Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Vienna, bắt đầu thăm chính thức CH Áo

Theo đặc phái viên TTXVN, khoảng 13h40 chiều 23/7 (giờ địa phương), tức khoảng 18h40 tối cùng ngày theo giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức CH Áo theo lời mời của Tổng thống CH Áo Alexander Van der Bellen.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đến sân bay quốc tế Vienna, Thủ đô Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Vienna có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Áo và đội hình Đội Danh dự bồng súng chào mừng đứng dọc hai bên thảm đỏ. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên, Lãnh sự Danh dự chỉ định Việt Nam tại Áo Markus Kircher và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo. 

Áo có diện tích 83.870 km2, dân số hơn 8,5 triệu người với tiếng Đức là ngôn ngữ chính thức. Thủ đô Vienna của Áo là trung tâm lớn thứ 3 thế giới về ngoại giao đa phương (bên cạnh New York ở Mỹ và Geneva của Thụy Sĩ), nơi đặt nhiều trụ sở lớn của Liên hợp quốc (LHQ) như Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO), Tổ chức Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBTO), Ủy ban LHQ về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL).

Chuyến thăm chính thức CH Áo là hoạt động mở đầu trong chuyến thăm, làm việc tại châu Âu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bao gồm: thăm chính thức CH Áo, thăm cấp nhà nước tới CH Italy và thăm Tòa thánh Vatican. Đây cũng là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đến sân bay quốc tế Vienna, Thủ đô Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Năm 1972, Áo là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và từ đó đến nay, hai nước đã làm sâu sắc mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị tới kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục... Năm ngoái, Việt Nam và Áo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Với những kết quả tích cực đạt được về mọi mặt, chuyến thăm chính thức Áo lần này thúc đẩy khơi thông tiềm năng hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương Việt Nam - Áo. 

Theo Đại sứ CH Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glanzer, chuyến thăm Áo của Chủ tịch Võ Văn Thưởng mang tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hai nước; là cơ hội tích cực để tăng cường hợp tác và thúc đẩy hơn hợp tác giữa Áo và Việt Nam. 

Còn theo Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên, chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định mối quan hệ song phương rất tốt đẹp đang phát triển toàn diện; đồng thời là dịp để Chủ tịch nước tiếp xúc, làm việc với các diễn đàn ngoại giao đa phương, qua đó khẳng định tiếng nói và vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế đa phương.

Chú thích ảnh
Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại sân bay quốc tế Vienna, Cộng hòa Áo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo chương trình, dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen; gặp lãnh đạo Thượng viện và một số địa phương của Áo. Chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo IAEA; gặp gỡ, nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước châu Âu.

Nguyễn Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.