Bắc Ninh: Thêm 29 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, trong ngày 8/6, tỉnh có thêm 29 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện.
Chú thích ảnh
Tại Bệnh viện Dã chiến số 1 ngày 8/6 có thêm 19 bệnh nhân xuất viện. Ảnh: baobacninh.com.vn

Như vậy, từ ngày 5/5 đến nay, Bắc Ninh có 366 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, còn 789 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện dã chiến, trong đó 29 bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Đến trưa 9/6, Bắc Ninh ghi nhận thêm 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, thành phố Bắc Ninh có 44 ca, huyện Quế Võ có 5 ca, huyện Tiên Du và Thuận Thành mỗi huyện có 1 ca. Riêng huyện Lương Tài đã qua 23 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Từ ngày 5/5 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 25.090 trường hợp thực hiện cách ly y tế, trong đó tại các cơ sở y tế (849 trường hợp), tại cơ sở tập trung (3.113 trường hợp), tại khách sạn (95 trường hợp) và 21.043 trường hợp tại nơi lưu trú.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca mắc tại Khắc Niệm, Đại Phúc, Vân Dương (thành phố Bắc Ninh); Phù Lãng, Phương Liễu (huyện Quế Võ); đồng thời tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho toàn bộ người dân tại huyện Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân, người lao động 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ tư. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính công nhân, người lao động mới được làm việc tại công ty. Sau mỗi tuần xét nghiệm SARS-CoV-2, công ty sử dụng dưới 500 lao động xét nghiệm 50% công nhân, còn công ty sử dụng trên 500 lao động xét nghiệm 20% công nhân, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính mới được tiếp tục làm việc.

Trong ngày 8/6, Ban Chỉ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thuận Thành đã ra quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế vùng đối với thôn Đức Hiệp, thôn Xuân Lê và thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm. Đây là ba thôn đầu tiên của huyện được kết thúc thời gian cách ly y tế. Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày có quyết định phong tỏa cách ly y tế trong các thôn này, không phát sinh mới trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng, toàn bộ công dân của 3 thôn trên đều có kết quả 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.