Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Đà Nẵng

Ngày 22/8, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Nội dung chương trình làm việc là nắm bắt tình hình công tác của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, để thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW hiệu quả, đề nghị Ban Kinh tế Trung ương đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan cùng phối hợp với UBND thành phố nhanh chóng xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo các đề án triển khai Nghị quyết 43-NQ/TW để báo cáo Quốc hội trong năm 2019.

Để Đà Nẵng đạt được mục tiêu tăng trưởng 12%/năm như Nghị quyết đã đề ra, cần ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương giúp thành phố triển khai dự án, công trình động lực, trọng điểm.

Đà Nẵng đề nghị các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên tích cực liên kết, hợp tác với Đà Nẵng, tạo không gian kinh tế thống nhất, tạo động lực phát triển chung. Thành ủy Đà nẵng cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ liên quan xác định Nghị quyết là căn cứ quan trọng để lập quy hoạch, chiến lược phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình yêu cầu: Những Nghị quyết đã ban hành phải đi vào cuộc sống, triển khai bài bản để có kết quả tốt, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Đối với Nghị quyết 43-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng Đà Nẵng đã triển khai nhanh, thực hiện tốt, quán triệt đến các cấp, ngành cũng như toàn thể đảng viên và nhân dân trong toàn thành phố. Tuy nhiên thực hiện nhanh phải đi đôi với bền vững, cần đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết và phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng mong mỏi của nhân dân thành phố.

Thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp, đồng hành với Đà Nẵng để đưa Nghị quyết 43 sớm đi vào vào cuộc sống. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng ghi nhận các đề xuất của Thành ủy Đà Nẵng và sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, thời gian qua thành phố đang trong quá trình rà soát, điều chỉnh, khắc phục những bất cập trong quy hoạch phát triển, tuy trước mắt có tác động nhất định đến tăng trưởng kinh tế thành phố nhưng về lâu dài hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, phục vụ tốt cộng đồng.

Cụ thể, sau 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng 6,21%. Lĩnh vực dịch vụ được tập trung đẩy mạnh, khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 4,3 triệu lượt (tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó khách quốc tế đạt 1,8 triệu lượt (tăng 26,1%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 48.150 tỉ đồng (tăng 11,2%), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 841 triệu USD (tăng 5,9%). Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt hơn 14.722 tỉ đồng (tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái), tổng chi ngân sách ước thực hiện hơn 8.216 tỉ đồng...

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Thiếu nước nghiêm trọng, hàng nghìn hộ dân TP Đà Nẵng 'lao đao'
Thiếu nước nghiêm trọng, hàng nghìn hộ dân TP Đà Nẵng 'lao đao'

Do tình trạng thiếu nước trở nên nghiêm trọng hơn nên các cấp chính quyền TP Đà Nẵng phải triển khai nhiều biện pháp nhằm “giải khát” cho hàng nghìn hộ dân trong thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN