80 năm đồng hành cùng đất nước:

Cửa ngõ Tây Nam vươn mình hội nhập (Bài 1)

Trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc, tỉnh Tây Ninh (cũ) sau khi hợp nhất với Long An đã chuyển mình mạnh mẽ, từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng thành địa phương năng động, hội nhập và phát triển bền vững.

Từ những ngày gian khó trong kháng chiến chống ngoại xâm, đến chặng đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tây Ninh luôn khẳng định vai trò tiên phong trong khu vực biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Loạt bài với chủ đề "Tây Ninh – 80 năm đồng hành cùng đất nước" khắc họa những dấu ấn nổi bật trong tiến trình phát triển, từ kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch đến quốc phòng - an ninh; qua đó, tôn vinh những nỗ lực, thành tựu to lớn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đạt được, đồng thời khẳng định vị thế, khát vọng vươn lên của vùng đất giàu tiềm năng này trong hành trình xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Bài 1: Cửa ngõ Tây Nam vươn mình hội nhập

Tám thập kỷ qua, đất nước đã đổi thay, hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Trong hành trình ấy, Tây Ninh nay đã mở rộng sau khi hợp nhất với Long An để vươn mình thành trung tâm động lực mới của vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nơi hội tụ khát vọng phát triển, bản lĩnh đổi mới và ý chí vững vàng để gắn bó chặt chẽ với từng bước đi của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Tây Ninh (cũ) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc. Với vị trí đặc biệt giáp Campuchia, tỉnh không chỉ là tuyến đầu của cuộc kháng chiến mà còn là “cái nôi” của phong trào cách mạng miền Nam. Nơi đây từng là địa bàn đặt cơ quan Trung ương Cục miền Nam - bộ não chỉ đạo trực tiếp cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ; là hậu phương lớn nuôi dưỡng sức mạnh cho tiền tuyến. Mỗi cánh rừng, con đường, dòng sông của Tây Ninh đều thấm đẫm dấu ấn hy sinh, kiên cường của quân và dân.

Tại Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2 (ngày 17/9/1967), với truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất và thành tích đặc biệt xuất sắc trong cao trào toàn dân đánh Mỹ, Đảng bộ và quân dân Long An (cũ) được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu và lá cờ vẻ vang ghi tám chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”; là điểm tựa quan trọng trong chiến lược cách mạng của Nam Bộ. Sự gắn bó máu thịt giữa Tây Ninh và Long An đã tạo nên vùng đất anh hùng, góp phần quyết định vào thắng lợi của đất nước.

Sau hợp nhất, Tây Ninh có bề dày lịch sử hào hùng của hai vùng đất anh hùng, là biểu tượng của tinh thần bất khuất, kiên cường trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Từng chiến công, địa danh lịch sử như: Trung ương Cục miền Nam, Di tích Chiến thắng Tua Hai, Căn cứ Đồng Tháp Mười… đã đi vào sử sách, trở thành niềm tự hào của các thế hệ hôm nay.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ bộ binh Trung đoàn 201, Sư đoàn 302 hành quân qua vùng Đồng Tháp Mười. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

Tự hào là thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, bạn Lý Thu Hiền - một đoàn viên, thanh niên tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi được sinh ra và trưởng thành trên quê hương khi đã độc lập, tự do; được học tập, rèn luyện và phát triển bản thân trong một đất nước không ngừng đổi mới, vươn lên mạnh mẽ. Bạn Hiền nhấn mạnh: “Hôm nay, tuổi trẻ chúng tôi đang trưởng thành trong những thử thách mới, qua đó hình thành bản lĩnh, hun đúc tinh thần cống hiến, sẵn sàng dấn thân và phụng sự quê hương. Với lòng biết ơn sâu sắc và ý chí quyết tâm, thế hệ trẻ nguyện tiếp bước cha anh, viết tiếp truyền thống hào hùng, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Bà Phan Thị Nghét (Út Nghét, nữ tù Côn Đảo, đại diện cho 567 người tù kháng chiến quê hương Tây Ninh) bồi hồi kể lại những tháng năm khi phải đối diện với đòn roi và tra tấn dã man nơi “địa ngục trần gian” Côn Đảo. Ở nơi ngục tối khắc nghiệt ấy, ý chí kiên cường, niềm tin sắt son và tinh thần yêu nước bất diệt của những người chiến sĩ cách mạng chưa bao giờ bị khuất phục trước bạo lực.

Chú thích ảnh
Bà Phan Thị Nghét, đại diện 567 Người tù kháng chiến tham gia chống Mỹ cứu nước trên địa bàn tỉnh kể về những hồi ức kháng chiến. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Những ký ức sống động qua lời kể của bà Nghét không chỉ là chứng tích lịch sử khắc sâu mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về quá khứ hào hùng. Đó cũng là sự gửi gắm, kỳ vọng của thế hệ cha anh đối với lớp trẻ hôm nay: hãy biết trân trọng, giữ gìn và tiếp nối truyền thống, để xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, vững bền.

Ông Trần Minh Châu (cựu thanh niên xung phong thuộc đơn vị C2311, Liên đội 5, Hoàng Lê Kha Tây Ninh) bồi hồi nhớ lại những năm tháng gian khổ nhưng cũng đầy khí phách của tuổi trẻ một thời. Ông cùng đồng đội đã ngày đêm tải đạn, cáng thương trên những cung đường khốc liệt, góp phần làm nên sức mạnh của hậu phương. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Châu nhắn nhủ, thế hệ trẻ hôm nay đang được sống trong hòa bình, có lý tưởng và có đủ điều kiện để học tập, lập thân, lập nghiệp, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên để xứng đáng với truyền thống cha anh, thế hệ trẻ cần rèn luyện toàn diện hơn nữa, không ngừng học hỏi, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh và tri thức để vững vàng trước thách thức mới.

Từ sau ngày đất nước thống nhất, Tây Ninh và Long An cùng cả nước tiếp tục đồng hành trong công cuộc đổi mới, chung tay góp sức đưa Việt Nam từng bước trở thành một nước có nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Tại buổi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu “R”, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh (ngày 23/8/2025), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng dư âm và nỗi đau vẫn còn mãi với người ở lại. Trải qua các cuộc chiến đầy gian khổ, nhiều thế hệ cha anh đã hy sinh để giành độc lập, bảo vệ non sông. Mỗi thế hệ phải viết nên câu chuyện của chính mình để nối tiếp dòng chảy của dân tộc, đất nước. Cách tốt nhất để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống là xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, có “nỏ thần” để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững hòa bình lâu dài, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Con người - nền tảng của phát triển

Với gần 3 triệu dân, trong đó lực lượng lao động trẻ chiếm hơn 60%, địa phương có nguồn nhân lực dồi dào, năng động và sáng tạo. Người dân nơi đây mang trong mình truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần lao động cần cù và khát vọng vươn lên. Đặc biệt, thế hệ trẻ Tây Ninh hôm nay không chỉ tiếp nối truyền thống mà còn chủ động hội nhập quốc tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đây chính là lực lượng tiên phong đưa tỉnh đi cùng nhịp với đất nước trong kỷ nguyên số.

Tiêu biểu như anh Đặng Khánh Duy (sinh năm 1988, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên, phường Long Hoa) được nhiều bạn trẻ xem như tấm gương sáng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Năm 2018, tận dụng lợi thế địa phương là "thủ phủ" cây khoai mì, anh bắt tay vào sản xuất bánh tráng. Không ngừng tìm tòi công thức và đầu tư máy móc tráng bánh tự động, anh cho ra đời dòng bánh tráng siêu mỏng, khi ăn không cần nhúng nước và nhanh chóng được thị trường đón nhận, ưa chuộng.

Chú thích ảnh
Sản xuất bánh tráng tại Công ty TNHH Tân Nhiên. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Không chỉ dừng lại ở bánh tráng, anh Duy còn phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như muối ớt, bánh tráng trộn nhiều vị dành cho giới trẻ, góp phần nâng tầm thương hiệu đặc sản Tây Ninh. Theo anh, bí quyết để sản phẩm chinh phục thị trường trong và ngoài nước chính là chất lượng (lựa chọn nguyên liệu sạch, đạt chuẩn, kết hợp dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín). Câu chuyện khởi nghiệp của anh Đặng Khánh Duy là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, truyền cảm hứng cho thanh niên Tây Ninh trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Với phương châm “lấy chất lượng làm nền tảng, uy tín làm kim chỉ nam”, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên ngày càng phát triển vững mạnh, khẳng định thương hiệu trên thị trường. Không chỉ chú trọng đến hiệu quả kinh doanh, anh Duy còn quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi người lao động là tài sản quý; đồng thời chú trọng các hoạt động vì cộng đồng.

Tương tự, anh Nguyễn Hữu Ý (sinh năm 1992, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn rượu Hữu Ý, phường Long Hoa) cũng là tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu. Rời khỏi công việc tại ngành Điện lực, năm 2019, anh bắt đầu phát triển lò rượu gia đình theo hướng hiện đại, áp dụng máy móc để nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn. Sau hơn 4 năm, công ty đã có hàng chục sản phẩm, hơn 2.000 điểm bán lẻ, 200 đại lý toàn quốc với nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Năm 2023, anh được vinh danh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc.

Câu chuyện của những mạnh dạn thanh niên khởi nghiệp là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ Tây Ninh trong hành trình xây dựng quê hương hội nhập mạnh mẽ với đất nước và thế giới.

Tại Phiên đối thoại địa phương Tây Ninh và vùng Nam Bộ - Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 diễn ra ngày 23/8, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ đang là những "người lính tiên phong" trên mặt trận kinh tế; là nơi tạo ra phần lớn việc làm cho xã hội, cái nôi của đổi mới sáng tạo và là lực lượng chủ chốt đưa thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới.

Tám mươi năm từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Tây Ninh đã chứng minh sự đồng hành bền bỉ cùng dân tộc. Từ một vùng đất anh hùng trong chiến tranh, nay vươn lên mạnh mẽ trong hòa bình. Địa phương là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Con đường phía trước còn nhiều thách thức nhưng với tiềm lực và khát vọng, Tây Ninh sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình phát triển của đất nước.

Bài 2: Hạ tầng giao thông - “đòn bẩy” để Tây Ninh phát triển

Tân - Bình - Phương - Phú (TTXVN)
Tây Ninh: Đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, giữ vững an ninh biên giới
Tây Ninh: Đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, giữ vững an ninh biên giới

Ngày 22/8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN