Công bố kết quả xử lý dioxin Hồ Cổng 2, sân bay Biên Hòa

Chiều 20/1, tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 701) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hòa Kỳ tổ chức Lễ công bố kết quả xử lý dioxin Hồ Cổng 2, sân bay Biên Hòa; khởi động Dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh ưu tiên; ký kết Ý định thư về hợp tác truyền thông khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2026-2020, phương hướng nhiệm vụ 2021-2025, sáng 8/1/2021. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Marie Damour và Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock đã tham dự sự kiện.

Tại buổi lễ, ông Lê Đình Vũ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 701 đã công bố về kết quả bước đầu xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực Hồ Cổng 2, sân bay Biên Hòa; nội dung khởi động Dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh ưu tiên; nội dung Ý định thư về hợp tác truyền thông khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Theo đó, Dự án xử lý dioxin khu vực sân bay Biên Hòa được khởi công từ tháng 12/2019. Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết khí hậu, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, song với sự nỗ lực của Quân chủng Phòng không - Không quân, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa cùng các cơ quan chức năng, dự án đã thực hiện bốc xúc được gần 1.200 mét khối trầm tích ô nhiễm dioxin vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép, đưa vào khu vực xử lý ở công đoạn tiếp theo; giải phóng và phục hồi toàn bộ diện tích bề mặt Hồ Cổng 2 (hơn 5.300 m2), đáp ứng tiêu chuẩn về ngưỡng dioxin của Việt Nam, đảm bảo về an toàn lao động, con người, môi trường và các công trình xung quanh.

Kết quả xử lý dioxin ở Hồ Cổng 2 là cơ sở để bàn giao mặt bằng cho tỉnh Đồng Nai sắp tới, góp phần bảo vệ môi trường an toàn cho người dân. Tiếp nối kết quả dự án đã đã được, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục bàn giao mặt bằng các khu vực ô nhiễm dioxin phía trong sân bay Biên Hòa với tổng diện tích khoảng 7,2 ha cho Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ để tiến hành xử lý, phục hồi và xây dựng công trình của dự án trong năm 2021.

Tại buổi lễ, Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam và các đối tác thuộc Chính phủ Việt Nam, trong đó có Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) đã khởi động một dự án hợp tác mới nhằm hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại 8 tỉnh ưu tiên. Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cam kết cung cấp 65 triệu đô la cho dự án này trong 5 năm tới, nhằm đảm bảo người khuyết tật có cơ hội hòa nhập xã hội toàn diện và chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Dịp này, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 701 và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức ký kết văn bản hợp tác nhằm tuyền truyền những nỗ lực, cố gắng của các bên, đồng thời thu hút sự quan âm của các tổ chức, cá nhân, trong nước, quốc tế nhằm đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Thử nghiệm công nghệ rửa đất để xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa
Thử nghiệm công nghệ rửa đất để xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường (Bộ Tư lệnh Hóa học) và Tập đoàn Shimizu (Nhật Bản) phối hợp tổ chức Hội thảo về kết quả thử nghiệm công nghệ rửa đất để xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN