Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tiếp Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản

Sáng 22/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã tiếp Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25/9/2023.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chào mừng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương thăm lại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 - 21/9/2023); tin tưởng rằng chuyến thăm của Hoàng Thái tử và Công nương sẽ đóng góp quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
 
Bày tỏ vui mừng trước những thành quả tích cực, đáng tự hào trong hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, đầu tư, thương mại đến văn hóa, giáo dục-đào tạo, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân..., Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặc biệt nhấn mạnh về sự phát triển trong giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo Việt Nam-Nhật Bản. Chủ tịch nước khẳng định quan hệ hai nước hiện nay đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay và đầy đủ cơ sở để nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới. Chủ tịch nước cảm ơn và mong Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản; đồng thời cho biết Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, người dân Nhật Bản kinh doanh, sinh sống thuận lợi tại Việt Nam.

Hoàng Thái tử Akishino và Công nương trân trọng chuyển thông điệp của Nhà vua Naruhito (Na-ru-hi-tô) và Hoàng hậu Nhật Bản tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân. Qua thông điệp, Nhà vua gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Chủ tịch nước và Phu nhân, cho biết vẫn lưu giữ những kỷ niệm về chuyến thăm Việt Nam trước đây; bày tỏ cảm ơn Lãnh đạo Việt Nam đã mời Hoàng Thái tử và Công nương thăm chính thức Việt Nam dịp này, kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Hoàng Thái tử bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam đúng vào dịp có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng các Lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn dịp này, cũng như khi thành viên Hoàng gia Nhật Bản thăm Việt Nam từ trước đến nay, trong đó có chuyến thăm của Thượng Hoàng và Hoàng Thái hậu Nhật Bản năm 2017 (khi đó là Nhà vua và Hoàng hậu), Nhà vua Nhật Bản năm 2009 (khi đó là Hoàng Thái tử).

Hoàng Thái tử cho biết rất ấn tượng trước những thay đổi và sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của Việt Nam trong 11 năm qua kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012; vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và vượt bậc của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian qua. Nhắc lại sự kết nối lịch sử giữa hai đất nước từ thế kỷ thứ 8, Hoàng Thái tử nhấn mạnh, sự tương đồng về văn hóa cùng sự gắn kết lịch sử lâu dài, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau đã tạo thành nền tảng hữu nghị vững chắc giữa hai nước và nền tảng đó đang được các thế hệ sau kế thừa, vun đắp và đang phát triển.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn thông điệp của Nhà vua Naruhito, cũng như những tình cảm, sự quan tâm của Hoàng gia, Lãnh đạo và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam trong thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh nhân dân Việt Nam vẫn luôn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Thượng Hoàng Akihito (A-ki-hi-tô) và Hoàng Thái hậu vào năm 2017 trên cương vị Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, cũng như luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của người dân Nhật Bản dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ tới Thượng Hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu, Nhà Vua Naruhito và Hoàng Hậu cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản, đồng thời chuyển lời mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin tức
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương

Sáng 22/9/2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm chính thức Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN