Cố vấn quân sự của LHQ thảo luận hoạt động gìn giữ hòa bình với Bộ Quốc phòng Việt Nam

Đại tướng Birame Diop, Trợ lý Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), Cố vấn quân sự LHQ, đã thảo luận hoạt động gìn giữ hòa bình với Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại trụ sở LHQ tại New York trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của đoàn lãnh đạo cấp cao do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng phẩm cho Đại tướng Birame Diop, Trợ lý Phó Tổng Thư ký LHQ. Ảnh: Quang Huy/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Đại tướng Diop cho biết trong chuyến thăm Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan (UNMISS) vào tháng 9/2021, ông đã trực tiếp đến thăm và kiểm tra bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tại Bentiu, Nam Sudan.

Ông đánh giá rất cao và biểu dương chất lượng chuyên môn và hiệu quả công việc của bệnh viện của Việt Nam. Đại tướng Diop cũng phấn khởi chia sẻ thông tin với Thứ trưởng Phạm Hoài Nam về việc triển khai Đội Công binh của Việt Nam tới phái bộ UNISFA (Abyei) đang diễn ra rất thuận lợi, theo đúng kế hoạch. 

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thảo luận hoạt động gìn giữ hòa bình với Đại tướng Birame Diop, Trợ lý Phó Tổng Thư ký LHQ. Ảnh: Quang Huy/TTXVN

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cảm ơn Đại tướng Diop đã dành thời gian tiếp đón đoàn và bày tỏ sự tự hào Việt Nam đã đồng hành cùng LHQ trong 45 năm qua nhằm thực hiện các sứ mệnh chung của nhân loại như hoàn thiện các hệ thống pháp luật, hoạt động gìn giữ hòa bình, các nhiệm vụ quốc tế, ngăn ngừa xung đột cũng như các mối đe dọa an ninh toàn cầu.

Việt Nam chính thức cử hai sĩ quan liên lạc tham gia hoạt động UNMISS từ năm 2014. Từ đó đến nay, Việt Nam là nước đóng góp quân thường xuyên và tiếp tục mở rộng lực lượng, loại hình đơn vị tại các địa bàn phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ. Năm 2018, Việt Nam lần đầu tiên triển khai đội hình đơn vị Bệnh viện dã chiến cấp 2 (63 người) tại UNMISS. 

Trong vòng hơn 8 năm qua, Việt Nam đã cử hàng trăm sĩ quan, quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại các phái bộ thực địa.

Tháng 9/2021, Việt Nam chính thức được LHQ mời triển khai một đơn vị Công binh gồm 184 người tại phái bộ UNISFA trong kế hoạch tái cấu trúc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại đây.

Hải Vân - Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.