Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 (AIPA-43), chiều 19/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Samdech Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện Campuchia.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa quan trọng khi hai nước đang kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện Campuchia đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong thời gian qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thịnh vượng, hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và được gặp lại Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum. Vui mừng chứng kiến sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của Campuchia nói chung và thủ đô Phnom Pênh nói riêng; Campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19, ổn định an sinh xã hội, phục hồi kinh tế và tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V vào tháng 6/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng đó là cơ sở vững chắc để Campuchia tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII năm 2023, tiếp tục giành được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các Hội nghị cấp cao liên quan; tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-43 sắp tới, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước và cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nghị viện và ngoại giao nhân dân; tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp giữa các Ủy ban chuyên trách.

Phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm, giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước để có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp cho quan hệ hai nước.

Lãnh đạo Quốc hội hai nước cũng bày tỏ vui mừng trước việc Quốc hội ba nước Việt Nam – Campuchia – Lào nâng cấp Hội nghị Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội thành Hội nghị Chủ tịch Quốc hội ba nước, dự kiến được tổ chức lần đầu tiên tại Lào vào năm 2023 và theo cơ chế hai năm một lần.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Samdech Say Chhum đối với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Samdech Say Chhum tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước; quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh thuận lợi lâu dài tại Campuchia, vì lợi ích chung của cả hai nước.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum đã trân trọng chuyến lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Sau cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum đã chứng kiến Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Thượng viện Campuchia.

Chiều tối cùng ngày, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đã chủ trì chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự AIPA-43.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.