Báo Tin tức năm thứ hai liên tiếp giành giải nhất 'Giải thưởng Báo chí Du lịch TP Hồ Chí Minh'

Sáng 27/1, tại UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Báo chí Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2020. Năm nay, phóng viên báo Tin tức đạt giải nhất ở thể loại phóng sự ảnh. Năm 2019, phóng viên báo Tin tức cũng đã đạt giải nhất ở loại hình Báo in - Báo điện tử.

Chú thích ảnh
Phóng viên Hoàng Tuyết, Mạnh Linh nhận giải Nhất giải Báo chí Du lịch TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Long

Giải báo chí viết về Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2020 đã nhận được 95 tác phẩm của 24 đơn vị báo, đài TP Hồ Chí Minh và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố gửi tham gia; trong đó có 24 tác phẩm thuộc loại hình Phát thanh - Truyền hình; 64 tác phẩm thuộc loại hình Báo điện tử - Báo in; 7 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự ảnh báo chí. Sau một thời gian chấm giải, Ban tổ chức đã chọn được 22 giải thưởng, gồm 3 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Ở thể loại phóng sự ảnh, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba. Trong đó, giải nhất đã được trao phóng viên Hoàng Tuyết và Mạnh Linh của Báo Tin tức (TTXVN) với tác phẩm “Trên 3.000 phụ nữ đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ”. Năm ngoái, phóng viên Hoàng Tuyết, Báo Tin tức cũng đã đoạt giải nhất giải Báo chí Du lịch TP Hồ Chí Minh ở thể loại Báo in - Báo điện tử.

Giải nhì ở thể loại phóng sự ảnh được trao cho phóng viên Hùng Khoa, Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam với tác phẩm "Kết hợp cổ điển kiến trúc, hiện đại trong sự phát triển TP Hồ Chí Minh "; giải ba được trao cho phóng viên Phạm Nguyễn Phú Thọ, Báo điện tử Dân Trí với tác phẩm “Liên kết vùng phát triển du lịch nội địa: Xem người miệt thứ làm du lịch ".

Chú thích ảnh
Những tác giả nhận giải ở thể loại Báo Điện tử - Báo in của giải thưởng Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: Hữu Long

Ở loại hình Báo điện tử - Báo in, Ban tổ chức đã chọn ra được 11 giải. Trong đó, giải nhất đã được trao cho nhóm tác giả của Báo Tuổi Trẻ với tác phẩm “Ấn tượng Việt Nam: Tìm ý tưởng để mở tour hấp dẫn kéo khách trở lại”; 1 giải nhì được trao cho nhóm phóng viên Báo Người Lao động với loạt bài Du Lịch Việt bật dậy sau COVID và 1 giải nhì đã được trao cho phóng viên Trần Phước Quang (báo Du lịch Việt Nam) với loạt bài 5 kỳ "Vì sao bảo tàng chưa nhiều khách"; giải ba được trao cho các phóng viên: Lê Phong Vinh (báo điện tử VN Express), Thi Hồng (báo Sài Gòn Giải Phóng) và nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ; giải khuyến khích được trao cho các phóng viên: Vũ Phượng (báo Thanh niên), Tú Uyên (Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh), Mỹ Phương (Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam), Thanh Quyên (Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh), Ý Nhi (báo Doanh nhân Sài Gòn).

Ở loại hình Phát thanh và Truyền hình, Ban tổ chức chọn ra được 8 giải, giải nhất được trao cho phóng viên Hữu Nghị, Phi Yến (Đài tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh) với loạt bài “Du lịch thông minh: Hành trình số hóa những trải nghiệm”; giải nhì được trao cho nhóm phóng viên của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh với tác phẩm “Liên kết vùng du lịch nhìn từ góc độ người trong cuộc”; giải ba được trao cho nhóm tác giả của Đài truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh và giải khuyến khích được trao cho các phóng viên: Nguyễn Hồng Liên (Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC), Lê Thị Kim Thoa (Truyền hình Nhân Dân), Dương Khánh Ly (Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam)…

Ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo TP Hồ Chí Minh đã biểu dương tất cả các tác giả dự thi và cho rằng dù đạt giải hay không, tất cả các phóng viên đều góp phần tích cực cổ vũ, động viên các thành viên doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy phong trào kích hoạt và phát triển ngành du lịch của thành phố và nhà nước.

Năm nay, có rất nhiều tác phẩm báo chí của các nhà báo đã phản ánh đúng thực tế ngành du lịch trong năm qua và tạo hiệu ứng xã hội tích cực, cũng có những tác phẩm báo chí giới thiệu về ấm thực Việt Nam, ẩm thực TP Hồ Chí Minh cho khách du lịch; du lịch gắn với truyền thống mạng, gắn kết với di tích lịch sử văn hóa, nông thôn, sông nước miền Tây…

Còn bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chia sẻ, năm qua, tình trạng thiên tai lũ lụt, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của ngành kinh tế. Tuy nhiên, báo chí cả nước nói chung và báo chí TP Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành và chia sẻ những khó khăn chung của ngành du lịch. Vì vậy, mỗi tác giả báo chí dự thi lần này đều chủ yếu đưa ra các giải pháp, sáng kiến phát triển ngành du lịch TP Hồ Chí Minh, phản ánh và phát huy nhiều sản phẩm du lịch nội địa phong phú, đa dạng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh trong phóng sự ảnh giành giải nhất của báo Tin tức:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hoàng Mạnh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh đa dạng hóa các loại hình du lịch để hút khách
TP Hồ Chí Minh đa dạng hóa các loại hình du lịch để hút khách

Năm 2021, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng và nghiên cứu, phát triển các loại hình sản phẩm du lịch gắn với lịch sử, văn hóa, kiến trúc như du lịch mua sắm, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị), ẩm thực, du lịch đường sông...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN