Các khoản thu của tỉnh Quảng Ngãi chưa mang tính bền vững, còn bấp bênh

Khoản thu của tỉnh Quảng Ngãi chưa mang tính bền vững, còn bấp bênh, chủ yếu dựa vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Khoản chi đầu tư, chi thường xuyên hiện nay còn tương đối ít, nhiều năm liền không đạt dự toán…

Ngày 18/9, Đoàn công tác Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội Đinh Văn Nhã dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2018 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội Đinh Văn Nhã phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Chánh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2018 là hơn 11.200 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa đạt hơn 9.800 tỷ đồng (tăng hơn 16% so với cùng kỳ 2017), thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 1.400 tỷ đồng...

Dự kiến thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh cả năm 2018 ước đạt hơn 19.140 tỷ đồng, bằng 130,1% so với thực hiện năm 2017. Về tăng thu ngân sách địa phương năm 2018, dự kiến thu cân đối tăng so Trung ương giao hơn 37% (tương ứng hơn 5.230 tỷ đồng), phần ngân sách địa phương được hưởng là hơn 13.900 tỷ đồng, tăng so với dự toán Trung ương giao là hơn 2.500 tỷ đồng; nếu loại trừ tăng thu tiền sử dụng đất (50 tỷ đồng) thì ngân sách địa phương tăng thu gần 2.500 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu tăng thu là do giá mua dầu thô bình quân tăng 20 USD so với giá dự toán (70 USD/ thùng), giá bán sản phẩm bình quân hơn 16 triệu đồng/tấn (tăng hơn 18% giá bán năm trước) nên các khoản thu tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng hơn 2.900 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường kiểm tra, thực hiện hiệu quả các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế.

Chi cân đối ngân sách địa phương 7 tháng năm 2018 đạt hơn 5.335 tỷ đồng. Ước chi cân đối ngân sách địa phương cả năm 2018 là hơn 10.800 tỷ đồng, bằng 105,4% so với năm 2017.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí được giao trong năm 2018 là hơn 508 tỷ đồng, ước thực hiện trong năm là hơn 457 tỷ đồng (đạt 95%).

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí được giao năm 2018 là hơn 296 tỷ đồng, ước thực hiện trong năm là 276 tỷ đồng (đạt 93%).

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn trong 7 tháng năm 2018 đạt khá (đạt 53%) so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đến nay, 18/28 dự án khởi công mới đã hoàn chỉnh thủ tục và triển khai thi công. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực, số dự án chậm do vướng mặt bằng giảm hơn các năm trước. Đến cuối năm 2018, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 47 công trình, dự án.

Việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, tỉnh đã giảm được 15 đơn vị sự nghiệp, giảm 213 biên chế do sắp xếp, tổ chức bộ máy (từ năm 2018). Đối với cấp tỉnh, có 126/142 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ; đối với cấp huyện, có 462/477 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ với tổng kinh phí giao quyền tự chủ về tài chính năm 2017 của khối tỉnh là hơn 735 triệu đồng, giảm so với kinh phí giao quyền tự chủ 2016 là hơn 191 triệu đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2019, dự toán thu cân đối Nhà nước trên địa bàn tỉnh hơn 15.700 tỷ đồng, bằng 82,5% so với ước thực hiện năm 2018; dự toán chi cân đối ngân sách địa phương là hơn 12.400 tỷ đồng, tăng 9,2% so với ước thực hiện năm 2018…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội Đinh Văn Nhã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi trong lĩnh vực thu, chi ngân sách những năm qua. Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan, khoản thu của tỉnh Quảng Ngãi chưa mang tính bền vững, còn bấp bênh, chủ yếu dựa vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Khoản chi đầu tư, chi thường xuyên hiện nay còn tương đối ít, nhiều năm liền không đạt dự toán…; qua đó cho thấy công tác này của địa phương chưa có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội Đinh Văn Nhã đề nghị, tỉnh Quảng Ngãi tính toán, cân đối nguồn để tăng thu nội địa, tăng khoản chi đầu tư, chi thường xuyên; cân nhắc tỷ lệ phân bổ, sử dụng nguồn thu một cách hiệu quả. Dự án cảng Bến Đình, huyện đảo Lý Sơn (dự kiến đưa vào sử dụng quý I/2019) chỉ nên phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách, không nguy hại đến môi trường, đồng thời giữ lại cảng cũ phục vụ tàu, thuyền đánh bắt hải sản cập vào bán cá.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm việc tại Bình Thuận
Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm việc tại Bình Thuận

Sáng 8/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bùi Đặng Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN