lý và lợi ích chính đáng cho nhà thầu thi công.

Huyền Trang - Tiến Khánh (TTXVN)
Nhiều ý kiến góp ý về mức hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Nhiều ý kiến góp ý về mức hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Ngày 5/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định tiêu chí thành lập và số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN