Cứu nạn tàu quốc tịch Panama có nguy cơ mắc cạn tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa

Tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, hiện nay, tàu KN 464 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 và tàu 905, Lữ đoàn 955 Hải quân đang phối hợp trong việc cứu hộ tàu Pacific 07 mang quốc tịch Panama, bị sự cố kỹ thuật trong hải trình từ Hong Kong (Trung Quốc) về Indonesia khi đi qua vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tàu 905, Lữ đoàn 955 Hải quân phối hợp cùng Tàu KN 464 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu kéo tàu Pacific 07 mang quốc tịch Panama vào đảo Song Tử Tây để sửa chữa kỹ thuật. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin cho biết, tàu Pacific 07 khi đến khu vực cách đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 30 hải lý về phía Đông đã bị hỏng toàn bộ 3 máy phát, máy chính không khởi động được. Sau thời gian không thể khắc phục sự cố, có nguy cơ bị mắc cạn, tàu đã phát tín hiệu đề nghị được cứu nạn. Tàu Pacific 07 có 19 thuyền viên là người Việt Nam.

Lúc 17 giờ 30 ngày 17/3, tàu KN 464 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biển được phân công, đã nhận lệnh cơ động cứu nạn tàu Pacific 07.

Ngay sau khi nhận lệnh, cán bộ, thuyền viên tàu KN 464 đã nhanh chóng triển khai các phương án tìm kiếm, tiếp cận tàu Pacific 07. Sau 8 giờ vận hành trong điều kiện đêm tối, gió to, đến 1 giờ 30 ngày 18/3, tàu KN 464 đã tìm thấy và tiếp cận tàu Pacific 07, sau đó triển khai các biện pháp cứu kéo tàu.

Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều tàu 905 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển đảo Song Tử Tây cơ động đến hiện trường để phối hợp cùng tàu KN 464 cứu hộ tàu Pacific 07.

Đến sáng 18/3, hai tàu tham gia cứu hộ đã kéo tàu Pacific 07 ra khỏi vị trí có nguy cơ bị mắc cạn.

Dự kiến, tàu 905 sẽ kéo tàu Pacific 07 về gần đảo Song Tử Tây để tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố hỏng máy.

Tiên Minh (TTXVN)
Cứu nạn tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên vùng biển Trường Sa
Cứu nạn tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên vùng biển Trường Sa

Trưa 24/12, sau thời gian tìm kiếm trên vùng biển huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tàu kiểm ngư KN 416 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tìm thấy tàu cá QNg 90847TS đang phải thả trôi và cách đảo Đá Thị 20 hải lý về phía Bắc, sau đó tiếp cận, làm dây lai kéo tàu cá bị nạn về đảo Sơn Ca để khắc phục sự cố kỹ thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN