Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen biên phòng Quảng Bình

Ngày 24/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã mưu trí, dũng cảm, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến biên giới.

Chú thích ảnh
Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 304.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới. Ảnh: TTXVN.

Đặc biệt, ngày 21/11/2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh thắng lợi Chuyên án QB1121p, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên biên giới, bắt 2 đối tượng, thu trên 300.000 viên ma túy tổng hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đã biểu dương chiến công của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Quảng Bình thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

"Mong rằng, trong thời gian tới cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nói riêng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chắc địa bàn, lập nhiều chiến công, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân", Bộ trưởng Phan Văn Giang viết.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 21/11, tại khu vực suối cạn cách Mốc 527 về phía Việt Nam khoảng 300 mét (thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa), dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, với sự phối hợp của lực lượng Công an và Hải quan tỉnh, lực lượng biên phòng đã bắt quả tang hai đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Hai đối tượng là Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt (50 tuổi) và Tích Sỹ Hạp Păn Nha (25 tuổi), đều sinh sống tại huyện Thu Lạ Khôn, thành phố Viêng Chăn (Lào). Tang vật thu giữ tại hiện trường 304.000 viên ma túy tổng hợp ký hiệu WY và một số tang vật khác.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện một số đối tượng người Lào móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Đây là đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, tổ chức khép kín, liên quan đến nhiều địa bàn, đối tượng trong, ngoài biên giới và nội địa; thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động, địa điểm giao nhận ma túy, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng đánh án thay đổi phương thức, hoạt động nghiệp vụ, thích ứng với tình hình mới. Chuyên án này thu giữ được số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới. Lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

V.Tôn/Báo Tin tức
Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội biên phòng 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam với biên phòng Trung Quốc
Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội biên phòng 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam với biên phòng Trung Quốc

Ngày 23/11, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra hội đàm trực tuyến giữa đoàn đại biểu Bộ đội biên phòng 4 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang thuộc khu vực Tây Bắc (Việt Nam) với đoàn đại biểu Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN