Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết tại Nam Định

Chiều 21/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định; tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chúc Tết tỉnh Nam Định. 

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Nam Định cho biết, năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập trung phòng, chống dịch, duy trì các hoạt động sản xuất - kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Kinh tế của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt gần 7.800 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục, triển khai mở rộng, đầu tư xây dựng mới nhiều khu, cụm công nhiệp như: Khu công nghiệp Mỹ Thuận với diện tích 163 ha; mở rộng Khu công nghiệp Bảo Minh với diện tích 50 ha... Đáng chú ý, tỉnh đang thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm kết nối với các tỉnh trong khu vực như: Tuyến đường trục nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được triển khai quyết liệt, chủ động linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương. Hiện, Nam Định đã chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt được kết quả tích cực, đến nay có 78/204 xã, thị trấn (chiếm 38%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung và chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà Tết tại tỉnh Nam Định. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật là đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Nam Định tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thực hiện thắng lợi mục tiêu "kép" vừa tập trung thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, vừa triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Nam Định dành cho lực lượng vũ trang trong những năm qua. Đặc biệt, tỉnh thường xuyên quan tâm, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà Tết tại tỉnh Nam Định. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, Nam Định cần tiếp tục chú trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tặng 60 suất quà cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện Côn Đảo
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện Côn Đảo

Tiếp nối chuyến hành trình thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1, ngày 21/1, tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN