Đắk Nông: Lập Đoàn cưỡng chế 14 trường hợp lấn chiếm đất trái phép tại xã Quảng Tâm

Ngày 19/7, UBND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã thành lập Đoàn cưỡng chế các trường hợp lấn, chiếm đất trái phép tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Dự kiến, việc cưỡng chế sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26/7. Đây là đợt thứ 3 UBND huyện Tuy Đức tổ chức cưỡng chế tại khu vực này.

Theo kế hoạch, có 14 trường hợp chiếm đất trái phép trong Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm sẽ bị cưỡng chế  và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tổng diện tích đất dự kiến cưỡng chế là 9,07 ha. Đây là đất do UBND huyện Tuy Đức quản lý, đã bị các hộ dân lấn, chiếm trái phép.

Trước đó, từ ngày 6 - 7/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành 5 quyết định và Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức đã ban hành 12 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả với các trường hợp này. UBND huyện Tuy Đức đã giao UBND xã Quảng Tâm gửi các quyết định đến cá nhân bị cưỡng chế và UBND xã đã hoàn thành việc này theo quy định.

Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm có 53 trường hợp vi phạm với diện tích 32,29 ha. Các đối tượng lấn chiếm đất trái phép chủ yếu dùng để làm nhà ở, kinh doanh và trồng cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, bơ… Để xử lý các trường hợp lấn chiếm đất trái phép, huyện Tuy Đức đã tổ chức đối thoại với hộ dân vi phạm. Các tổ chức đoàn thể của huyện đã trực tiếp xuống  thôn và từng hộ dân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương; không nghe theo lời xúi giục của các phần tử xấu lôi kéo, kích động; tháo dỡ, di dời tài sản và trả lại đất đã chiếm.

Huyện Tuy Đức đã giải quyết các đơn thư, kiến nghị và phán ảnh của người dân liên quan tới đất khu vực này theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ, thủ tục để cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện cưỡng chế trường hợp không chấp hành.

Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm có diện tích 34,94 ha, được UBND tỉnh Đắk Nông cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thành thuê theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 1/2/2012. Tuy nhiên, do năng lực quản lý yếu kém, Công ty này đã để người dân lấn chiếm đất, sang nhượng trái phép, ảnh hưởng hiện trạng mặt bằng khu vực này và phát sinh nhiều khiếu kiện, khiếu nại, gây ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương.

Cuối năm 2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định thu hồi diện tích đất đã cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thành thuê, hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của doanh nghiệp này tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.