Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Chiều 25/1, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia và đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chúc Tết các chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đang trực Tết trên biển.

Đón tiếp đoàn đến thăm, chúc Tết có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển; các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; Thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự vui mừng lần đầu tiên tới thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trên cương vị là Bộ trưởng. Đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được và vai trò lực lượng Cảnh sát biển trong thời gian qua. Đặc biệt là lực lượng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, nhất là những cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngoài thực địa.

Khẳng định Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, có yếu tố quốc tế rất cao, đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn lực lượng Cảnh sát biển sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao tăng cường chia sẻ thông tin trên thực địa, nhận định, đánh giá đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, định hướng giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo.

Tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các tàu của lực lượng Cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và trực sẵn sàng chiến đấu tại các vùng biển. Qua hệ thống thông tin vệ tinh, đồng chí Bùi Thanh Sơn đã ân cần thăm hỏi, nắm tình hình trực sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu tại các vùng biển.

Cũng qua hệ thống truyền hình vệ tinh, đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao biển đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ khi phải đón Tết xa nhà; đồng thời chúc các cán bộ, chiến sĩ luôn mạnh khỏe, đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển, để Nhân dân có những ngày Tết vui tươi, yên bình. 

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao tinh thần hợp tác, tuyên truyền của báo chí
Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao tinh thần hợp tác, tuyên truyền của báo chí

Chiều 18/1, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức chương trình gặp mặt báo chí mừng xuân Nhâm Dần 2022, đồng thời trao tặng bằng khen, giấy khen cho 9 tập thể và 36 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí khu vực phía Nam đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN