Đại sứ Việt Nam tại Mỹ tiếp đoàn Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh vừa đón tiếp Đoàn đại diện cấp cao Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô, bao gồm các vị Trưởng lão Gary Stevenson và Gerit Gong, cùng bà Mauri Earl, phụ trách quan hệ quốc tế của Giáo hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại buổi tiếp, ông Gary Stevenson đã chia sẻ những nội dung, kết quả và cảm tưởng về chuyến thăm Việt Nam của ông mới đây, đồng thời hoan nghênh sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và sự hợp tác giữa Giáo hội và Việt Nam. 

Ông Gary Stevenson bày tỏ cám ơn Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan và địa phương của Việt Nam đã tạo điều kiện cho chuyến thăm và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, trong đó có giúp đỡ về nhân đạo, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, biến đổi khí hậu.
Đại sứ Phạm Quang Vinh chia sẻ về chủ trương, chính sách các mặt của Việt Nam, trong đó có vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng và các thành tựu về đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước cũng như sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mỹ. 
Đại sứ hoan nghênh sự hợp tác của Giáo hội với Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam, tiếp tục tích cực hỗ trợ hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu của Việt Nam, trong đó có về hỗ trợ nhân đạo, giảm nhẹ đói nghèo, ứng phó thiên tai..., đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết và quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô có trụ sở chính tại bang Utah, Mỹ. Từ tháng 5/2016, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, Giáo hội đã mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.