Đại hội Thi đua yêu nước: Hướng tới giải quyết điểm nghẽn, nút thắt để phát triển

Sáng 19/9, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ I (2025 – 2030).

Chú thích ảnh
Ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát biểu. 

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng của thành phố Cần Thơ 5 năm qua và các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu. Công tác thi đua, khen thưởng của thành phố có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và thành phố phát động được các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị, thời gian tới, công tác thi đua, khen tưởng của thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng phong trào thi đua vào giải quyết điểm nghẽn, nút thắt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, chỉ tiêu phát triển của thành phố giai đoạn 2025 - 2030.

Công tác khen thưởng phải tiếp tục được đổi mới, sát thực tiễn, dựa trên hiệu quả, kết quả của phong trào thi đua, thành tích đạt được; bảo đảm chính xác, kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, có tính giáo dục, nêu gương. Địa phương cần quan tâm khen thưởng đối tượng ở cơ sở, các tập thể, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu. Các phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, là động lực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu. 

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, phong trào sẽ được tổ chức bám sát nhiệm vụ chính trị với sự tham gia của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân. Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Thành phố tiếp tục gắn tổ chức phong trào thi đua yêu nước với các cuộc vận động thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo sự chuyển biến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số.

Chú thích ảnh
Đại diện các tập thể nhận cờ thi đua. 

Thành phố tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới. Thành phố kiên quyết, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kết cấu hạ tầng; tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc đi qua địa bàn, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, phát triển hệ thống cảng biển, cảng cạn gắn với dịch vụ logistics, khẳng định vai trò trung tâm trung chuyển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố chú trọng phát triển y tế chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong mọi lĩnh vực. Cần Thơ tập trung đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, mở các ngành đào tạo mới gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng xây dựng thành phố trở thành đô thị trung tâm động lực của vùng.
 
Giai đoạn 2020 - 2025, thực hiện các phong trào thi đua, đến nay Cần Thơ có 55/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều mô hình, sáng kiến được nhân rộng, phát huy, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,63%...

Chú thích ảnh
Đại diện các tập thể nhận Bằng khen. 

Trong 5 năm qua, có trên 1.030 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp thành phố, 6.827 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 992 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố, 12.921 tập thể và 51.139 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; trên 100 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 3.148 trường hợp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba và 256 Huân chương Lao động các hạng.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến được các cấp ủy Đảng, đoàn thể quan tâm thường xuyên với trên 1.000 gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được giới thiệu, tuyên truyền, tạo động lực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể, tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 45 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Phong trào thi đua yêu nước hướng đến giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách
Phong trào thi đua yêu nước hướng đến giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách

Phong trào thi đua yêu nước hướng đến giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN